Bài viết của Hạ Quân và Điền Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-12-2023] Trong 19 năm kể từ khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản, hơn 400 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi nhận ra bản chất tà ác của nó. Con số lớn lao này là thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, những người đã tình nguyện dành thời gian để nói cho người dân Trung Quốc biết chân tướng, khơi dậy thiện niệm của họ và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó.

Nhà hoạt động nhân quyền mong muốn tìm hiểu chân tướng

Giới Lập Kiến, một nhà hoạt động nhân quyền ở tỉnh Sơn Đông, đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ với sự giúp đỡ của tình nguyện viên là một học viên Pháp Luân Công vào năm 2009. Ông Giới đang thỉnh nguyện ở Bắc Kinh cùng một nhóm người thì ông nhận được sự giúp đỡ từ một nữ học viên Pháp Luân Công. Ông Giả nhớ lại: “Bà ấy giảng chân tướng cho chúng tôi và nói về việc thoái Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà ấy hỏi tôi muốn dùng tên thật hay hóa danh. Tôi nói rằng tôi muốn sử dụng tên thật của mình và một số người trong nhóm đã dùng hóa danh”.

Giới Lập Kiến là nạn nhân trực tiếp của nền chuyên chính bạo tàn của ĐCSTQ. Gia đình ông đã khiếu nại đòi quyền lợi sau khi ngôi nhà của họ bị cưỡng bức dỡ bỏ. Mẹ ông bị bức hại đến chết và cha ông bị cảnh sát đánh đập tại đồn công an địa phương và bị tàn phế suốt đời. Ông Giới bị nhốt trong trại tâm thần và đã hai lần suýt chết. Cuối năm 2019, cuối cùng ông cũng đến được Hoa Kỳ sau một năm lưu vong.

Ông Giới kể lại rằng ở quê nhà Sơn Đông, hầu hết mọi hộ gia đình trong thôn đều nhận được tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Năm 2004, lần đầu tiên ông tiếp xúc với một học viên Pháp Luân Công tại một khu chợ và ông được nghe về việc thoái Đảng để đảm bảo an toàn. Lúc đó ông vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên. “Vào thời điểm đó, tôi khao khát những đĩa DVD giảng chân tướng, những ấn phẩm đặc biệt và Cửu Bình. Tôi thường mang chúng về nhà từ thị trấn hoặc thành phố. Tôi sợ công an sẽ kiểm tra nên tôi dán chúng vào bụng để mang về. Vào giờ ăn tối, cả gia đình sẽ xem DVD trong khi ăn.”

Một số thôn dân ban đầu nghĩ rằng ĐCSTQ không thể xấu xa đến thế. Sau khi xem DVD và đọc cửu bình, mọi người đã hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Những tài liệu giảng chân tướng này đã mở toang cánh cửa sự thật cho những người trước đây có hiểu lầm về Pháp Luân Công.

Giới Lập Kiến cho biết ông tin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thuyết phục 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong những năm qua. Ông nói: “Các đệ tử Đại Pháp đang truyền bá sự thật ở hơn 100 quốc gia trên thế giới bằng cách nói cho người dân biết chân tướng về Đảng Cộng sản là một thể chế tà ác, một chính phủ độc tài cực quyền và những điều xấu xa mà nó đã làm. Tôi hy vọng mọi người sẽ thoái Đảng sau khi minh bạch được sự thật”.

“Các học viên Pháp Luân Công xác thực là những người tốt”

Vân Như, một tình nguyện viên đến từ miền Trung Đài Loan đã giúp đỡ mọi người thoái Đảng Cộng sản, đã đưa ra một số ví dụ.

Một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã thoái Đảng sau khi yên lặng lắng nghe Vân Như giải thích về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Người phụ nữ nói rằng có nhiều học viên Pháp Luân Công sống gần nhà bà xác thực là những người tốt.

Một người phụ nữ khác là đảng viên nói với Vân Như: “Người [luyện] Pháp Luân Công thực sự là những người tốt.” Người phụ nữ này nói rằng bà đã giúp đỡ một học viên Pháp Luân Công về vấn đề nhà ở. Trong quá trình tiếp xúc với người học viên này, bà ấy rất có hảo cảm trước sự thiện lương của vị học viên và nói rằng cô ấy thực sự là một người tốt. Người phụ nữ đã thoái Đảng bằng hóa danh.

Một người đàn ông Trung Quốc cho biết ông đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các tình nguyện viên khuyến khích ông thoái Đảng. Điều này đã khơi gợi sự hiếu kỳ của ông và ông quyết định tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ông ấy nói với Vân Như rằng sau khi có được sự liễu giải sâu rộng, ông ấy nhận ra rằng “Pháp Luân Công thực sự là tốt”. Ông đồng ý thoái Đảng và hy vọng Vân Như có thể thỉnh thoảng giữ liên lạc với ông.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/469046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213310.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share