Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2023] Gần đây, bà Phạm Mỹ Linh (62 tuổi) ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã thua kháng cáo chống lại bản án oan sai 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Phạm bị bắt tại nhà trọ ở quận An Thứ, thành phố Lang Phường vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Nam Môn Ngoại đã đưa bà tới Trại tạm giam thành phố Lang Phường và giao vụ án của bà cho cấp dưới của họ là Đội An ninh Nội địa huyện Văn An.

Công tố viên Trần Kiến Phong của Viện Kiểm sát huyện Văn An đã truy tố bà Phạm vào ngày 15 tháng 3 và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát thành phố Phách Châu vào ngày 17 tháng 4. Sau đó, công tố viên Dương Ngọc Bưu đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án thành phố Phách Châu vào ngày 17 tháng 5.

Ngày 27 tháng 7, bà Phạm bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 8.

Ngày 24 tháng 10, Tóa án Trung cấp thành phố Lang Phường đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Người bào chữa là thân nhân không được phép xem hồ sơ vụ án

Con trai của bà Phạm là anh Đông đã nộp đơn xin làm người bào chữa không phải luật sư cho bà trong phiên tòa. (Ở Trung Quốc, luật sư và người bào chữa không phải luật sư có thể làm đại diện cho bị cáo). Anh yêu cầu được có bản cáo trạng của mẹ mình, nhưng chủ tọa Trương Bân của Tòa án thành phố Phách Châu đã từ chối và cũng nhiều lần từ chối yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án của anh. Anh Đông yêu cầu họ cho biết lý do, bởi lẽ không có luật nào cấm người bào chữa không phải luật sư xem xét hồ sơ vụ án. Trương nói đó là vì tình tiết đặc biệt của vụ án, nhưng từ chối nói cụ thể.

Anh Đông cố gắng gọi điện thoại cho Trương hoặc hẹn gặp trực tiếp ông ta nhiều lần, nhưng không thành công. Sau đó, anh đã tới bộ phận kháng cáo của tòa án và gửi ba yêu cầu: tổ chức phiên điều trần trước khi xét xử; xem xét hồ sơ vụ án của mẹ anh; và yêu cầu Trương giải thích lý do ông ta không trả lời điện thoại. Tuy nhiên anh không nhận được phản hồi nào cho yêu cầu của mình.

Thông tin quan trọng bị thiếu trong hồ sơ vụ án

Sau đó, anh Đông cũng thuê một luật sư làm đại diện cho mẹ mình. Khi người luật sư được phép xem xét hồ sơ vụ án, ông ấy đã nhận thấy một thông tin quan trọng đang bị thiếu. Theo quy định của luật, phải có báo cáo xác thực chỉ ra rằng bằng chứng truy tố là hợp lệ và có thể chấp nhận.

Anh Đông đã bối rối vì trước đó công tố viên Dương và trợ lý Lưu Ninh đã nói với anh rằng họ đã trình báo cáo xác thực tới tòa án. Anh hỏi thẩm phán Trương nhưng thẩm phán từ chối giải thích tại sao báo cáo xác thực bị thiếu.

Sau đó, anh Đông đã nộp đơn yêu cầu tiết lộ thông tin công khai tới Công an thành phố Lang Phường, yêu cầu công tố viên đưa ra báo cáo xác thực này. Anh Đông hiểu rằng chỉ có các cơ quan pháp bên thứ ba y độc lập mới được phép ban hành báo cáo xác thực và công an thành phố không có thẩm quyền đưa ra báo cáo này. Anh vẫn muốn được thấy báo cáo này ở trong hồ sơ vụ án, bởi nó sẽ giúp tăng khả năng bào chữa vì anh có thể lập luận rằng cảnh sát đã ban hành báo cáo không được xác thực và viện kiểm sát cố tình sử dụng một báo cáo xác thực không hợp lê.

Công an thành phố Lang Phường từ chối cung cấp bản sao báo cáo xác thực của họ, do đó, anh Đông đã đệ đơn xem xét lại hành chính tới Chính quyền thành phố Lang Phường và Cục Tư pháp thành phố Lang Phường, yêu cầu họ ra lệnh cho công an thành phố chia sẻ báo cáo xác thực đó cho anh. Khi không nhận được phản hồi, anh đã nộp đơn kiện hành chính công an thành phố tới Tòa án quận Quảng Dương ở thành phố Lang Phường. Tuy nhiên tòa án từ chối tiếp nhận vụ kiện này.

Tiếp đó, anh Đông nói chuyện với công tố viên Dương và trợ lý Lưu của ông ta, nhưng hai người này đã từ chối nói chuyện với anh dù là trực tiếp hay qua điện thoại. Sau đó, Lưu yêu cầu một cấp dưới nhận cuộc gọi của anh Đông và nói họ sẽ gửi báo cáo xác thực cho tòa án một lần nữa. Hiện chưa rõ liệu có phải báo cáo đó được thêm vào hồ sơ vụ án hay không vì chi tiết của phiên tòa xét xử vẫn đang được điều tra.

Sau khi mẹ bị kết án, anh Đông yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án trong quá trình kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Lang Phường từ chối yêu cầu của anh và từ chối cho phép anh gặp mẹ của mình.

Bức hại trong quá khứ

Bà Phạm ở huyện Ninh An, Nội Mông Cổ. Bà bị viêm phổi, sa dạ dày, loét tá tràng và các bệnh phụ khoa khác do sảy thai. Tất cả bệnh của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà còn hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng và giữ bình tĩnh khi chồng ngoại tình và đánh đập bà. Chồng bà sau đó bị kết án 10 năm sau khi mâu thuẫn với ai đó, nhưng bà không bỏ rơi ông ấy bất chấp tính cách bạo lực và ngoại tình của ông. Con trai và con gái bà biết rất rõ rằng Pháp Luân Công đã cho mẹ mình sức mạnh để tha thứ cho cha và tiếp tục mối quan hệ với ông.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Phạm trở thành mục tiêu nhiều lần vì đức tin của mình. Bà đã bị giam giữ một tháng và bị giam trong trung tâm tẩy não ba tháng sau vụ bắt giữ vào tháng 3 năm 2022. Ngày 12 tháng 10 năm 2015, bà bị kết án lần nữa vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại, và đã bị giam giữ 1 tháng.

Sau khi được trả tự do vào tháng 11 năm 2015, bà Phạm đã chuyển tới thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (cách đó khoảng 170km) sinh sống.

Ngày 2 tháng 1 năm 2017, bà Phạm bị bắt giữ khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở huyện Văn An, thành phố Lang Phường. Bởi bà không qua cuộc khám sức khỏe, nên sau đó vài ngày đã được bảo lãnh tại ngoại. Bà đã chuyển hết nơi này tới nơi khác trong thành phố Lang Phường để thoát khỏi bàn tay cảnh sát, nhưng vẫn bị bắt giữ vào 5 năm sau đó.

Bà Phạm đã không thể quay về Nội Mông Mổ để thăm cha mẹ mình kể từ năm 2017 và hai vợ chồng già cả ngoài 80 tuổi đang rất nhớ bà. Mỗi lần con gái bà Phạm tới thăm họ, người cha 88 tuổi của bà đều hỏi thăm mẹ cháu dạo này thế nào. Hiện ông đã nằm liệt giường và chỉ hy vọng được gặp con gái của mình một lần nữa.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

范美令女士遭司法构陷 霸州法院不许辩护人阅卷

Bài liên quan:

Người phụ nữ Nội Mông Cổ bị bắt sau 5 năm chạy trốn để tránh bị bức hại vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/28/467571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/31/212707.html

Đăng ngày 19-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share