Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2023] Khi Sáng Thế Chủ bảo chúng Thần tạo ra con người, Ngài đã gieo nhân tố “biết ơn“ vào trong đại não con người để tạo điều kiện thuận lợi cho Chính Pháp sau này của vũ trụ.

Sư phụ từ bi đã nhiều lần trong lịch sử tìm thấy và kết duyên với chúng ta. Ngài nuôi dưỡng yếu tố “biết ơn” trong cơ thể chúng ta để chúng ta biết thế nào là cảm ân và có thể duy trì chuẩn mực đạo đức ở mức cao.

Chúng ta may mắn được tu luyện Pháp của vũ trụ. Sư phụ đã ban cho chúng ta quá nhiều. Những học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tốt và có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp thì được Sư phụ cho phép chứng ngộ trong vũ trụ mới. Xin cảm ân Sư phụ đã kết thánh duyên với các đệ tử trong suốt lịch sử! Xin cảm ân Sư phụ đã chọn tôi làm đệ tử Đại Pháp! Xin cảm ân Sư phụ từ bi đã tiêu trừ nghiệp lực và gánh chịu vô vàn thay cho chúng con! Xin cảm ân Sư phụ đã trông nom và vất vả vì đệ tử.

Lòng biết ơn của các đệ tử đối với Sư phụ thể hiện ở thế gian con người là khâm phục Sư phụ, tôn kính Sư phụ, và đặt Sư phụ ở vị trí hàng đầu trong tâm, nghe và làm theo lời dạy của Sư phụ, và thực tu bản thân.

Nhưng trong lịch sử lâu dài của vũ trụ, thuận theo các giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt thì nhân tâm, nhân niệm, cùng hành vi của con người cũng đều theo nhau trượt dốc, đặc biệt do sự xâm thực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và văn hoá Đảng. Sự truyền bá cưỡng chế khoa học kỹ thuật hiện đại đã chôn vùi nhân tố “biết ơn“ trong cơ thể người của đa số người Trung Quốc. Họ không còn biết cách cảm ân, một số thậm chí còn trở nên thờ ơ và vô cảm. Hơn nữa, sau khi xem xét vấn đề bằng nhân niệm, nếu cảm thấy không hài lòng, họ sẽ than phiền. Những người như vậy cũng có trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vì nhân loại trong đại đào thải sẽ được lưu lại một số người tốt làm nhân chủng cho tương lai, đồng thời trong thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian còn cần phải khai sáng cho Đại Pháp một vinh diệu là nhân loại hồi báo Đại Pháp, cũng chính là xuất hiện một thời kỳ toàn thịnh của Đại Pháp tại xã hội nhân loại; đó là điều tất nhiên phải xuất hiện trong lịch sử. Nhân loại cần cảm ơn. Chính Pháp cuối cùng có thể hoàn thành tại nơi đây, là nhân loại mà xét, thì cũng được tính là phúc phận của nhân loại.” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc năm [2007], Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Sư phụ cũng giảng:

“Là như vậy, là đệ tử Đại Pháp, tôi bảo mọi người rằng vẫn cần cứu thêm nhiều người nữa, vì ban đầu tôi đã an bài như thế này: tôi để con người có một lần báo đáp Đại Pháp trong tương lai, chính là những người còn lưu lại, cần khai sáng cho Đại Pháp một thời kỳ huy hoàng nhất, thời kỳ toàn thịnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc năm 2012)

Tôi ngộ ra rằng khi Pháp Chính Nhân Gian, những người may mắn sống sót sẽ vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp sẽ đạt đến đỉnh cao toàn thịnh trên thế giới nơi con người đều biết ơn Sư phụ và Đại Pháp, ai cũng ủng hộ Đại Pháp và ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng điều này không phải tự nhiên mà có, mà sẽ đạt được bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp trên con đường tu luyện của họ.

Văn hoá Đảng, khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, tư tưởng và hành vi của con người sau khi đạo đức tha hoá, tâm ích kỷ bảo vệ bản thân, tâm phóng túng buông lơi trong tu luyện, tâm đẩy trách nhiệm ra ngoài, và tâm truy cầu thoải mái, v.v. Tất cả cần phải được quy chính.

Nếu các học viên thực sự cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng, chúng ta sẽ làm theo những gì Sư phụ bảo, tu luyện bản thân, loại bỏ chấp trước, cứu độ chúng sinh, và hoàn thành thệ ước. Tất cả chúng ta hãy biết ơn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/10/212422.html

Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share