[MINH HUỆ 22-1-2012] Chi phí y tế ở Trung Quốc hiện nay rất cao và những người bị bệnh nặng nhập viện khá tốn kém. Họ thường phải sử dụng hầu hết tiền tiết kiệm của mình để trả các hóa đơn y tế. Việc duy trì sức khỏe có thể tốn kém, nhưng thực sự nó cũng rất dễ dàng để có một cơ thể khỏe mạnh. Các trường hợp sau đây sẽ chứng minh điều này.

Trường hợp 1:

Ngày 17 tháng 12 năm 2011, trang web Minh Huệ (phiên bản tiếng Trung) đã đăng một bài về ông Nguyễn Phóng Hoa, 59 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn thương mại Sản xuất giấy Nguyên Giang ở Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Ông đã bị bệnh sán máng (một bệnh truyền nhiễm ký sinh trùng), và từng trải qua sự đau đớn dữ dội. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và kiên định tu dưỡng bản thân dựa theo Chân-Thiện-Nhẫn, căn bệnh của ông sớm biến mất và ông đã phục hồi. Hơn nữa, ông có thể thay đổi tính khí cáu kỉnh và bốc đồng của mình. Tất cả những người bạn của ông đã đồng ý rằng Nguyễn Phóng Hoa đã thay đổi!

Hầu hết những người nghiện thuốc lá có một thời gian cai nghiện vô cùng khó khăn. Họ có thể bỏ được, sau đó bắt đầu hút lại sau một thời gian ngắn. Ông Nguyễn Phóng Hoa đã gặp khó khăn này trước khi ông bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Công việc căng thẳng và ông trở nên nghiện thuốc lá và rượu. Ông đã sớm thành công trong việc bỏ thuốc lá và rượu sau khi bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Thói quen đó đã không bao giờ quay trở lại. Kể từ khi tu tập Đại Pháp, ông làm việc rất siêng năng và cư xử chân thành. Ông được nêu gương là một “lao động gương mẫu” trong nhà máy sản xuất hơn một ngàn nhân viên. Rất ít người tại sở làm của ông được vinh danh! Phần thưởng là ông ưu tiên được xét có một căn hộ tại sở làm của mình.

Trường hợp 2:

Nguyễn Phóng Hoa là một ví dụ phổ biến trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một ví dụ khác là ông Khương Học Phú, một sĩ quan cảnh sát của Đồn cảnh sát Thành Quản ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, bị bệnh lao. Trường hợp của ông là lao di truyền có khạc đờm. Ông trải qua những cơn đau đầu và tràn ngập nỗi buồn. Tất cả các loại phương pháp điều trị y tế không chữa khỏi bệnh tật của ông. Để cố gắng chữa khỏi bệnh tật ông đã thử tập nhiều phương pháp khí công, nhưng chúng cũng không có tác dụng. Ông trở nên rất mệt mỏi và căng thẳng. Ông bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, và tất cả các căn bệnh của ông đã biến ông. Sau đó ông trở nên rất khỏe mạnh.

Trường hợp 3:

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2011, trang web Minh Huệ báo cáo tin tức về ông Lý Tùng Bưu. Ông cư trú ở quận Quân Sơn, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Ông bị nhiều bệnh tật, bao gồm đau tim, sỏi thận, viêm thận, huyết áp cao, xơ vữa động mạch não, và thiểu năng động mạch đốt sống nền. Ông phải nhập viện tại một bệnh viện gần đó ở tỉnh Hồ Nam trong tám tháng. Các bác sĩ khuyên và đề nghị rằng ông không nên tham gia bất kỳ hoạt động nào. Do các vấn đề sức khỏe, ông đã phải rời khỏi vị trí công việc của mình để có thể nhận được điều trị tại nhà. Ông Lý Tùng Bưu gần sắp chết. Vào tháng 03 năm 1999, ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngạc nhiên thay, tất cả các căn bệnh của ông đã biến mất. Ông trở thành một người rất khỏe mạnh, năng động và trải nghiệm được cuộc sống có thể đẹp biết bao nhiêu đối với một người khỏe mạnh.

Kết quả của cuộc điều tra

Một cuộc điều tra về khả năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp được phê chuẩn bởi chính quyền Trung Quốc vào tháng 05 năm 1998. Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã cho phép khoa học nghiên cứu về khí công dưới sự kiểm soát của Cục thể thao nhà nước. Kết quả là, Cục thể thao nhà nước đã đưa ra hàng loạt báo cáo tài liệu điều tra đặc biệt về Pháp Luân Đại Pháp. Để hỗ trợ cuộc điều tra này, tác giả, các bác sĩ khác với các chuyên ngành khác nhau, và các giáo sư y học, đã thành lập một nhóm điều tra. Bắt đầu vào tháng 09 năm 1998, 12.553 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được khảo sát. Họ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng thể chất và tinh thần của mình.

Trong số các học viên được khảo sát, 27,9% là đàn ông và 72,1% là phụ nữ; 48,45% là trẻ hơn 50 tuổi và 51,6% là người già. Tổng cộng có 10.475 học viên đã báo cáo có nhiều hơn một căn bệnh, chiếm 83,4% tổng số, nhưng phần lớn các tình trạng đó được cải thiện rất nhiều trong khoảng hai đến ba tháng và hai đến ba năm luyện tập. Hiệu quả chữa bệnh xuất sắc, với tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn ở 77,5%. Những người được cải thiện, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi trạng thái sức khỏe, chiếm 20,4%. Do đó tổng tỷ lệ chữa bệnh và cải thiện sức khỏe được tìm thấy là 97,9%. Trong cùng năm đó, Cục thể thao nhà nước đã sắp xếp các chuyên gia y tế và các giáo sư ở Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên, và Quảng Đông đi khảo sát khoảng 35.000 học viên. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tỷ lệ chữa bệnh và cải thiện sức khỏe được tìm thấy lên đến 98%.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/22/法轮大法福益众生-身体健康篇-252181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/7/131305.html
Đăng ngày 4-3-2012, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share