Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2023] Ngày 21 tháng 11 năm 2023, ba nữ học viên ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Phiên tòa thứ hai xét xử họ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2023.

Ngày 2 tháng 8 năm 2022, cả bà Hồ Thủy Anh 71 tuổi, bà Tiêu Tân Kim 75 tuổi và bà Vương Đông Á 79 tuổi đều bị bắt giữ. Ngày hôm đó, trong khi ba học viên này đang trò chuyện ở điểm dừng xe buýt Lão Phúc Sơn thì người của Phân cục cảnh sát Quận Tây Hồ tới bắt giữ và khám xét người họ. 500 nhân dân tệ tiền mặt và một số tờ rơi chân tướng Pháp Luân Công mà bà Tiêu mang theo bên mình đều bị tịch thu.

Sau đó, cảnh sát đột kích vào nhà ba học viên. Họ tịch thu các Kinh sách Pháp Luân Công, máy thu âm và các vật dụng có giá trị khác của bà Tiêu. Chưa rõ, nhà của hai học viên còn lại đã bị tịch thu những gì.

Trước khi được tại ngoại, bà Tiêu, bà Hồ và bà Vương bị giam giữ 15 tiếng đồng hồ ở Phân cục Cảnh sát Quận tây Hồ.

Đầu tháng 3 năm 2023, gia đình bà Hồ nhận được điện thoại từ Phân cục Cảnh sát Quận Tây Hồ và yêu cầu bà tới cơ quan này để thẩm vấn vào ngày 14 tháng 3. Bà Hồ tới đó và bị bắt ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và kêu gọi cảnh sát hãy ngừng bức hại các học viên tuân thủ pháp luật như bà. Cảnh sát đe dọa chuyển vụ việc của bà tới Viện kiểm sát Quận Tây Hồ. Họ lại bắt giữ bà vào ngày 3 tháng 8 năm 2023 và nhốt bà trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương. Bà Tiêu cũng bị bắt lại (không rõ ngày bắt bà) và cũng bị giam giữ cùng trại tạm giam với bà Hồ. Riêng bà Vương vẫn đang tại ngoại.

Tòa án Quận Tây Hồ mở phiên tòa xét xử bà Hồ và bà Tiêu qua video, trong khi hai bà đang ở trong trại tạm giam. Chưa rõ bà Vương tham dự phiên xét xử tại tòa án hay trong trại tạm giam.

Luật sư của bà Hồ bào chữa cho bà trước tòa. Không rõ bà Tiêu và và Vương có người đại diện pháp lý hay không.

Trước phiên xét xử này, luật sư của bà Hồ đã yêu cầu có nhân chứng để đối chất và bác bỏ báo cáo xác thực do cảnh sát công bố. Luật sư lập luận rằng, theo luật, chỉ có cơ quan pháp y độc lập, bên thứ ba, mới có thẩm quyền xem xét và xác thực bằng chứng truy tố, nhưng Phân cục Cảnh sát Quận Tây Hồ lại đưa ra báo cáo xác thực rằng những vật dụng tịch thu từ nhà bà Hồ là bằng chứng cho thấy bà đã vi phạm pháp luật.

Tòa án phớt lờ những yêu cầu của luật sư. Tại phiên tòa, luật sư chứng minh bà Hồ vô tội và một lần nữa chỉ ra việc bắt giữ thân chủ của ông và xác thực các chứng cứ của cảnh sát có rất nhiều chỗ nghi vấn cũng như phạm pháp.

Công tố viên buộc tội bà Hồ, bà Tiêu và bà Vương tổ chức tụ tập trái phép tại điểm xe buýt để truyền bá Pháp Luân Công. Luật sư của bà Hồ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và việc thân chủ của ông gặp hai học viên khác tại điểm xe buýt là hoàn toàn hợp pháp. Bất kể họ thảo luận gì, dù liên quan tới Pháp Luân Công hay không, đều không gây nguy hại cho xã hội hay bất cứ cá nhân nào.

Luật sư yêu cầu thả bà Hồ, nhưng tòa án từ chối. Thay vào đó, Tòa án Quận Tây Hồ còn lên lịch xét xử lần hai vào ngày 7 tháng 12.

Trước đây bà Hồ đã hai lần bị bỏ tù phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án (không rõ thời hạn án tù) sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2012 và bị kết án hai năm sau vụ bắt giữ tháng 7 năm 2019.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Báo cáo liên quan:

Sau nhiều lần bị bắt giữ, hai phụ nữ ở Nam Xương lại bị tống giam vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/3/468884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/5/213212.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share