Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2023] Gần đây, một người phụ nữ ở huyện Đông A, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án hai năm tù giam vì phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đức tin của bà.

Bà Lương Vân Cúc, ngoài 60 tuổi, bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 trong khi đang nói chuyện với những người đi mua sắm tại một siêu thị địa phương về Pháp Luân Công. Những người tham gia bắt bớ từ Đồn Công an A Thành đã đưa bà tới một trại tạm giam ở thị trấn Lương Thủy, huyện Đông Xương Phủ, thành phố Liêu Thành.

Cuối tháng 8 năm 2023, gia đình bà Lương phát hiện ra rằng bà đã bị Tòa án Huyện Dương Cốc, thành phố Liêu Thành kết án 2 năm tù giam. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Đây không phải là lần đầu bà Lương bị [chính quyền] nhắm tới vì đức tin vào Pháp Luân Công. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2008, hai nhân viên của Đội An ninh Nội địa Huyện Đông A là Hứa Minh Khố và Hỏa Đồng Phái cùng viên cảnh sát Giải Thiếu An của đồn công an địa phương, đã đột nhập vào nhà bà Lương. Hôm sau họ đã trở lại để bắt giữ bà. Vào ngày 8 và 9 tháng 5, cảnh sát lại đột kích vào nhà bà thêm hai lần nữa. Gia đình bà phát hiện rằng 600 Nhân dân tệ tiền mặt trong nhà đã bị mất sau các vụ đột kích của cảnh sát.

Sau đó, bà Lương bị kết án 1,5 năm tù giam tại Trại Lao động Nữ Tế Nam.

Ngày 17 tháng 10 năm 2015, nhiều nhân viên của Đồn Công an Lưu Tập xuất hiện trước nhà bà Lương trên ba chiếc xe cảnh sát. Bà đã bị bắt và bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định thời hạn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211150.html

Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share