Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 04-01-2023] Từ ngày 16 đến 24 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Mumbai và Pune đã tham gia hội chợ sách thường niên đầu tiên ở Pune. Hội chợ do Tập đoàn Thành phố Pune và National Book Trust đồng tổ chức này, đã thu hút gần 400.000 người đam mê trên toàn thế giới trong chín ngày diễn ra hội chợ.

Quầy thông tin của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, trình diễn năm bài công pháp và giới thiệu bộ sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Anh, tiếng Hindi và Marathi, ngôn ngữ địa phương.

ebed17cee24a4336967bb405aec795b2.jpg

Một du khách đọc sách Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều chuyên gia giáo dục, bác sỹ, chuyên gia, nhà lãnh đạo tinh thần, các chính trị gia cùng những người yêu sách đã đến thăm quầy thông tin của các học viên với mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số học năm bài công pháp ngay tại chỗ trong khi những người khác mời các học viên biểu diễn các bài công pháp tại trường học và nơi làm việc của họ. Một số lượng lớn người đã đăng ký tham gia buổi hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

Cộng đồng thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Người dân địa phương ở Pune ghé thăm quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về những lợi ích sức khỏe mà môn tu luyện này mang lại. Các học viên đã giảng giải về Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như cách thực hành tu luyện trên toàn thế giới.

Ông Vijay Gaikwad, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại Hiện đại ở Pune, cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy các học viên trên toàn thế giới đều hướng dẫn các bài công pháp miễn phí. Ông cũng đề nghị tìm một nhà xuất bản tốt hơn để xuất bản các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Vijay cho biết: “Tôi biết các bạn đang làm một việc rất cao cả. Tôi muốn trợ giúp các bạn. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của con người và môn tu luyện này sẽ đến được với nhiều người hơn nữa.”

Ông Avinash Jadhav, một người đàn ông lớn tuổi đến từ Pune, đã biết về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho hay cuộc bức hại kéo dài 24 năm này đã khiến ông rất buồn: “Thật kinh hoàng khi biết rằng điều tội ác này vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Ông Avinash muốn thử môn tu luyện này sau khi thấy được sự kiên định của các học viên trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp bởi đây là một môn tu luyện ôn hòa.”

Nhiều lãnh đạo chính trị và tôn giáo cũng ghé thăm quầy thông tin của các học viên, trong đó có ông Kumar Vishwas, một nhà thơ và chính trị gia người Hindi; ông Vinod Tawade, cựu bộ trưởng giáo dục ở Maharashtra; ông Tanaji Sawant, Bộ trưởng Bộ Y tế bang Maharashtra; và ông Supriya Sule, thành viên của Lok Sabha trong quốc hội Ấn Độ.

f36111ee9cc80fecf77b17ea3e8d92e6.jpg

Tiến sỹ Shankar Abhyankar (ngoài cùng bên phải), một học giả Ấn Độ giáo nổi tiếng, đã nhận tờ chân tướng và cho biết ông rất vui khi được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Hiệu ứng lan truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới

Nhiều người tham dự đã nán lại quầy thông tin và một số cho biết họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện thông tin ở nhiều nước trên thế giới.

Ông Mukund Kulkarni, một cư dân cao tuổi ở Pune, đã hai lần đến thăm quầy thông tin của các học viên tại hội chợ sách để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp là ở Dallas, Texas.

Ông Mukund cho hay: “Tôi bắt đầu tự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tìm hiểu trên mạng. Tuy nhiên, tôi không biết chi tiết cụ thể ra sao.” Một học viên đã giảng giải chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp cho ông và hướng dẫn ông cách tập các bài công pháp. Ông bắt đầu tập các bài công pháp hàng ngày sau lần đầu đến quầy thông tin của các học viên. Vào ngày thứ ba, ông đã bắt đầu cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể.

Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều vào ngày thứ ba, cơn đau vai của tôi đã biến mất. Tôi sẽ tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.”

a7019fd373299527f2dfed5a03f12dbd.jpg

Ông Mukund Kulkarni lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ.

a1328de91f55f977b4140e16a3ee0b27.jpg

Ông Oliver (phải), đến từ Thụy Sỹ, đang du lịch ở Ấn Độ, rất vui với những gì ông học được tại quầy thông tin. Ông cho biết ông sẽ liên lạc với các học viên Thụy Sỹ khi trở về.

Bà Manju Chitale, giáo sư vật lý tại Đại học Kalmadi ở Pune, cho biết gần đây, bà đã đến thăm Đại học Harvard ở Hoa Kỳ và thấy các học viên đang luyện các bài công pháp ở đó.

Bà nói: “Tôi nhận thấy một số người mặc áo vàng đang thực hành các bài tập như thế này trong khu vườn gần Đại học Harvard. Âm nhạc luyện công khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Bà rất vui khi biết mình có thể học các bài công pháp này ở Ấn Độ và mong muốn được thực hành thiền định giống như các học viên tại quầy thông tin: “Tôi chắc chắn sẽ học tất cả các bài công pháp và sắp xếp một buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học của chúng tôi.”

Các em học sinh yêu mến Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều trẻ em và thanh niên đã dừng lại quầy thông tin để học các bài công pháp, trong đó có một lớp học dành cho trẻ em khiếm thị và khiếm thính của Trường Ruia ở Pune. Giáo viên của các em đã hướng dẫn các em học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài công pháp thiền định.

Giáo viên của các em vui vẻ nói rằng các em có thể tập trung và thư thái sau khi luyện công: “Tôi muốn Pháp Luân Đại Pháp cũng được thực hành ở trường tôi.”

8b2429eaba9af18c502ef7087a0716c4.jpg

Một nhóm trẻ em khiếm thị và khiếm thính của Trường Ruia ở Pune đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

e865ec489a7f9bc4940efbb9279820e2.jpg

Một số người lớn thiền định cùng một học viên.

d7d96526e5efa8ee50adfc42cbb1216d.jpg

Hai tiểu đệ tử biểu diễn các bài công pháp tại hội chợ sách.

Khách thăm hội chợ cảm động khi xem các tác phẩm của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn

Tám bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn cũng được trưng bày và nhiều người đã tới thưởng lãm.

Kanishka và Medhavi, hai sinh viên chuyên nghành nghệ thuật ở Pune, chia sẻ rằng họ yêu thích các họa tiết của bức tranh và nói rằng các nghệ sỹ đã dành rất nhiều thời gian cũng như sự nhẫn nại để tạo ra những tuyệt tác như vậy. Họ cũng rất yêu thích chủ đề tâm linh trong các bức tranh.

Anh Kanishka nói: “Các tác phẩm nghệ thuật này thực sự chân thành và cảm động. Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp là một hoạt động mang tính giáo dục. Tôi rất quan tâm và sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp ở trên mạng.”

Ông Gupta, chủ hiệu sách, cho biết: “Các tác phẩm nghệ thuật này rất đẹp mắt.” Ông cảm nhận được một trường năng lượng khiến ông cảm thấy thoải mái. Ông đặc biệt yêu thích tác phẩm “Illumination” (Tỏa sáng), bức tranh miêu tả cảnh một người mẹ đang ôm con mình trong khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Bức hoại khiến tôi thấy thư thái. Tôi muốn có bức tranh này.”

81f119e80bdee4a5a0bea7c276980609.jpg

Ông Gupta (phải) cảm động trước các tác phẩm của Triển lãm Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết ông muốn mua một bức tranh.

40273c7a8012fd2c1726e2ed93902fb8.jpg

Sinh viên xem bức tranh trưng bày.

221700f9935f5bf6d3fa67ad0b3d33fb.jpg

Một người đàn ông cao tuổi xem một số bức tranh miêu tả ý chí và sự kiên định của các học viên trong cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/6/214200.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share