Bài của Liu Wen-Hsin

[MINH HUỆ 29-11-2011] Kể từ khi lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp giờ đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Vì cuộc bức hại đang tiếp diễn của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với môn tập tinh thần này, khoảng 100 triệu học viên ở Trung Quốc không thể thực hành đức tin của họ một cách tự do. Đài Loan có số lượng các học viên bên ngoài Trung Quốc đại lục cao nhất. Ngày 27 tháng 11 năm 2011, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp khu vực châu Á được tổ chức tại Trung tâm thể thao NTU ở Đài Bắc, Đài Loan. Hơn 8.000 học viên từ một chục quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Châu Mỹ đã tập trung để chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tập luyện và nâng cao tâm tính của mình.

2011-11-28-minghui-taiwan-fahui-01--ss.jpg
Ngày 27 tháng 11 năm 2011, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp khu vực châu Á được tổ chức tại Trung tâm thể thao NTU ở Đài Bắc, Đài Loan

2011-11-28-minghui-taiwan-fahui-03--ss.jpg
Một học viên nhỏ tuổi chia sẻ kinh nghiệm của mình về đề cao tu luyện bản thân trong khi gọi điện về Trung Quốc

Mười tám học viên ở độ tuổi khác nhau từ 11 đến 80 đã phát biểu tại hội nghị. Họ đã nói về cách họ học các bài giảng, nhìn vào trong, trợ Sư trong chính Pháp, phơi bày những lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và giúp người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Tsai đến từ Taoyuan đã nói về cách cô giúp xúc tiến bán vé cho Đoàn nghệ thuật Thần Vận trong xã hội chủ lưu. Để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình tại một buổi hội thảo giới thiệu Thần Vận, cô Tsai đã tập phát biểu trước gương hơn 100 lần, biết rằng cô không thể thất bại trong một cuộc hội thảo. Nhiều học viên khác đã giúp đỡ về trang thiết bị, quan hệ công chúng, và phối hợp. Cùng với mọi học viên ở địa phương làm việc cùng nhau, họ đã tổ chức 50 cuộc hội thảo trong một tháng. Cô Tsai tại thời điểm đó phải đối mặt với những khó khăn tài chính vì chồng cô nghỉ việc. Cô đã giữ chính niệm và cố gắng vượt qua những khổ nạn của mình. Cô đã hiểu rằng miễn là cô có tâm cứu người, sức mạnh kì diệu của Đại Pháp sẽ triển hiện.

Cô Chitra đến từ Ấn Độ đã nói về việc làm thế nào các học sinh ở nhiều trường học ở Ấn Độ bây giờ tập công và học các bài giảng một cách thường xuyên. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc mời Đoàn nhạc Tian Guo đến Ấn Độ và cách cô vượt qua các khảo nghiệm. Cô cũng chia sẻ việc tìm ra sức mạnh của hướng nội như thế nào và cách cô có thể không lay động khi đối mặt với những mâu thuẫn lớn. Một lần cô đến một ngôi trường để nói chuyện với hiệu trưởng về dậy các bài tập ở đó, hiệu trưởng đã bố trí giảng đường cho cô và hơn 1000 học sinh đã đến học.

Một chiếc điện thoại đổ chuông ở Trung Quốc đại lục. Khi một người nhấc máy, ông đã nghe thấy một giọng nói trẻ :”Chào ông, cháu là một học sinh trường tiểu học ở Đài Loan và cháu muốn nói với ông một số điều quan trọng. Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thoái ĐCSTQ có thể giúp ông an toàn. Cháu sẽ giúp ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Người đó trả lời: “OK“. Tâm thanh tịnh của Hsin-ru 11 tuổi đã cho phép em giúp hàng chục người thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Em khuyến khích các học viên trẻ đến học Pháp với mình và thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc để giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Một nhóm các học viên chào đón các du khách Trung Quốc trên núi Ali của Đài Loan mỗi ngày. Họ ăn trưa ngoài trời và dành phần lớn thời gian của họ nói chuyện với những người đến từ Trung Quốc đại lục về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Huang đã giảng chân tướng về cuộc bức hại ở núi Ali được sáu tháng. Bà nói rằng nhiều hướng dẫn viên du lịch và khách du lịch từ đại lục đã xúc động bởi tinh thần và sự kiên trì của các học viên, và, cuối cùng, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hai năm trước, một cơn bão đã cắt đứt những tuyến đường ở núi Ali và các học viên bị mắc kẹt trên núi trong hai tuần. Họ đã lo lắng rằng du khách Trung Quốc sẽ bỏ lỡ cơ hội được nghe sự thật.

Một học viên tại Pháp hội đã nói rằng mỗi năm ông đã rất xúc động tại Pháp hội. Chia sẻ của mỗi học viên là một cơ hội cho ông thấy những thiếu sót của mình. Ông thấy rằng năm nay các học viên mới đã làm rất tốt và ông có thể hướng nội và tìm ra những chấp chước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/29/亚洲法会-学好法、向内找共同促精進-图–249988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/30/129778.html

Đăng ngày 07-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share