Bài viết của Hạ Quân và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-01-2024] Ngày 1 tháng 1 năm 2024, các học viên ở Đài Trung đã tề tựu tại Quảng trường Tòa thị chính để chào mừng năm mới và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Họ cũng cảm ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, vì sự từ bi dẫn dắt của Ngài. Ấn tượng bởi nhóm người ôn hòa, nhiều khách qua đường dừng lại chụp ảnh hoặc đặt câu hỏi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

050474480cb70db54e7538dc2cc24047.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Trung đón năm mới và cảm ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, ngày 1 tháng 1 năm 2024

f40c8ddd061db167f9cfd779cebc3b5a.jpg

a19e21b5df627a79a339350df3df18b1.jpg

84662665ed37092b38fcac6e5f75961e.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Tòa thị chính Đài Trung

0a465a810f24a5c98048021050962e5c.jpg

352bd579590d0aae8bfa6585412c5365.jpg

Các học viên phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Nhân sự kiện này, các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với những phúc lành mà họ nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kỹ sư Hàng không: Thân khỏe tâm an

Cô Huệ Liên, một kỹ sư làm việc cho Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ (AIDC), cho biết cô cảm thấy may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện ra công chúng, mang lại lợi ích cho cô và hàng triệu người trên toàn thế giới.

9ab439b57e4e65bf9e7252f7f46a9fc3.jpg

Kỹ sư hàng không, cô Huệ Liên, biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Sau hơn 10 năm sinh đôi, cô Huệ Liên và các con của cô thường xuyên đau ốm. Cô đã đi khám rất nhiều bác sỹ, trong đó có các bác sỹ Đông y và thậm chí cô còn quyên góp tiền cho chùa với hy vọng có sức khỏe tốt, nhưng đều không có tác dụng. Công việc chăm sóc con cái bận rộn khiến cô Huệ Liên cảm thấy áp lực và đôi khi xảy ra mâu thuẫn với chồng. Mỗi lần hai vợ chồng khắc khẩu, cô Huệ Liên lại cảm thấy thất vọng về bản thân. Cô bắt đầu tìm kiếm một phương pháp tu luyện để cải thiện chính mình.

Một đồng nghiệp đã khuyên cô thử Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, cô Huệ Liên đã trở nên khỏe mạnh. Cơn ho mãn tính của cô biến mất. Cô nói: “Tôi không còn cần dùng thuốc nữa.“

Cô Huệ Liên cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp thật kỳ diệu. Sau những mâu thuẫn gay gắt với mẹ chồng, cô Huệ Liên đã suy ngẫm về thái độ của bản thân trong khi thiền định. Cô cảm thấy hối hận đến mức rơi lệ. Cô đã xin lỗi mẹ chồng. Cô nói: “Khi tôi nhớ mình là một học viên và tôi nên hướng nội, mâu thuẫn đã được giải quyết.”

Cô cho hay việc tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ nâng cao tâm tính mà còn mang lại cho cô trí tuệ. Chẳng hạn như trong việc giáo dục trẻ con. Cô Huệ Liên đã đọc nhiều sách về chủ đề này nhưng nhận ra chúng chỉ nói về những “kỹ xảo”. Chỉ có cách tập trung vào việc cải thiện bản thân và đề cao tâm tính thì tình hình mới được cải thiện. Hai con của cô cũng vui mừng trước sự thay đổi của mẹ. Một em nói: “Chúng con rất vui khi có một người mẹ tốt như vậy. Mẹ thật tuyệt vời.”

Giảng viên đại học: Thản đãng trong cuộc sống

Anh Đính Hữu, một giảng viên đại học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn ba năm trước. Anh cho biết môn tu luyện đã khiến cuộc sống của anh trở nên dễ chịu hơn và giờ đây anh cảm thấy thật bình thản. Hơn nữa, anh rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã dẫn dắt anh và các học viên khác trên con đường phản bổn quy chân.

1aff78bad6c38abea1fd897999d6a0de.jpg

Anh Đính Hữu cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho anh sự bình thản.

