[MINH HUỆ 10-01-2012] Ngày 07 tháng 01, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2012 ở khu vực nói tiếng Đức được tổ chức ở Wewelsburg, Đức. Chín học viên phương Tây và Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

2012-1-9-cmh-german-01--ss.jpg
Hội trường

2012-1-9-cmh-german-02--ss.jpg
Chụp ảnh nhóm

2012-1-9-cmh-german-03--ss.jpg

2012-1-9-cmh-german-04--ss.jpg
Chia sẻ kinh nghiệm

Ma Lin nói về kinh nghiệm giảng chân tướng của mình cho người Trung Quốc qua điện thoại. Cô thực sự đánh giá cao sự phối hợp giữa các đồng tu. Bất kể cô cần giúp đỡ gì, bất kể cô cần giúp đỡ khi nào, các học viên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cô nói: “Quá trình gọi điện cho người Trung Quốc là một cơ hội tu luyện tốt. Tôi đã loại bỏ được rất nhiều chấp trước.”

Christine đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về loại bỏ chấp trước vào tình. Cô nhận ra rằng người ta không thể nào phát triển tâm từ bi nếu người đó còn chấp trước mạnh vào tình.

Anja nói về kinh nghiệm quảng bá Thần Vận của mình. Cô cảm thấy thoải mái nói với mọi người về buổi biểu diễn, nhưng cô lại cảm thấy lúng túng khi cô cần thực sự bán vé. Vì quan niệm này, cô đã bỏ lỡ một số cơ hội bán vé. Sau đó cô nhận ra rằng bán vé là cứu độ mọi người, và bán hàng là một hành vi thương mại bình thường, vì thế cô không nên cảm thấy xấu hổ.

Mẹ của Eva-Marie không phải là một học viên, nhưng bà thích Thần Vận và đã xem nhiều lần. Khi bà qua đời, một trong những người chị em của Eva-Marie đã nhìn thấy bầu trời phía trên giường của mẹ mở ra và các thiên thần mang mẹ cô đi, giống như một cảnh trong một chương trình múa Thần Vận. Tại tang lễ của bà, Eva-Marie đã nói về việc mẹ cô đã thích Thần Vận như thế nào và đã bảo các con kể lại các tiết mục Thần Vận với bà trước khi bà qua đời.

Karsten, một nhân viên cảnh sát, điều phối Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu. Ông đã nói về cách ông loại bỏ các quan niệm riêng của mình, khiêm tốn chấp nhận lời chỉ trích, và học cách nghĩ cho người khác và cộng tác với những người khác.

Nancy, một giáo viên trung học, đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cha mẹ của 500 học sinh. Cô cũng đã dạy các học sinh tập công. Kể từ đó nhiều giáo viên và cha mẹ thích thú tìm hiểu, Nancy đã lập một điểm tập công ở trường học. Trong quá trình này, cô đã loại bỏ được những chấp trước vào sợ hãi và xấu hổ.

Petra bán quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cô đã nói về việc cô nhận ra rằng, khi cô có niềm tin kiên định và chính niệm, cô sẽ có trí huệ và tìm ra đúng khách hàng như thế nào.

Rainer là chủ của một nhà xuất bản. Ông đã xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp, băng đĩa và video bằng tiếng Đức. Ông đã nhận ra rằng ông có tâm tranh đấu và luôn tranh luận với người thường. Mặc dù mục đích của ông là thu hút sự chú ý của người khác để ông có thể nói về Pháp Luân Công, ông đã nhận ra rằng đó là một quan niệm người thường mà ông cần trừ bỏ. Rainer nói rằng, khi ông buông bỏ chấp trước, ông đã giảng chân tướng hiệu quả hơn nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/10/二零一二年德语区法会圆满结束(图)-251671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/13/130691.html

Đăng ngày 24-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share