[MINH HUỆ 01-08-2003] (Bản gốc của bài viết này đã được đăng tải bằng tiếng Trung ngày 1 tháng 8 năm 2003.)

Vào lúc 2h41 chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001, một vụ tự thiêu gây chấn động đã xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Thông tấn xã Tân Hoa và CCTV, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lập tức đưa tin về sự kiện này, tuyên bố rằng năm người tự thiêu và hai người nữa đã tìm cách tự thiêu đều là học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã bác bỏ cáo buộc này, bởi hành vi sát sinh và tự sát là vi phạm điều cấm kỵ của Pháp Luân Công.

Một số hãng truyền thông phương Tây và các cơ quan bên thứ ba đã đặt câu hỏi về tính xác thực của sự kiện này. Một phóng viên của Washington Post đã phỏng vấn những người hàng xóm của Lưu Xuân Linh, một trong những người tự thiêu, và được cho biết, cô Lưu làm việc ở một câu lạc bộ đêm, rằng cô đối xử rất tệ với mẹ con cô, và họ chưa bao giờ thấy cô tập Pháp Luân Công.

Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPF) đã thành lập một ban chuyên trách để điều tra vụ việc. Dưới đây là ba trong số những phát hiện của họ.

1. Lưu Xuân Linh ngã xuống sau khi bị vật nặng đập vào

Trong đoạn phim do chương trình Tiêu điểm của CCTV phát sóng, một người đàn ông mặc áo khoác quân đội đã dùng một vật hình dùi cui đập mạnh vào đầu Lưu Xuân Linh, khiến cô ngã xuống đất. Có thể thấy cô Lưu đã giơ tay che bên trái đầu mình. Có khả năng cô đã chết vì cú đập này chứ không phải do tự thiêu. Như vậy, câu hỏi lúc này là: Người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại dùng vật đó để đánh cô Lưu?

2. Ai là người gây ra cái chết của bé Lưu Tư Ảnh?

Con gái của cô Lưu Xuân Linh, bé Lưu Tư Ảnh, 12 tuổi, là một trong năm người tự thiêu. Tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh, nơi chuyên điều trị bỏng và thương tích do bỏng.

Một nhân viên bệnh viện nói với ban điều tra của WOIPF: “Lưu Tư Ảnh gần như đã hồi phục khỏi vết bỏng. Việc cô bé đột ngột qua đời ngay trước khi chuẩn bị xuất viện rất đáng nghi ngại.”

Theo ban điều tra, phổ enzyme cơ tim của Lưu Tư Ảnh và các xét nghiệm khác vào ngày 16 tháng 3 đều ở mức bình thường. Vì tim thường là một trong những cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bỏng nặng, nên phổ enzyme cơ tim đã được dùng làm chỉ số để chẩn đoán tổn thương cơ tim.

Từ 8 đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3, giám đốc bệnh viện và giám đốc Sở Y tế Bắc Kinh đã tới thăm bé Lưu Tư Ảnh tại phòng bệnh và nói chuyện với em rất lâu. Sau đó, đến khoảng 11h đến 12h, cô bé đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Vậy đâu mới là nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của cô bé?

3. Hai giờ sau khi xảy ra vụ việc, những người tự thiêu mới được đưa đến bệnh viện

Theo bản tin của Tân Hoa Xã ngày 30 tháng 1 năm 2001, Vương Tiến Đông bắt đầu tự thiêu vào lúc 2h41 chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001 ở phía Đông Bắc của Tượng đài Anh hùng Nhân dân trên Quảng trường Thiên An Môn. “Trong vòng chưa đầy một phút, một số cảnh sát đã dùng bốn bình cứu hỏa để dập lửa và nhanh chóng đưa anh này bằng xe cảnh sát tới bệnh viện để điều trị. Vài phút sau, bốn người nữ cách Vương không xa cũng châm lửa vào người. Chỉ sau một phút rưỡi, ngọn lửa đã được dập tắt.”

“Chưa đầy bảy phút sau khi vụ việc xảy ra, ba xe cứu thương từ Trung tâm Cấp cứu Bắc Kinh đã đến nơi và đưa những người bị thương tới Bệnh viện Tích Thủy Đàm, bệnh viện điều trị bỏng tốt nhất ở Bắc Kinh.”

Với thực tế là cảnh sát đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và xe cấp cứu đến kịp thời, những người tự thiêu đáng lẽ phải đến bệnh viện vào khoảng 3 giờ chiều, vì bệnh viện chỉ cách Quảng trường Thiên An Môn chưa đầy 5 dặm (8 km), và với tình trạng giao thông địa phương thì thường chỉ mất khoảng 20 phút là tới nơi.

Nhưng theo thông tin do một số nhân viên bệnh viện cung cấp, những người tự thiêu mãi đến sau 5 giờ chiều mới được đưa đến. Tân Hoa Xã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân của sự chậm trễ này hay điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/1/50915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214493.html

Đăng ngày 30-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share