Khi anh Đính Hữu nghe một chương trình phát thanh vào năm 2020, một giáo sư đại học đang giới thiệu về Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Đính Hữu cảm thấy hứng thú và đã đọc sách. Anh nói cuốn sách giải thích mọi điều một cách rõ ràng, bao gồm cả cách trở thành một người tốt và mối quan hệ nhân quả. Anh nhận ra đấu tranh vì lợi ích cá nhân không mang lại cho chúng ta điều gì và còn có thể làm tổn thương người khác.

Anh Đính Hữu cho rằng chỉ cần anh hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống và công việc thì mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn. “Nhiều người sử dụng các mối quan hệ của bản thân để thăng tiến. Nhưng tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình và có thời gian để giúp đỡ người khác”, anh nói.

Trong xã hội hiện đại căng thẳng này, nhiều người dễ bị cáu gắt. Vì Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho anh sự bình thản nên anh Đính Hữu đã giới thiệu pháp môn này cho những người khác và hy vọng họ cũng có thể thu được lợi ích từ môn tu luyện.

Giảng viên tiếng Nhật: Bệnh mãn tính được chữa khỏi

Sau khi cha mẹ của cô Thuần Manh chuyển đến Nhật Bản, cô đã được sinh ra ở đây và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ khi cô 17 tuổi. Khi đọc Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Nhật lần đầu tiên, cô đã rất xúc động. “Vì sao chúng ta lại ở trên trái đất này? Ai đã tạo ra thế giới? Làm thế nào để phân biệt thiện ác? Lời giải cho tất cả những câu hỏi này đều có trong cuốn sách”, cô cho biết.

cd783cf307e91e2380499f4779831dcd.jpg

Cô Thuần Manh cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cô một cuộc sống mới

Mắc bệnh viêm da dị ứng từ nhỏ, cô Thuần Manh đã đi khám bác sỹ ở cả Nhật Bản và Đài Loan nhưng không có cách chữa trị và cô phải thường xuyên bôi thuốc để giảm các triệu chứng. Nhưng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh đã biến mất một cách kỳ diệu. Cô nói: “Trước đây, thuốc mỡ bôi cũng không có tác dụng nhưng bây giờ da của tôi đã hoàn toàn bình thường.“

Sau khi trở về Đài Loan vào năm 2022, cô Thuần Manh kết hôn và bắt đầu dạy tiếng Nhật. “Khi tôi gặp xung đột với người khác tại nơi làm việc hay trong cuộc sống, tôi đều cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay cả khi ý kiến của người khác được chọn, tôi cũng sẽ lặng lẽ giúp đỡ họ thay vì tranh cãi”, cô nói. Cô hy vọng mình sẽ làm tốt hơn trong năm mới.

Cuộc sống được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Cơ Tú, 64 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Tài nguyên Nước Thành phố Đài Trung. Khi bà đọc bài viết gần đây của Sư phụ, “Vì sao có nhân loại”, bà nhận ra danh, lợi, tình đều là phù du. Bà nói: “Chỉ có tu luyện mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc vĩnh hằng”.

69260f990e5badb97e1b5cd60e221745.jpg

Bà Cơ Tú, công chức đã nghỉ hưu

Hồi 40 tuổi, sức khỏe của bà Cơ Tú rất yếu. Mỗi khi đi một đoạn ngắn, bà phải dừng lại để nghỉ ngơi. Các vấn đề về dạ dày và chứng mất ngủ mãn tính khiến cuộc sống của bà trở nên khổ sở. Một ngày nọ, khi bà đang đi dạo gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, bà thấy mọi người đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và bà đã tham gia cùng họ. Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề về dạ dày và chứng mất ngủ của bà Cơ Tú biến mất và bà cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy bà cách quan tâm đến người khác. “Trước đây, tôi luôn nhớ những điều không tốt người khác làm với mình, thay vì nhớ họ đã giúp đỡ tôi như thế nào. Tôi kiên quyết bắt người nhà làm mọi việc theo cách của mình”, bà nói. “Giờ đây, tôi xem con dâu như con gái ruột và giúp chăm sóc cháu nội. Cuộc sống gia đình chúng tôi đã cải thiện rất nhiều”.

Là một học viên có nghĩa là luôn phải đề cao bản thân theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Cơ Tú cho biết hiện bà cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Bà cảm tạ Sư phụ về mọi điều và kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/5/214181.html

Đăng ngày 07-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share