Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2024] Ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công tại Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bị bắt hoặc sách nhiễu vào nửa cuối năm 2023 vì đã đăng Nghiêm chính thanh minh trên trang Minghui.org nhằm vô hiệu hóa các tuyên bố mà trước đây họ bị buộc phải viết để từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công.

Để khiến các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường dùng đến các biện pháp tra tấn tàn bạo, đe dọa, tẩy não, liên đới người thân và các biện pháp hèn hạ khác. Một số học viên, do bị ép buộc, nên viết các tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi tỉnh táo lại, họ hối hận vì đã viết ra những tuyên bố như vậy, và viết Nghiêm chính thanh minh nhằm vô hiệu hóa những tuyên bố đó.

Vì các Nghiêm chính thanh minh được công bố với tên thật của các học viên, và ĐCSTQ đang theo dõi chặt chẽ trang web Minh Huệ, điều này có thể dẫn đến một đợt bắt giữ và sách nhiễu khác, như trường hợp của 13 học viên ở Quý Dương. Trong quá trình bắt giữ hoặc sách nhiễu, cảnh sát đã có trong tay Nghiêm chính thanh minh của các học viên.

Năm học viên bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2023

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, một nhóm cảnh sát từ Đồn Công an Đường Tuân Nghĩa đã xuất hiện tại nhà ông Tôn Việt, cáo buộc ông quảng bá tổ chức tà giáo trên mạng. Họ đã tạm giữ hành chính ông trong 10 ngày.

Cùng ngày hôm đó, một nhóm cảnh sát khác, cùng từ Đồn Công an này, đã đột kích vào nhà bà Lý Nguyên Hữu và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các đồ vật có giá trị khác của bà. Bà bị giữ tại Đồn Cảnh sát một thời gian ngắn trước khi bị đưa đến Trung tâm Xử lý Vụ án Nam Minh. Trong khi thẩm vấn bà ở đó, cảnh sát đã cho bà xem một bản Nghiêm chính thanh minh, và hỏi bà có viết nó hay không. Bà trả lời có, và bị đưa đến Nhà tạm giữ Tam Giang vào ngày hôm sau. Sau đó, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Tam Giang, và bà vẫn bị tạm giam hình sự tại đó cho đến nay.

Bà Đường Kiến Hoa bị giam 5 ngày sau khi bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2023.

Bà Vương Đình Mai và bà Trương Xuân Minh cũng bị bắt vào ngày hôm đó, và đã được thả trong cùng ngày.

Sáu học viên bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2023

Ngày 8 tháng 10 năm 2023, một nhóm cảnh sát từ Đồn Công an Bình Kiều đã đột kích vào nhà bà Thân Mỹ Ngân, bắt bà đến Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế. Sau đó, bà bị chuyển đến trại tạm giam Tam Giang, và bị giam tại đó cho đến nay.

Cùng ngày, một nhóm cảnh sát khác, cũng từ Đồn Công an này, đã bắt bà Vương Hải Vân. Bà cũng bị giữ tại Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế trước khi bị chuyển đến Nhà tạm giữ Tam Giang. Bà được thả sau 12 ngày bị tạm giam.

Bà Hoàng Quang Mẫn đã phải đối mặt với hình thức bức hại tương tự vào ngày 8 tháng 10. Bà cũng bị giữ tại Đồn Công an Quận Kinh Khai trước khi bị đưa đến trại tạm giam Tam Giang. Được biết, bà đã bị tạm giam hình sự, nhưng không có thông tin về việc bà đã được thả hay chưa.

Đồn Công an Cao Tân đã bắt ông Diêu Tiểu Cầm, và tạm giam ông trong 15 ngày.

Đồn Công an Bình Kiều đã giam giữ bà Trần Chính Anh tại Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế trong vài giờ trước khi thả bà vào đêm ngày 8 tháng 10 năm 2023.

Một học viên thứ sáu không rõ tên cũng bị bắt cùng ngày. Không rõ liệu bà ấy còn bị giam giữ hay không.

Hai học viên bị sách nhiễu

Tháng 9 năm 2023, bốn người, trong đó một người mặc đồng phục cảnh sát và ba người còn lại có thể là nhân viên cộng đồng, đã sách nhiễu bà Lưu Tác Huyên. Họ thẩm vấn bà về bản Nghiêm chính thanh minh của bà, nhưng không bắt giữ bà.

Bà Bành Trạch Lan cũng bị sách nhiễu vì đã đăng Nghiêm chính thanh minh, nhưng không có thông tin chi tiết về việc này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/16/471013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/19/214364.html

Đăng ngày 28-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share