Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Jakarta, Indonesia

[MINH HUỆ 09-01-2024] Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024, các học viên đã tham gia sự kiện “Ngày không xe hơi” ở Jalan Sudirman, một tuyến đường lớn ở Jakarta, Indonesia. Các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp.

“Ngày không xe hơi” là một dự án do chính phủ Indonesia lập ra nhằm giảm ách tắc giao thông, thúc đẩy tính bền vững và cải thiện môi trường sống lành mạnh hơn.

17a8ebc7571d24ecfd666959366b5bb5.jpg

e86ce562a37db4455fb65016ea955b7e.jpg

Mà trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên ngày 7 tháng 1 năm 2024 thu hút sự chú ý của nhiều người.

2478a83ec813d00338d1f9caf8ff0c8a.jpg

Mọi người nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng nghìn người đến tham gia sự kiện “Ngày không xe hơi”, nhiều người đã dừng lại để xem và quay video các học viên luyện công. Họ nhận tờ rơi và quan tâm đến các tài liệu khác nữa. Một số người học các bài công pháp ngay tại sự kiện, một số hỏi thăm điểm luyện công ở địa phương.

“Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Cô Eli cho biết, trước đây, cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và thường gặp các học viên tại các điểm luyện công quanh Jakarta. Cô hỏi thăm điểm luyện công gần nhất và bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

Sau khi tìm hiểu về các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn để kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Chúng ta thường có nhiều vấn đề, xung đột, và mâu thuẫn với người thân, bạn bè hay ai đó vì không kiểm soát được bản thân. Tôi muốn sống theo những nguyên tắc này.”

“Tôi thấy thư thái sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp”

0dd6255f1465a128e040b0d352cc1459.jpg

Cô Rita cảm thấy thư thái sau khi tập bài thiền, bài công pháp thứ năm.

Cô Rita, ở Jakarta, cho biết đây là lần đầu tiên cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Tôi tưởng phải đăng ký hay trở thành hội viên thì mới được học các bài công pháp. Hóa ra hoạt động này là miễn phí và tự do với công chúng. Tôi rất thích và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Rita cho biết thêm: “Tôi hay thiền 15 phút. Mặc dù bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp dài hơn nhưng tôi lại cảm thấy thư thái hơn và muốn tìm hiểu thêm.”

Có được cuộc sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

8bad24920bdc1a47968a13f8f5168a9c.jpg

Bà Ita hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Ita, 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 12 năm. Trước đây, do vấn đề sức khỏe, mỗi ngày bà phải uống rất nhiều thuốc. Khi rơi vào tình thế tưởng như vô vọng, một người bạn đã khuyên bà thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi bắt đầu luyện công và học Pháp, các chứng bệnh của bà đã khỏi, và bà không còn cần đến bất kỳ loại thuốc nào nữa. Bà bộc bạch Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện này để có được sức khỏe tốt cả về thể chất cũng như tinh thần.

Bà Ita cho biết đây là sự kiện “Ngày không xe hơi” đầu tiên mà các học viên tham gia trong năm 2024. Bà nói: “Chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và phơi bày tội ác bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên. Quan trọng hơn cả, chúng tôi muốn mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214263.html

Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share