Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 17-01-2024] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ đã tham gia hai hội chợ sách lớn, tại Vijayawada vào tháng 12 năm 2023 và tại Puducherry vào tháng 1 năm 2024. Cả hai sự kiện đã thu hút những người yêu sách từ mọi thành phần xã hội, bao gồm sinh viên, bác sỹ, luật sư, cảnh sát, diễn viên, khách du lịch và cả những người của công chúng.

Trong cả hai sự kiện, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đều được đặt tại những vị trí nổi bật và thu hút mọi người với sự trưng bày đầy sắc màu, nổi bật với những bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn. Năng lượng tích cực từ các tác phẩm nghệ thuật cùng màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút nhiều người đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

442b50fc394802457d781b34987f6d86.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Quốc gia lần thứ 27 ở Puducherry, Ấn Độ

Hội chợ Sách Vijayawada

Trong thời gian từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024, Hội chợ Sách Vijayawada thường niên lần thứ 34 đã diễn ra tại Trường Đại Học Bách khoa Chính phủ. Thành phố Vijayawada – có nghĩa là “nơi chiến thắng”, nằm ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, được bao quanh bởi dãy núi Ghat Đông và cũng là địa điểm hành hương tôn giáo.

Quầy thông tin của các học viên không chỉ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, các bảng thông tin mà còn trưng bày mô hình cỡ lớn bằng gỗ của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

ff644e6fb5b70000895abfcb5e4feebc.jpg

Một mô hình cỡ lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân trưng bày tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Vijayawada. Đây là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng.

Ấn tượng trước các bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều khách tham quan đã tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại minh họa trong các tác phẩm nghệ thuật. Họ kinh hoàng khi biết từ năm 1999 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên ở Trung Quốc thông qua các thủ đoạn tàn bạo, gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống được nhà nước hậu thuẫn.

Một người đàn ông đến từ Vijayawada hiện đang làm việc tại Trung Quốc cùng vợ đến quầy thông tin và sau đó đã hiểu được ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong suốt 24 năm qua. Anh đã chụp ảnh các thông tin được trưng bày và cho biết sẽ chia sẻ chúng với bạn bè và đồng nghiệp của mình ở Trung Quốc. Anh sẽ nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp được tự do tu luyện ở Ấn Độ và thậm chí ở thành phố quê hương anh còn có một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong hội chợ sách.

5fa434bd60cb7f5d1d01e6f8627cb871.jpg

Ông J.D. Lakshmi Narayana (bên trái), cựu Tổng Giám đốc Cảnh sát bổ sung ở Mumbai đồng thời cũng là một chính trị gia, đã trò chuyện với một học viên. Ông cho biết lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp là tại Hội chợ Sách Quốc gia Hyderabad năm 2022.

fc0a18dfa29a1e92a02ac559e0100e16.jpg

Ông Tanikella Bharani (bên trái), một diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn nổi tiếng người Ấn Độ của điện ảnh Telugu, ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu những gì đang diễn ra ở Trung Quốc

Một khách tham quan đến từ Bắc Ấn Độ đã dừng lại quầy thông tin để xem tranh, đọc bảng thông tin và hỏi liệu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã kết thúc chưa. Khi được hỏi sao anh biết đến cuộc bức hại, anh cho biết anh đã thấy các học viên ở Úc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra. Anh chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp mọi điều tốt đẹp nhất.

Sau khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông cho biết: “Con người phải bỏ tâm tật đố mới có thể bình an.” Anh rất thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một vị khách khác cũng tán đồng với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và đã ra về cùng cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông chia sẻ: “Nếu một người có thể thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tuyệt vời này, thì bản thân người đó đã như một vị Thần rồi.”

Một số khách tham quan khác cũng tán đồng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết những nguyên lý này vô cùng cần thiết trong xã hội ngày nay. Họ khích lệ các học viên tiếp tục quảng bá thông tin cùng các nguyên lý đề cao tâm tính và đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã hỏi địa điểm họ có thể học các bài công pháp.

Báo chí đưa tin về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 3 tháng 1 năm 2024, một phóng viên và một nhiếp ảnh gia của tờ nhật báo tiếng Telugu Andhra Jyothy đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ sách Vijayawada và chụp ảnh các bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đưa ra những câu hỏi chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và ngày hôm sau đã đăng một bài báo về môn tu luyện.

