Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2023] Một số kênh truyền thông do các học viên vận hành có đăng khá nhiều bài viết về những lời tiên tri. Một số học viên thường xuyên đọc những bài viết này đã bị ảnh hưởng lớn bởi chúng. Sau khi học những bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp), tôi hiểu rằng mục đích thực sự của những lời tiên tri là để cảnh báo cho thế nhân và góp phần vào việc giúp họ được cứu độ. Còn bản thân người tu luyện chúng ta cần ý thức rằng mọi sự việc trong tương lai, đối với chư Thần và con người mà nói, thì đều không thể biết được. Ngay cả các đệ tử Đại Pháp cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực. Hết thảy đều nằm dưới sự kiểm soát của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, cũng có một số học viên nhìn thấy nội trong tam giới, về tổng thể, sẽ phát sinh sự việc gì; nhưng gần đây rất ít; bởi vì lịch sử này đều đã được an bài lại. Kể cả rất nhiều dự ngôn, dẫu chúng đúng hay không vào thời kỳ cuối, nhưng đối với tà ác chúng là có tác dụng chấn áp tà ác và gợi ý cho con người thế gian, cảnh tỉnh nhắc nhở con người thế gian; do vậy chúng có thể có một số tác dụng chính diện. Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm! Chư vị cũng không được chiểu theo những thứ khác mà thực hiện. Trong giảng chân tướng, chẳng phải rất nhiều dự ngôn trên thực tế là chư vị đang [chép ra] để người thường [đọc] hay sao? Khiến người thường tiếp thu giáo huấn của lịch sử; người xưa đều đã nói đến những việc [như thế] này, chính là để răn dạy con người thế gian. Nhưng nó không phải để các đệ tử Đại Pháp tham khảo [cho] tu luyện tự thân đâu! Nếu các đệ tử Đại Pháp không gặp phải cuộc bức hại này, thì tôi đâu có để chư vị tìm lại những dự ngôn ấy. Đạo lý là vậy phải không? Đệ tử Đại Pháp chiểu theo Đại Pháp mà làm. Chư vị đang sáng tạo lịch sử, chư vị đang sáng tạo tương lai; ai [khác] an bài cũng không được tính. Điều mà ai nhìn thấy cũng đều là quá khứ đã thay đổi rồi. Dẫu rằng chư vị gặp một vài sự kiện tương đồng, thì đó cũng là trong an bài cần an bài như thế; chỉ vậy thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Thích đọc những lời tiên tri, hoặc thậm chí chấp trước vào chúng, cho thấy tâm đang mong chờ sự kết thúc, tìm cách chạy trốn khỏi những khó khăn gặp phải trên hành trình tu luyện. Các đồng tu nên hướng nội và loại bỏ chấp trước này.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/469123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/3/214148.html

Đăng ngày 12-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share