Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 18-01-2024] Ngày 12 tháng 1, các học viên ở São Paulo, thành phố đông dân nhất Brazil, đã tổ chức một sự kiện ở Brás để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc trình diễn các bài công pháp, họ còn trưng bày các biểu ngữ và áp phích để phổ biến cho người qua đường về môn tu luyện và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Họ cũng phát tặng các tài liệu như Tuần báo Minh Huệ và đến các cửa hàng địa phương để chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

1ba9026a1f5674f4ef7b044e5f01a058.jpg88318eec0a9527ba2b7b0eec92ab731c.jpg2cec451b3b08ed9f41a480bb39226a75.jpg

Các học viên ở São Paulo tổ chức một sự kiện ở quận Brás vào ngày 12 tháng 1 năm 2024.

Tìm hiểu sự thật và bác bỏ tuyên truyền của ĐCSTQ

Quận Brás là một khu công nghiệp nặng nơi có nhiều nhà máy, kho xưởng tọa lạc. Nơi đây còn được biết đến như một trung tâm sản xuất dệt may. Bởi São Paulo là thành phố đông dân nhất (không kể khu vực châu Á) và là thành phố có dân số lớn thứ 4 thế giới nên nhiều người Trung Quốc đến các trung tâm thương mại ở đây để kinh doanh. Một số khu vực tập trung rất đông người Hoa và họ đã hình thành các “Khu phố Tàu”. Tuy nhiên, do sự tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, nhiều người Trung Quốc tại đây đã bị tẩy não và có thái độ thù địch với các học viên.

Để giúp họ tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, một số học viên hầu như ngày nào cũng đến đây để phân phát Tuần báo Minh Huệ cùng với các tài liệu khác. Họ phổ biến cho mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thủ đoạn mà ĐCSTQ bịa đặt những lời dối trá như dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để phỉ báng môn tu luyện. Họ cho mọi người biết ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu người Trung Quốc như thế nào trong hàng loạt chiến dịch chính trị của nó và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để tránh bị liên lụy tội ác của chế độ này.

Nhờ sự kiên trì nỗ lực của các học viên suốt nhiều năm qua, tình hình đã dần cải biến. Một số người dân địa phương ban đầu từ chối tài liệu nhưng sau đó đã nói với các học viên: “Các bạn có bất kỳ tài liệu gì cứ mang đến nhé, tôi sẽ đọc hết”. Khi một số người tranh cãi với các học viên và lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ, những người dân khác đôi khi đứng ra ngăn cản họ và nói: “ĐCSTQ đã bịa ra vô số lời dối trá để lừa dối người dân. Chúng ta không thể tin ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp đã bị hiểu nhầm!”

Nhân viên cửa hàng tìm hiểu chân tướng

Trong khi một số học viên đi bộ trên đường để phát tờ thông tin và giới thiệu với người dân về Pháp Luân Đại Pháp, các học viên khác chơi các nhạc khúc Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường tò mò và hỏi xin tài liệu. Khi những người nhập cư mới đến từ Trung Quốc nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tặng tài liệu và nghe thấy âm nhạc, một số người đã bị sốc và muốn tìm hiểu thêm.

Một người Brazil làm việc trong một cửa hàng có chủ là người Trung Quốc cho biết chủ cửa hàng nói với cô rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ khiến người ta phát điên. Cô hỏi điều đó có đúng không. Người học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia nhờ mang lại lợi ích to lớn về thể chất và tinh thần. Trước khi ĐCSTQ đàn áp môn tu luyện vào năm 1999, có khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên giải thích: “Nhưng chế độ độc tài của ĐCSTQ muốn kiểm soát tâm trí người dân và không thể chấp nhận được sự phổ biến của pháp môn này”. “Lợi dụng các phương tiện truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát, nó đã bịa đặt đủ loại lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí một số người các nước phương Tây cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.” Nhân viên trong cửa hàng tỏ ra biết ơn khi biết sự thật và tất cả họ đều nhận tài liệu.

Một nhân viên bảo vệ của một trung tâm mua sắm từng có cái nhìn tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã giải thích chi tiết cho anh về Pháp Luân Đại Pháp, những lợi ích của môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “Tôi xin lỗi. Trước đây tôi không biết những điều này vì một số doanh nhân Trung Quốc liên tục nói những điều không hay về Pháp Luân Đại Pháp”. Anh cho biết thêm rằng anh rất vui vì cuối cùng đã nói chuyện được với một học viên về vấn đề này.

f3d3e9eec5ce0bdbd6e2b934d22e5672.jpg

Các học viên kính chúc nhà sáng lập, Sư phụ Lý, một Tết Nguyên Đán vui vẻ.

31535ccc5d90e4d749831b09d9ed0d14.jpg9f78966773a6e98de9a0468aed5dbe68.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Vào buổi chiều, các học viên đến một công viên nhỏ trong thành phố và luyện công. Âm nhạc êm dịu và động tác luyện công nhẹ nhàng của họ đã thu hút người qua đường, mọi người chụp ảnh hoặc quay video và đọc tài liệu. Khi các tài xế dừng lại chờ đèn giao thông, họ cũng hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/18/471099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/19/214367.html

Đăng ngày 21-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share