Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, kết án tù và bị tra tấn trong Nhà tù Tấn Trung, hay còn gọi là Nhà tù Số 1 Sơn Tây. Do bị bức hại, ít nhất 9 học viên qua đời và một học viên bị tàn tật vĩnh viễn.

Tàn tật do bị tra tấn

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, ông Viên Kim Minh, 60 tuổi, ở thành phố Hầu Mã, tỉnh Sơn Tây, bị kết án 3,5 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 12 tháng 12, ông bị đưa đến Nhà tù Tấn Trung. Đây là lần thứ ba ông bị kết án và bị đưa vào cùng một nhà tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Viên bị bắt lần đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2002 và sau đó bị kết án 3 năm. Trong Nhà tù Tấn Trung, ông bị đánh đập vì kiên định với đức tin của mình. Ông cũng bị tẩy não bạo lực và bắt phải đứng trong thời gian rất dài khiến hai chân ông sưng tấy, dẫn đến ông không thể đi lại được.

Ông Viên lại bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2007 và bị kết án 5 năm tù. Trong Nhà tù Tấn Trung, ông bị biệt giam, dội nước lạnh, tát vào mặt, bị đánh đấm, bỏ đói và bị bắt ngủ trên sàn trong khi trên người ông chỉ có bộ quần áo mỏng. Khi được thả vào ngày 25 tháng 7 năm 2012, hai chân ông bị tàn phế.

6088c69e58885aba016e49acbfe4ebbb.jpg
Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Những trường hợp tử vong

Ông Lưu Chí Bân, hay còn gọi là Lưu Tiếp Vân, người ở thị trấn Vũ Linh, huyện Linh Khâu. Ông là chủ một cơ sở kinh doanh. Tháng 7 năm 2002, ông bị bắt giữ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị giam giữ trong Trại tạm giam Huyện Linh Khâu vài tháng trước khi bị kết án tù bốn năm. Ông qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 2004 sau khi bị các tù nhân do lính canh chỉ đạo tra tấn ông tới bất tỉnh. Khi ấy ông 51 tuổi.

Ông Khang Trị Quốc ở thành phố Thái Nguyên, bị bắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2002 vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm tù vào năm 2002 và bị đưa vào Nhà tù Tấn Trung. Bởi kiên định với đức tin của mình, các cai ngục và tù nhân dùng gậy đánh đập cho tới khi ông ngã xuống. Ông qua đời trong tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2005. Khi ấy ông 51 tuổi.

Ông Loan Phúc Sinh, cư dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào tháng 10 năm 2002. Ngày 7 tháng 7 năm 2003, ông bị kết án 11 năm tù vào đầu tháng 11 năm 2003, ông bị đưa vào Nhà tù Tấn Trung. Do bị tra tấn và điều kiện ăn ở trong tù không tốt, ông gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe. Ông không thể tự mình đi lại và khó khăn khi nói chuyện. Bất chấp tình trạng của ông, tới ngày 21 tháng 3 năm 2007 nhà tù mới thả ông ra. Ông qua đời 19 ngày sau đó vào ngày 8 tháng 4 năm 2007. Khi ấy ông 56 tuổi.

Ông Lư Hào Huyệt, ở huyện Tương Phần, bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2007 vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị kết án 8 năm tù vào tháng 7 năm 2007. Ông phát bệnh trong tù vào tháng 8 năm 2009, nhưng nhà tù vẫn từ chối yêu cầu thả ông ra để điều trị y tế của gia đình. Chỉ sau khi Minh Huệ Net đưa tin về việc ông bị bức hại thì nhà tù mới thả ông ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2009. Lúc đó, ông không thể rời khỏi giường và không còn sức để nói chuyện. Ông qua đời một tháng sau đó vào ngày 9 tháng 1 năm 2010. Khi đó ông khoảng 60 tuổi.

Ông Lục Hải Tinh ở thành phố Hầu Mã, là một kỹ sư công trình điện. Ông bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2010 và bị kết án 5 năm tù vào tháng 1 năm 2011. Ông từng rất khỏe mạnh, nhưng sau khi bị giam giữ trong Nhà tù Tấn Trung hơn một năm, tình trạng thể chất của ông trở nên nghiêm trọng. Ông qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2012. Khi ấy ông 45 tuổi.

Ông Quách Tiểu Văn ở thị trấn Vương Kiều, huyện Tương Viên, thành phố Trường Trị, bị bắt vào tháng 8 năm 2012 vì đăng lên mạng các thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị kết án 3 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Tấn Trung vào ngày 6 tháng 3 năm 2013. Ông bị đánh đập, biệt giam và bị bức thực tới chết vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Khi ấy ông 40 tuổi.

Ông Hàn Hải Minh ở huyện Văn Thủy, bị bắt tại căn hộ thuê của ông vào ngày 7 tháng 4 năm 2011. Ông bị kết án 3,5 năm tù vào năm 2012 và bị đưa vào Nhà tù Tấn Trung ngày 10 tháng 4 năm 2012. Ngày 4 tháng 4 năm 2014, cai ngục lệnh cho một tù nhân đánh đập ông Hàn. Ông Hàn bị xuất huyết não và ngã xuống đất. Trong tình trạng nguy kịch và vẫn bị còng tay chân, ông được đưa tới bệnh viện và phẫu thuật. Sau đó, ông Hàn phải dùng máy thở. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Khi ấy ông 67 tuổi.

Ông Vương Kế Quý, cư dân huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền, là một bác sỹ Trung y. Ông bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 vì phát tặng đĩa DVD có thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm tù và qua đời trong Nhà tù Tấn Trung ngày 2 tháng 6 năm 2016. Khi ấy ông 59 tuổi.

Ông La Bảo Tuấn, cư dân thành phố Thái Nguyên, bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 chỉ vì đọc kinh sách Pháp Luân Công. Ông bị giam trong Trại tạm giam Cổ Giao và sau đó bị kết án 5 năm tù cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Khi ở trong Nhà tù Tấn Trung, vào tháng 4 năm 2021, ông bị bức hại tới chết. Khi ấy ông 64 tuổi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/23/214414.html

Đăng ngày 26-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share