Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 02-08-2023] Trại giam số 1 thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc công nhiên vi phạm pháp luật, ngược đãi nghiêm trọng đối với người bị giam giữ và các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp. Lý Bằng, đội trưởng đội 14 của trạm giam số 1 Lan Châu, không kiêng nể gì mà bức hại các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp và những người tạm giam; khiến biết bao nhiêu người bị bức hại đến phát điên và đến chết. Gia đình của những người bị bức hại đến thương tích, đến điên loạn và đến chết đã trình đơn kiện đối với Trạm giam số 1 và nhân viên các phòng ban liên quan đã có mặt tại Trạm giam số 1 để điều tra.

Sau khi bị bắt giữ phi pháp đến Trạm giam số 1 Lan Châu vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, học viên Pháp Luân Công Kim Di Quân đã không thực hiện các nội quy của nhà tù, không ngồi xổm khi điểm danh. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Lý Bằng, bà đã phải chịu đựng khổ hình còng tay sau lưng và cùm chân. Trong suốt 15 ngày bị còng, những người phụ trách giám sát đã không cho bà ngủ trong suốt 24 giờ, không cho bà cúi đầu hay nhắm mắt, kéo tóc và đá bà. Mỗi người giám sát đều dùng cách riêng của mình để đánh đập bà Kim Di Quân, không để bà ngủ. Trong 15 ngày này cũng không để bất kỳ ai giúp đỡ bà Kim Di Quân, khiến bà không cách nào uống nước hay đánh răng. Có hai lần bà Kim Di Quân yêu cầu uống nước, bọn họ lấy cớ rằng đã qua thời gian cấp nước để không cho bà uống; ngoài ra bà cũng không có cách nào gội đầu hay giặt quần áo. Trong quá trình bị còng tay sau lưng, bà Kim Di Quân đã chịu đựng sự tra tấn cùng cực.

2014-4-29-minghui-kuxing-chuanhouxing-1.jpg

Minh họa cách tra tấn của ĐCSTQ: “Bối xuyên”, có nghĩa là một người ở tư thế quỳ gối với hai cánh tay bị còng sau lưng và hai chân bị cùm. Đồng thời xâu còng tay và cùm chân lại với nhau bằng một dây sắt sao cho ngắn nhất có thể.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, học viên Pháp Luân Công Trương Bình bị bắt giữ phi pháp đến đội 11 của Trạm giam số 1 Lan Châu. Tối ngày 16 tháng 5 vì bà Trương Bình luyện công nên đã bị đội trưởng đội 11, người chỉ đạo Vương Yến và những người khác dùng ‘bối xuyên’ để tra tấn bà trong 20 ngày. Đến ngày 1 tháng 6 mới gỡ bỏ ‘bối xuyên’. Mỗi ngày chỉ cho bà uống chút nước, không để người khác giúp bà cởi còng tay. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, bà Trương Bình bị chuyển đến đội 13. Từ ngày 24 tháng 6, đội trưởng đội 14 Lý Bành (nữ), người chỉ đạo Vương Yến tiếp quản Trương Bình, bọn họ quy định bắt buộc bà Trương Bình phải ngồi xổm để chịu tra tấn.

Học viên Pháp Luân Công Dương Hủy tại Thượng Hải, tháng 3 năm 2023 sau khi bị Tòa án Vận tải Đường sắt Lan Châu giam giữ trái phép, rất nhanh đã bị phán một năm bốn tháng tù phi pháp. Tháng 4 năm 2023, bà ở phòng giam số 5 của đội 14 và bị đội trưởng Vương Bác Nguyệt theo dõi. Trong trại giam, nhân viên Trương Ngụy, Tống Lị cài bẫy; họ dùng đủ mọi lời nói dụ hoặc để kích động Dương Hủy động thủ. Bà Dương Hủy chỉ vứt chiếc ghế nhỏ đi và một số hành vi tự vệ khác thì lại bị nhân viên trại giam coi đó là đánh người nên đã trói bà lại. Tay chân của bà đều bị cùm chặt lại phía trước khiến cho việc đi vệ sinh trở nên vô cùng bất tiện. Bà đã bị trói trái phép như vậy trong 15 ngày. Trong thời gian này bà thường xuyên bị Trương Ngụy, Tống Lị lăng mạ sỉ nhục. Những người bị giam đã giúp đỡ mà Dương Hủy nhưng đều bị hai người này ngăn cản. Theo lời của những người bị giam giữ: Bà Dương Hủy quá ngốc, thậm chí còn không cả lăng mạ người khác. Cùng lắm chỉ nói: “Các bạn là người xấu”. Trước đó, bà Dương Hủy bị cùm trái phép vì tu luyện Pháp Luân Công.

