Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 07-01-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại trường Cao đẳng Y tế Chính phủ và Bệnh viện tại Nagpur, Ấn Độ vào ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2023.

Buổi trưng bày của các học viên là một phần trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm lễ bạch kim được tổ chức dành cho cựu sinh viên niên khóa 1947 của trường. Hiệu trưởng của trường, Tiến sỹ R. N. Gajbhiye đã mời họ đến tham gia vào các hoạt động của lễ hội.

Buổi triển lãm thu hút rất nhiều khách mời đến từ nhiều thành phần khác nhau, bao gồm các sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, bác sỹ và nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng. Nhiều người đã kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và bày tỏ sự kính trọng cũng như khích lệ đến các học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên định với đức tin của họ.

msword

b0e23015a8648a8f7b5078854dc75828.jpg

Rất nhiều bác sỹ, sinh viên và khách mời đã tới xem buổi triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra tại trường Cao đẳng Y tế chính phủ và Bệnh viện tại Nagpur vào ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2023

f2e2322370d1e88c029164aaa0cb1b44.jpg

Một học viên (bên phải) nói với một số bác sỹ gây mê về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang tiếp diễn. Họ rất xúc động bởi sự kiên định của các học viên và hỏi rằng họ có thể làm gì để giúp đỡ.

bfc0b920ff124a2817b60324e0a918a6.jpg

Khách tham quan chụp ảnh các tác phẩm trong Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Thẩm phán tòa án tối cao: “Các bạn đang làm rất tốt việc nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại].”

cc703754272b009c8852264d542c2184.jpg

Thẩm phán Bhushan Gavai (thứ ba từ bên phải) nhận tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Lễ kỷ niệm tụ hội rất nhiều khách mời đến từ mọi tầng lớp xã hội, và nhiều người trong số họ đã dừng chân tại khu trưng bày của các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại được miêu tả qua các bức tranh.

Thẩm phán Bhushan Ramkrishna Gavai của Tòa án Tối cao Ấn Độ đã lắng nghe khi các học viên trình bày về Pháp Luân Đại Pháp là gì, nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cũng như các quốc gia khác đang có những hành động về mặt pháp lý gì để ngăn cản công dân của họ tham gia vào hành vi mua bán nội tạng vô đạo đức này.

Ông cho hay ông cảm thấy vô cùng sốc bởi hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Ông nói: “Những điều đang xảy ra thật không hay, các bạn đang làm rất tốt việc nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại], hãy tiếp tục làm việc này nhé.”

Ông cũng hy vọng các học viên sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc giúp nhiều người hơn nữa trong xã hội Ấn Độ biết đến cuộc bức hại.

Bác sỹ: “Bức tường đỏ của Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ”

Rất nhiều khách tham quan nói rằng họ đã từng nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đến để biết thêm sự thật.

fb126d7d9142cbdd45a58237165905e5.jpg

Một bác sỹ đến từ Mumbai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (bên phải) đã tới để giải thích cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe về tác hại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với ngành y tế

Một bác sỹ tới xem triển lãm kể rằng ông đã từng trông thấy khu trưng bày trên phố tại New York về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất buồn khi một tội ác chống lại loài người như vậy vẫn được phép diễn ra trong thời đại hiện nay.

Một bác sỹ khác đã rất ấn tượng bởi cách các họa sỹ có thể dùng những bức tranh để truyền đạt sự thật về cuộc bức hại. Ông nói: “Bức tường đỏ của Trung Quốc được mô tả trong tranh sẽ sớm sụp đổ.” Ông cũng cho hay sự thật về vô số những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ sẽ sớm được cả thế giới biết đến.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/7/470719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/9/214240.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share