Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 14-11-2011] Ông Hình, người đã học và hưởng nhiều lợi ích của Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đã đến Toronto để thăm họ hàng của ông. Tại Toronto, ông may mắn được tham gia vào lớp dạy Pháp Luân Công 9 ngày nơi mà ông đã trao đổi với các học viên khác về tu luyện, và nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp nâng cao tâm tính trong tu luyện.

Ông Hình đã nghỉ hưu 17 năm. Lưng của ông bị thương khi ông bị đưa về vùng quê trong thời Cách mạng Văn hóa. Sau đó ông bị chẩn đoán bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Càng lớn tuổi thì bệnh càng tệ hơn, và sau mùa thu năm 2007, ông không thể đứng thẳng lên được. Bác sĩ nói rằng ông cần phải được phẫu thuật nhưng có thể có những rủi ro cao.

Một trưởng đồn công an về hưu đã đề nghị ông Hình tập Pháp Luân Công sau khi biết được tình trạng của ông. Người công an đang tự tập tại nhà. Ông ấy đã gửi cho ông Hình một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy ông các bài tập.

Sau hai tháng tập luyện, ông Hình có thể đứng thẳng lưng, và cơn đau đã giảm đi. Hai tháng tiếp theo, ông đi kiểm tra và bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng của ông đã được chữa lành. Vì cuộc bức hại, ông Hình không dám nói với bác sĩ rằng đó là nhờ tập Pháp Luân Công.

Hình bị ngã vào năm 2005 và bị gãy chân. Bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng khả năng hồi phục không cao. Năm 2007, bà bị đau ở lưng do bị ngã trong một lần khác. Nhìn thấy sự thay đổi của chồng mình, bà đã bắt đầu tập Pháp Luân Công và hồi phục sau đó.

Hai vợ chồng ông Hình đã đến Toronto để thăm họ hàng. Họ tham gia vào lớp dạy Pháp Luân Công 9 ngày vào tháng 03 năm 2011. Ông Hình nói rằng Đại Pháp thật uyên thâm. Ông cảm thấy rằng ông không thật sự hiểu Pháp khi ở tại Trung Quốc, và những chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác trong lớp đã giúp ông rất nhiều.

Ông nói rằng thật tốt khi người dân tại Canada có thể tham gia nhóm học Pháp, tập công và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên khác. Tại Trung Quốc, một người chỉ có thể tập bí mật tại nhà. Ông cũng rất biết ơn khi có được các bài giảng gần đây của Sư phụ Lý Hồng Chí, điều mà ông không thể làm được ở Trung Quốc.

Hiện tại vợ chồng ông Hình thường xuyên tham gia nhóm học Pháp. Hai lần một tuần, họ đi bộ 35 phút đến điểm tập công để thực hành các bài tập.

Tại Trung Quốc, ông Hình chỉ biết đến sự cải thiện sức khỏe mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến, nhưng sau khi đến Canada, ông đã nhận ra sự tác động sâu sắc về tâm linh. “Pháp Luân Công không chỉ cải thiện sức khỏe. Quan trọng hơn là nó cải thiện đạo đức, nâng cao tâm tính, và đưa con người trở về với bản nguyên sinh mệnh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/14/炼功两个月-腰椎盘突出消退-249273.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/21/129614.html
Đăng ngày 28-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share