Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2023] Cuối năm 2022, bà Vương Hiểu Thúy (55 tuổi) ở huyện Hữu Nghị, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Gia đình bà Vương Hiểu Thúy đã nghe ngóng được thông tin về án tù của bà, nhưng vẫn không biết chi tiết về phiên tòa, việc kết án hoặc nơi bà đang bị giam giữ. Đầu năm nay, con dâu của bà đã sinh đôi, nhưng gia đình không thể được tận hưởng niềm vui đó vì bà Vương đã bị cầm tù lần 2 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án của bà Vương (còn gọi là Vương Lệ) bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 13 tháng 4 năm 2022. Ngày hôm đó, Lữ Đông Lôi, lúc đó là trưởng Đồn Công an thị trấn Hữu Nghị, huyện Hữu Nghị, đã dẫn hơn 10 cảnh sát đến nhà bà và đập mạnh vào cổng nhà bà. Họ cho hay camera giám sát ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư vào tháng 12 năm 2021. Họ cũng khẳng định bà đang cho một học viên Pháp Luân Công chạy trốn ở tại nhà của bà.

Bà Vương từ chối mở cổng vì cảnh sát không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét. Sau đó, cảnh sát trèo qua hàng rào cao gần 2 mét và nhảy vào sân nhà của bà. Họ giật chìa khóa nhà của bà và mở cửa, tịch thu các sách Pháp Luân Công, hơn 10 tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, máy tính, máy in, điện thoại di động và các vật phẩm có giá trị khác của bà.

Cảnh sát không thấy người học viên mà họ đang tìm và đưa bà Vương đến Đồn Công an thị trấn Hữu Nghị. Trong quá trình thẩm vấn, bà xuất hiện triệu chứng của bệnh tim. Lữ cáo buộc bà đang giả vờ, nhưng lại đưa bà đến bệnh viện sau khi thấy bà không đỡ hơn. Huyết áp của bà là 180/110 mm Hg. Sau đó, Lữ chở bà về nhà. Ngày hôm sau, ông ta triệu tập vợ chồng bà đến đồn công an để ký tên vào thủ tục bảo lãnh tại ngoại.

Khoảng tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát huyện Hữu Nghị truy tố bà Vương với lý do bà “chứa chấp tội phạm (học viên Pháp Luân Công mà cảnh sát buộc tội bà đã cho ẩn náu)” và “tái phạm tội nhiều lần”, do trước đó bà từng bị kết án 3 năm tù sau vụ bắt giữ ngày 13 tháng 8 năm 2006 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cha bà đã qua đời trong khi bà bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Mẹ bà phải nhập viện và con trai bà không thể tập trung vào việc học ở trường.

Một học viên Pháp Luân Công địa phương đã cố gắng gửi thông tin về vụ bức hại bà Vương với Minghui.org và một báo cáo (tiếng Trung) đã được đăng tải trên trang web này vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt và giam giữ bà ở trong Trại tạm giam huyện Tập Hiền.

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

黑龙江双鸭山市王晓翠被中共警察绑架构陷

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/7/212805.html

Đăng ngày 28-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share