64a2135fa03410b3478baa4867a70cbc.jpg

Nhật báo Andhra Jyothy đăng một bài báo về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. Đây là tờ nhật báo tiếng Telugu lớn thứ ba và chủ yếu được phát hành ở các bang Andhra Pradesh và Telangana. (Ảnh chụp màn hình do Tờ Andhra Jyothy cung cấp)

Nhật báo Andhra Jyothy đã giới thiệu với độc giả về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý của môn tu luyện, bài báo cho hay: “Chân-Thiện-Nhẫn là phẩm chất nên có ở tất cả mọi người”. Bài báo cũng cho biết mặc dù tất cả các tôn giáo cũng thường truyền dạy những giá trị tương tự nhưng Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt chú trọng đến việc tu dưỡng đạo đức.

Hành trình 275 km đầy thành quả

Ông Pulla Subramanyam, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 71 tuổi, đã từ quê nhà cách xa 275 km ở Hyderabad đến tham gia hội chợ sách ở Vijayawada. Ông cho biết ông “thực sự xúc động” khi thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi người dành cho Pháp Luân Đại Pháp. Tổng cộng 92 cuốn sách đã được bán ra trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ông chia sẻ: “Tôi đã gặp mọi người ở các lứa tuổi và hầu hết họ đều đang tìm kiếm một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của môn tu luyện, hầu hết mọi người, bất kể tuổi tác, đều mong muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân”.

Ông Subramanyam đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 16 năm. Năm 2007, lần đầu tiên ông thấy một nhóm học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên ở New Zealand. Bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa, ông đã tham gia cùng các học viên và học các bài công pháp. Ông cho biết những đạo lý truyền giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân khiến ông xúc động sâu sắc và giúp ông trở thành một người tốt hơn.

Ông chia sẻ: “Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù trước đó tôi mắc rất nhiều bệnh. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi rất nhiều. Ngay cả khi phải đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất trong công việc kinh doanh, chịu tổn thất nặng nề, các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trầm ổn và giữ cân bằng.”

Sau khi thấy ông Subramanyam bận rộn các việc ở quầy thông tin, mọi người rất ngạc nhiên khi biết tuổi của ông. Ông cho biết: “Khi họ hỏi tôi đã tu luyện được bao lâu thì sau đó thường nói: ‘Có lẽ nhờ tác dụng chống lão hóa của môn tu luyện nên sức khỏe của ông mới được tốt như vậy.’ Ngay cả người ở quầy hàng bên cạnh chúng tôi cũng nhận xét rằng ở tuổi đó rồi mà tôi vẫn rất năng động.”

Hội chợ sách Puducherry

Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, thành phố ven biển Puducherry, còn được gọi là Pondicherry, đã tổ chức hội chợ sách thường niên lần thứ 27. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ sách này trong bảy năm.

Quầy thông tin trưng bày những cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Tamil cũng như các tác phẩm nghệ thuật chọn lọc mô tả cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Khách tham quan thuộc mọi lứa tuổi đều quan tâm đến việc học các bài công pháp và đã hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra. Các học viên đã phân phát tờ rơi và tài liệu giới thiệu cho khách tham quan, đồng thời thông tin cho họ về các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến trên toàn Ấn Độ.

33240d402b7b77e52cae198a8f2c51e3.jpg

Một phụ nữ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ sách Puducherry

Anh Syed Mohamed Hadi, chủ hiệu sách, kinh hoàng khi biết về cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Trước đó tôi chưa từng nghe nói về tội ác kinh hoàng này. Các bạn hãy mang những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp đến hiệu sách của tôi. Tôi sẽ trưng bày những cuốn sách này.”

Một người cha cùng con trai đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Người cha rất ấn tượng trước nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp cùng các giá trị đạo đức. Anh cũng nhận thức được sự thực rằng ĐCSTQ sẽ không từ thủ đoạn nào để duy trì quyền lực của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải giết hại những người dân vô tội. Con trai anh bắt đầu học các động tác của bài công pháp thứ năm.

Khi người cha hỏi cậu con trai có thích luyện công không, cậu bé mỉm cười và trả lời rằng có.

e2d28a58b1c2f118b9775e301d7d878e.jpg

Người cha (bên trái) và con trai học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một hiệu trưởng của một trường học từng gặp các học viên tại các hội chợ sách trước đây đã rất vui mừng khi được gặp lại họ. Ông quan tâm đến môn tu luyện và dự định sẽ học các bài công pháp tại một điểm luyện công trên bãi biển.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/17/471051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214359.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share