Bài viết của một học viên ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 12 – 12 – 2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông năm 2011 được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 12 năm 2011. Các học viên đến từ Hồng Kông, Macao, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản và các quốc gia khác đã tham dự sự kiện trọng đại này. Hai mươi ba học viên đến từ Hồng Kông, Đài Loan, đại lục và bên ngoài Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong tu luyện Chính Pháp.

2011-12-12-minghui-falun-gong-hkfahui-03--ss.jpg

Hội trường Pháp hội Hồng Kông năm 2011

2011-12-12-minghui-falun-gong-hkfahui-04--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Tu luyện như thuở ban đầu

Cô Yang, một học viên Hồng Kông, là người đầu tiên đọc bài chia sẻ. Cô may mắn đắc Pháp vào đầu năm 1997. Cô học Pháp và chép lại Pháp hằng ngày khi cô mới bắt đầu tu luyện. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, cô Yang và con trai đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, và trong tám năm sau đó, cô bị lao động cưỡng bức, bị giam và bị cầm tù bất hợp pháp trong tổng cộng sáu năm. Cô nhận ra rằng cô bị chấp trước vào viên mãn, cô kiên quyết phủ định bức hại và đề cao bản thân qua tu luyện cá nhân để cứu độ chúng sinh. Cô nắm bắt những cơ hội để giảng chân tướng và giúp người dân thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Gần mười người ở làng cô đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô hiểu rằng Chính Pháp đang ở giai đoạn cuối cùng, và cô phải nghiêm khắc với bản thân và làm tốt ba việc.

Giúp người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nắm bắt thời gian để cứu người

Cô Lim đến từ Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm tham gia đội RTC toàn cầu để giúp người dân ở Trung Quốc thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên gọi điện đến các Phân cục an ninh nội địa ở Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Đại Pháp. Kết quả là, nhiều quan chức thi hành luật đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Một lãnh đạo công an ở Phân cục an ninh nội địa vùng Đông Bắc đã hiểu ra tình huống chân thực sau khi nhận được các cuộc điện thoại của những học viên hải ngoại và ngay lập tức thả ba học viên mới bị bắt gần đây trong phạm vi quyền hạn của ông ta.

Bà Zhou Sheng đến từ Hồng Kông chia sẻ về can nhiễu mới đây bởi các quan chức văn phòng chính quyền ở Hồng Kông tại các điểm giảng chân tướng. Bà hiểu rằng các học viên không nên ngừng tu luyện cá nhân, và nên hướng nội và giải thể can nhiễu của tà ác về cơ bản. Các học viên lập một đội giảng chân tướng và chuyển can nhiễu thành những cơ hội để cứu độ chúng sinh. Họ giảng chân tướng một cách hệ thống đến các phòng ban của chính quyền có liên quan và giúp họ thực sự hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Các quan chức đã thay đổi thái độ của họ và đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Cô Li, giảng chân tướng tại các điểm du lịch ở Hồng Kông, gần đây có cơ hội đến Khu phố Tàu ở San Francisco để giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Với những nỗ lực mang tính phối hợp của các học viên, môi trường ở Khu phố Tàu của San Francisco đã cải thiện.

Dong Ming đến từ Hồng Kông chia sẻ về cách anh vượt qua khảo nghiệm về tình, và chia sẻ những nỗ lực của mình để giúp giải cứu các đồng tu và làm tốt hơn việc giảng chân tướng và giúp người dân thoái các tổ chức ĐCSTQ. Cô Hu Muzhu vượt qua rào cản ngôn ngữ và những khó khăn do thất học, và bằng từ bi xuất ra từ tu luyện Đại Pháp, cô kiên định giảng chân tướng tại điểm the East Tsim Sha Tsui ở Hồng Kông. Hàng ngày, cô giúp khoảng mười người thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Một vài hướng dẫn viên du lịch và tài xế đã thay đổi thái độ, từ việc hiểu sai và do đó phản đối Đại Pháp, đến biết chân tướng và thoái các tổ chức ĐCSTQ.

Loại bỏ tâm người thường, tham gia vào các phương tiện truyền thông để giảng chân tướng

Vài học viên làm trong các công ty truyền thông được vận hành bởi các đệ tử Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Họ chia sẻ về việc vượt qua những cản trở của chấp trước và làm tốt hơn trong việc phối hợp chỉnh thể. Vài người chia sẻ về việc cứu người trong quá trình thực hiện các cuộc phỏng vấn và mời quảng cáo. Anh Liang đến từ Hồng Kông chia sẻ về việc anh loại bỏ chấp trước vào danh và lợi trong khi làm công tác truyền thông như thế nào, làm tốt với tâm thanh tịnh và thuần chính, và phối hợp vô điều kiện với những người điều phối và hòa thành một chỉnh thể.

Cô Yang đến từ Đài Loan vượt qua tâm sợ gian khổ khi cô tham gia một chiến dịch quảng cáo cho tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Cuối cùng, cô đạt được 95% chỉ tiêu quảng cáo. Cô Zhang đến từ Hồng Kông nắm lấy cơ hội mời quảng cáo để giảng chân tướng, và thiết lập mối quan hệ tốt với các khách hàng, để họ có một thái độ tích cực với Đại Pháp.

Vài học viên mới chia sẻ việc họ bước vào tu luyện Đại Pháp ra sao.

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/12/二零一一年香港法会学员分享实修心得(图)-250474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/13/130076.html
Đăng ngày: 16 – 12 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share