2001-11-22-kx-7-2.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đeo dây sắt và cùm chân ở phía trước (tiền xuyên)

Đối với những người bị giam giữ khác trong trại giam, họ cũng thường xuyên bị cùm chân, tra tấn. Khi Lý Bằng ở đội 14, cô ta đã cấu kết với tù nhân Thị Kiến Tú (đứng đầu phòng giam), sau khi những người giam giữ bị cùm thì đủ loại phương thức tra tấn được áp dụng. Ví dụ, tù nhân Lưu Á Đễ đã bị kẻ đứng đầu phòng giam vu cáo và phàn nàn với Lý Bằng rằng Lưu Á Đễ đang giả vờ ốm, Lý Bằng liền cùm cô lại và đưa vào phòng giam số 1 dưới sự giám sát chặt chẽ của Thị Kiến Tú. Khi tháo cùm sau mười lăm ngày, Lưu Á Đễ trở nên không bình thường liền nhanh chóng bị đưa đến nhà tù nữ Cam Túc. Những người ở nhà tù nữ đã đến để kiểm tra tình hình của Lưu Á Đễ. Nhưng Thị Kiến Tú yêu cầu họ viết giấy cam đoan rằng người này rất bình thường trước khi bị giam giữ, là Lưu Á Đễ quyết tâm [giả] điên.

Còn có người bị giam khác là Hứa Đức Bình thường xuyên bị cùm chân. Sau khi bị cùm rất nhiều lần và bị Thị Kiến Tú giám sát chặt chẽ, người này đã chết sau khi đến nhà tù nữ không lâu. Trước khi chết, người này vẫn luôn kêu lên cái tên Thị Kiến Tú. Mà Thị Kiến Tú lại được thả về nhà vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Đây chỉ là hai ví dụ trong số đó.

Lý Bằng đã bức hại người khác đến điên loạn và đến chết. Sau đó, Lý Bằng được điều chuyển đến đội 13. Cô ta đã yêu cầu tất cả học viên trong đội 13 phải ngồi xổm theo tên. Học viên Pháp Luân Công Lý Á ở huyện Hoa Đình, thành phố Bình Lương đã không tuân theo nên bị gông cùm và tra tấn trong 28 ngày. Bởi vì đang trong mùa hè nên mông của Lý Á đã bị thối rữa, lở loét và mưng mủ khiến những người bị giam trong phòng không chịu được mùi hôi. Lý Á được cởi trói sau khi cô đồng ý ngồi xổm vì những tù nhân khác trong phòng.

Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, một số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép tại Trại tạm giam số 1 Thành phố Lan Châu:

Đội 14: Trương Bình(số 7), Kim Di Quân(số 5), Dương Hủy(số 9), Ngụy Chu Hương(số 6), Tạ Quế Phương(số 6), Chu Nguyệt Trân(số 4), Thôi Thừa Hương(số 4), Thôi Kiến Bình(số 3), Lưu Uyển Thu(vào trại giam ngày 5 tháng 7 năm 2023).

Đội 13: Mã Quân, Lý Á(bị kết án tù phi pháp 4.5 năm), Vương Lâm, Kỳ Ngọc Liên và con gái của Lưu Uyển Thu.

Bà Lương Ái Linh, nhân viên nghỉ hưu của xưởng Nhà máy Cơ giới thông dụng Lan Châu đã bị kết án phi pháp 8 năm tù và bị giam giữ phi pháp tại nhà tù tỉnh Cam Túc vào tháng 3 năm 2023. Vương Mai, cựu cán bộ Phòng Kế hoạch hóa Gia đình của Đại học Sư phạm Tây Bắc bị kết án phi pháp 3 năm tù và bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Cam Túc sau Tết Nguyên Đán năm 2023.

Trại giam số 1 Lan Châu Địa chỉ: Đại lộ Cửu Châu, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc Mã bưu điện: 730046 Số điện thoại: 0931-8334400、0931-8434499、0931-4605502

Trưởng trại giam – Lý Quỳ: 13399311430

Chỉ huy chính trị Trương Ngạn Long: 13399318360

Phó trại giam Quách Hàng: 13399312049;Số hiệu: 012435

Trương Ung: 13399311379;Số hiệu: 012435

Ngô Vĩnh Bình: 13399313261;Số hiệu: 012435

Ngô Cảnh Đống: 13399313330;Số hiệu: 012435

Đội trưởng đội 13 Lý Lị: 1339931131;Số hiệu: 012435

Chỉ huy đội 13 Trương Linh Linh – số hiệu: 011154

Đội trưởng đội 14 Lý Bằng – số hiệu: 011062; Đội trưởng: Dương Vũ Mai

Chỉ huy đội 14 Vương Yến – số hiệu: 011114

Viện Kiểm sát thường trú: Ngụy Thành, Phòng Bảo Quốc

Giám đốc: 0931-4605512

Giám sát đặc biệt:

Lưu Chí Văn: 13909495589

Mã Long Qua: 13893222718

Hạo Nhất Dĩnh: 13893117888

Chu Thiên Viên: 13919153137

Trạch Lệ Hà: 15682820888

Chu Húc Đông: 13919158584.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/13/210790.html

Đăng ngày 17-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share