Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2023] Ngày 20 tháng 9 năm 2023, một cư dân 81 tuổi ở Bắc Kinh đã đệ đơn kiến nghị xem xét lại bản án oan sai của bà, sau khi kháng cáo của bà đối với án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công bị tòa phúc thẩm bác bỏ.

Bà Hồ Hành Tiển bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát đã giả bộ quan tâm đến tài sản cho thuê của gia đình bà để lừa con trai bà, ông Lưu Hiểu Giang, mở cửa. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, ba máy tính xách tay, một máy in và năm điện thoại di động của bà. Do sức khỏe yếu nên bà được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài đã triệu tập bà Hồ, nhưng bà từ chối đi tới đó. Ngày 8 tháng 4, cảnh sát đã đưa bà và con trai bà đến viện kiểm sát. Khi bà từ chối ký vào hồ sơ vụ án, công tố viên đã tức giận quát mắng bà. Bà ta đe dọa sẽ bắt giữ bà Hồ nếu bà không đến trình diện trong hai lần triệu tập tới vào ngày 9 và 12 tháng 4. Bà Hồ đã không tuân theo và bà cũng không phản hồi Tòa án Quận Phong Đài khi bị triệu tập vào ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, một viên chức tòa án đã tới đưa bản cáo trạng của bà Hồ và cho bà biết rằng thẩm phán dự kiến xét xử vụ án của bà tại nhà riêng lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Do sự bùng phát COVID-19 tại địa phương, phiên tòa đã bị hủy bỏ và hoãn đến ngày 8 tháng 2 năm 2023. Ngày 30 tháng 3, thẩm phán Hồ Xuân Sinh đã tới nhà bà Hồ để đưa bản án cho bà. Bà đã bị kết án 3 năm tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Bà Hồ đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Vương Hồng Ba, trợ lý thẩm phán Vương Mẫn và một người quay video đã xuất hiện trước nhà bà Hồ để đưa phán quyết trong đó tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà Hồ từ chối ký tên vào biên bản làm việc và cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho mình. Các thẩm phán yêu cầu bà nộp đơn kiến nghị xem xét lại vụ việc nếu bà quyết tâm tiếp tục kháng cáo.

Bà Hồ đã chất vấn các nhân viên chính quyền đó rằng nếu những công dân tuân thủ luật pháp như bà, những người tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt lại bị kết án, thì ai mới được chính quyền coi là vô tội, nhưng họ giữ im lặng và rời đi ngay sau đó.

Bà Hồ đã nộp đơn kiến nghị xem xét lại trường hợp của mình lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Trường hợp của bà đã được thụ lý tại thời điểm viết bài. Bà yêu cầu thẩm phán tuân theo pháp luật và bảo vệ lẽ phải.

Bà Hồ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1995. Ngay sau đó, nhiều bệnh tật của bà, bao gồm huyết áp thấp, viêm gan, bệnh lao, bệnh tim, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và u xơ tử cung đều biến mất. Bà cũng bỏ hút thuốc lá và thôi uống rượu để trở thành một người tốt bụng và lạc quan.

Các bài viết liên quan:

Một cụ bà 81 tuổi ở Bắc Kinh thua kháng cáo chống lại bản án oan sai vì kiên định đức tin

Cụ bà 81 tuổi bị kết án 3 năm tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/1/212293.html

Đăng ngày 17-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share