Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2023] Bị tàn tật do tiêm chất độc trong khi đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Biên Lập Hoa (65 tuổi) ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh lại đang phải đối mặt với án tù vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, 8 cảnh sát của Đồn Công an Thiên Kim đã kéo tới bà Biên và bắt giữ bà (trong đó chỉ có 1 người mặc cảnh phục). Họ lục soát nơi ở của bà mà không có lệnh khám xét. Bà yêu cầu được biết họ là ai, viên cảnh sát mặc đồng phục giơ nhanh chiếc thẻ cảnh sát khi đứng cách bà hơn 1 mét. Họ tịch thu hơn 80 cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy nghe nhạc và các tài sản cá nhân khác của bà.

Một học viên khác là bà Mã Tú Tam (81 tuổi) tình cờ có mặt tại nhà bà Biên vào lúc đó cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đưa bà Mã về nhà riêng của bà và cũng tiến hành lục soát.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tòa án quận Khê Hồ thông báo cho bà Biên và bà Mã rằng họ đã bị Viện Kiểm sát quận Khê Hồ khởi tố. Bản cáo trạng nêu rõ họ bị quản thúc tại gia từ ngày 22 tháng 4 năm 2022, sau đó được tại ngoại vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, và Công an Bình Sơn đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Khê Hồ vào ngày 9 tháng 3 năm 2023.

Cả hai người phụ nữ đều nói chưa từng có ai thông báo với họ rằng họ đã bị quản thúc tại gia hoặc được tại ngoại. Họ cũng nhận thấy bản cáo trạng của họ không có chữ ký của công tố viên, mà chỉ có con dấu chính thức của viện kiểm sát.

Ngày 17 tháng 7 năm 2023, người đại diện hợp pháp của bà Biên xác nhận với viện kiểm sát rằng công tố viên phụ trách vụ án của bà là Hoành Lực Nguyên và bà đã bị khởi tố. Thẩm phán Vương Miện của Tòa án quận Khê Hồ được chỉ định phụ trách vụ án của bà.

Khoảng giữa tháng 10, thẩm phán Vương cùng một luật sư đi đến nhà bà Biên, thông báo với bà rằng ngày xét xử dự kiến là ngày 26 tháng 10. Không rõ phiên xét xử đã diễn ra hay chưa và cũng không rõ liệu bà Mã bị xét xử tại tòa án hay không.

Bị tàn tật trong khi thụ án ở trong trại lao động trước đó

Năm 2001, bà Biên bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh. Sáu tháng sau khi được thả, bà bắt đầu bị đau đớn dữ dội ở phần thân dưới. Dần dần, bà không thể co chân lại và lòng bàn chân không thể chạm đất.

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, bà Biên lại bị bắt giữ. Cách sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in và hơn 40.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà bị cảnh sát tịch thu. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Bản Khê và bị Tòa án quận Bình Sơn kết án 1,5 năm tù vào năm 2015.

Án tù trước đó của bà Mã

Ngày 21 tháng 1 năm 2019, bà Mã (lúc đó đã 77 tuổi) bị bắt khi tới trại tạm giam thành phố Bản Khê để làm thẻ trả trước cho một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ (để mua đồ ở trong tù). Ngày 7 tháng 2, bà bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại và bị đưa đến Bệnh viện Kim Sơn.

Ngày 21 tháng 2 năm 2019, Tòa án quận Bình Sơn đã xét xử bà. Vì thẩm phán không thông báo trước cho luật sư của bà ít nhất 3 ngày theo luật định, nên luật sư của bà không thể tham dự phiên tòa để bào chữa cho bà. Sau đó bà bị kết án 3 năm tù.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/26/467508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212672.html

Đăng ngày 12-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share