Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2023] Một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Ngụy Xuân Vinh, một cư dân huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, sống cùng gia đình con trai bà ở thành phố Thanh Đảo từ năm 2023. Lần gần đây nhất, vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, bà bị bắt sau khi một người đàn ông tố giác bà với chính quyền chỉ vì bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh ta. Người của Đồn công an đường Chính Dương đã bắt giữ bà Ngụy tại nhà con trai bà và tịch thu năm cái thẻ nhớ cùng ba chiếc máy nghe nhạc của bà.

Cảnh sát buộc tội bà Ngụy tổ chức nhóm truyền bá Pháp Luân Công và đưa bà tới Trại tạm giam số 2 huyện Tức Mặc ở thành phố Thanh Đảo.

Ngày 6 tháng 6 năm 2023, cảnh sát đã chuyển vụ việc của bà Ngụy tới Viện kiểm sát huyện Tức Mặc, cơ quan này đã truy tố bà vào ngày 5 tháng 7. Tòa án huyện Tức Mặc đã mở phiên tòa xét xử bà tại trại tạm giam vào ngày 12 tháng 10.

Đây không phải lần đầu tiên bà Ngụy bị cảnh sát thành phố Thanh Đảo nhắm đến vì đức tin của mình. Tháng 8 năm 2023, bà bị Phòng An ninh Nội địa huyện Thành Dương bắt và giam giữ trong 10 ngày.

Ngày 25 tháng 10 năm 2015, người của một đồn công an ở huyện Thành Dương bắt giữ bà Ngụy. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2017, Tòa án huyện Thành Dương kết án bà hai năm tù.

Bà Ngụy lại bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2018, chỉ sáu tháng sau khi bà được trả tự do. Tháng 1 năm 2019, tòa án huyện Tức Mặc kết án bà ba năm bốn tháng tù. Tháng 9 năm 2021, bà được thả, nhưng rồi lại bị bắt vào tháng 3 năm 2023. Hiện bà đang phải đối mặt với án tù thứ ba.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/13/467070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212511.html

Đăng ngày 19-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share