Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Ngày nay, điện thoại thông minh vốn được trang bị rất nhiều tính năng, dường như khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn nhưng nó cũng gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, điện thoại di động nguy hại ở chỗ nó có thể hoạt động như một thiết bị giám sát của các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đồng thời, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tu luyện của học viên nào chấp trước vào nó.

Một số học viên phải sử dụng WeChat và một số ứng dụng khác cho công việc nên không thể sử dụng điện thoại chỉ với tính năng nghe gọi thông thường.

Tôi xin chia sẻ cách mà tôi giải quyết vấn đề này. Khi đi làm về, tôi để điện thoại của mình ở trong xe và không mang nó vào nhà. Theo cách này, tôi có thể học Pháp và luyện công mà không bị can nhiễu. Hoặc chúng ta có thể tải xuống ứng dụng khóa điện thoại, khi về nhà chúng ta bật ứng dụng lên và khóa tất cả các chức năng khác trừ nghe gọi, vậy cũng được. Nhưng tôi nghĩ biện pháp đầu tiên thực tế hơn.

Người tu luyện có thể hình thành chấp trước mạnh mẽ vào điện thoại di động. Khi chúng ta dùng nó vào việc giải trí như xem các video, chơi trò chơi điện tử hay lướt TikTok, như vậy sẽ lãng phí thời gian có thể dùng cho học Pháp, luyện công. Nếu cứ mãi lãng phí thời gian như thế, chúng ta sẽ không thể tu luyện tinh tấn và sẽ nhanh chóng rớt xuống.

Trên mạng Internet dầy dẫy những thứ suy đồi và bại hoại. Một số người nói rằng họ chỉ vào mạng một lúc để giải trí nhưng thời gian đó nếu dành cho luyện công thay vì để những thứ xấu tệ như vậy làm ô nhiễm chúng ta thì chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta cũng biết rằng sắc dục là tử quan của người tu luyện, nhưng cá nhân tôi nghĩ, đối với học viên trẻ tuổi hiện nay, chấp trước vào điện thoại di động còn nghiêm trọng hơn cả tâm sắc dục

Sư phụ đã giảng rất rõ về vấn đề này:

”Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.

Ngay cả hút hít ma túy cũng thế. Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn; đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái ‘chư vị’ mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút; lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Ngay cả toàn bộ kết cấu thân thể chư vị thì nó cũng có, cả tư duy thì nó cũng có; đã hoàn toàn là một ‘chư vị ma tính’ từ chất độc kia cấu thành. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi. Sau khi sống thì sao? Mọi người biết đó, chư vị mà không hút [tiếp], thì [vì] thân thể chư vị là [tiếp tục] tân trần đại tạ, nó cũng sẽ ngày càng nhạt đi, mờ nhạt dần đi, nó sẽ chết. Nó không muốn chết, cho nên nó đòi chư vị nhất định phải hút, để nó mạnh khỏe hơn.

Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Điện thoại không có gì tốt đối với người tu luyện. Một số học viên còn nói họ dùng điện thoại để học Pháp nhưng tôi thực sự khuyên rằng không nên làm như vậy bởi tất cả điện thoại sản xuất ở Trung Quốc đều có chức năng theo dõi giám sát, vì vậy dùng chúng để học Pháp không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện quý giá của mình vào điện thoại di động. Chỉ khi cuộc sống, sức khỏe và sự an toàn của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng tôi mới nhận ra sự phá hoại âm thầm của nó. Cuối cùng, tôi đã trừ bỏ được chấp trước này.

Tôi hy vọng những học viên nào đang nghiện điện thoại cần nhanh chóng chính lại bản thân và bước tốt trên con đường mà Sư phụ Lý đã an bài cho chúng ta.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/9/212833.html

Đăng ngày 11-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share