Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 02-01-2024] Ngày 23 tháng 12 năm 2023, các học viên ở miền Nam Bulgaria đã tổ chức một sự kiện ở khu bậc thang của Kamenitsa giữa khu phố đi bộ chính của Plovdiv. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 24 năm qua nhắm vào các học viên của môn tu luyện này. Họ cũng thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Khu vực này rất đông khách du lịch và cư dân địa phương tới mua sắm ở “thị trấn dưới đồi” trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Mặc cho sự hối hả, nhộn nhịp trong không khí nghỉ lễ, nhiều người đã dừng chân trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về những vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc và bày tỏ sự đồng cảm.

e791c074e1f972450ac8207b68dcbef4.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại sự kiện ở Plovdiv ngày 23 tháng 12.

f930e63909fb1f035c4fab603afec1e8.jpg

Các học viên hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người dân ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại

Các biển bảng của các học viên trình bày các hình thức bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc chỉ vì họ kiên định với môn tu luyện của mình, từ bị cảnh sát sách nhiễu, tùy tiện giam cầm, cho đến tra tấn, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, rồi bị ĐCSTQ giết hại và lấy nội tạng để bán cho người có nhu cầu.

8578c860d4497af8f09150642b05e4a3.jpg

6ee82100bb76e6e7ac604eaee1ef1715.jpg

0f3e49aac028d6696651cc7bf0291c95.jpg

2024-1-1-bulgaria-plovdiv-06.jpg

Người dân Bulgaria ký đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ ngăn đất nước họ tham gia vào các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Các học viên đã chuẩn bị hai bản kiến nghị: Một bản lên án vô số hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ từ trước đến nay, và một bản nữa với những kiến nghị cụ thể lên chính phủ Bulgaria. Bản kiến nghị thứ hai kêu gọi các nhà chức trách và quan chức của chính quyền cấp tiểu bang và thành phố của Cộng hòa Bulgaria đảm bảo rằng nhà nước Bulgaria và các công dân, bác sỹ, bệnh viện, trường đại học y và các công ty của Bulgaria không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Bản kiến nghị thứ hai này đã được đưa ra vào đầu năm nay và là một cách để người dân Bulgaria trực tiếp hành động phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Thật khó mà tin lại có thể xảy ra hành vi vi phạm nhân quyền tàn nhẫn và đê hèn đến vậy!”, một người đàn ông nói. Nhận định này cũng như các ý kiến tương tự đã thôi thúc nhiều người ký đơn kiến nghị của các học viên, một số người còn hỏi kỹ chữ ký của họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc xa xôi như thế nào vì muốn chắc chắn chữ ký của họ sẽ khởi tác dụng cụ thể.

Sự công nhận của cộng đồng

Cuộc bức hại của ĐCSTQ diễn ra từ năm 1999, và các học viên ở Bulgaria đã nâng cao nhận thức về những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này ngay từ đầu cuộc bức hại.

Cùng với quá trình không ngừng nỗ lực của họ, ngày càng có nhiều người Bulgaria biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong sự kiện này, một số người đã ký tên trong khi các học viên không cần phải giải thích nhiều. Nhiều người cho biết họ đã biết vấn đề này và muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông đã hỏi thêm thông tin về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ngạc nhiên khi biết có thể tập các bài công pháp ngoài trời quanh năm. Các học viên đã mời anh đến luyện công tại điểm luyện công hàng tuần của họ, và anh đã đồng ý.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/2/470544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/214165.html

Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share