[MINH HUỆ 11-11-2011] Vào ngày 29 tháng 10, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ chín ở Peru đã được tổ chức tại khách sạn El Condado ở Lima. 19 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm và những hiểu biết của mình về Pháp.

Tito, một học viên phương Tây, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. Anh và các bạn đồng tu đã hiểu được tầm quan trọng của Triển lãm đối với người dân ở Peru. Họ đã học Pháp  nhóm và phát chính niệm mỗi giờ. Họ đã vượt qua những khó khăn và tổ chức hai cuộc Triển lãm ở trường Đại học Khoa học và công nghệ lớn nhất ở Peru và Hội trường thành phố Lince.

Dolores, một học viên phương Tây, nói về một sự việc kỳ diệu mà cô đã trải qua sau khi cô bắt đầu tập. Tháng Tám vừa qua, cô đã bị một chiếc xe hơi đâm phải khi cô đang đi bộ trên đường. Người lái xe và hành khách bị sốc. Cô nói với họ rằng cô xin lỗi, vì cô đang mải nhìn một cái gì đó và không trông thấy chiếc xe đang chạy đến. Sau khi cô nói cô xin lỗi, cô nhận ra rằng cô vừa bị  xe đâm. Cô kiểm tra bản thân, và thấy rằng cô ổn, và có thể đi bộ tốt. Cô tạ ơn Sư Phụ đã cứu mình.

Mey, một phụ nữ Trung Quốc, đã nghe rất nhiều tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công trước khi cô bắt đầu tập. Vì thế cô đã sợ Pháp Luân Công. Từ khi cô bị bệnh, cô đã tìm kiếm một loại khí công mà cô có thể tập khi cô nghe nói rằng khí công có thể trị bệnh. Một ngày, cô đã gặp một người bạn cũ mà từng bị bệnh giống như Mey. Cô ngạc nhiên khi thấy bạn cô trông rất khỏe mạnh và không còn bị bệnh. Bạn cô nói với cô rằng cô ấy đã khỏi bệnh nhờ tập Pháp Luân Công, và rằng Lý Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cô. Nghe điều này, Mey muốn thử tập Pháp Luân Công, vì thế cô đã đến một điểm tập công. Ngày đầu tiên, cô cảm thấy rất thoải mái và việc sợ nghe về Pháp Luân Công đã biến mất. Kể từ đó, cô đã đi đến điểm tập công để luyện công và học Pháp mỗi ngày. Cô đã chứng kiến những cải thiện lớn về sức khỏe của mình, điều đó khiến cô nhận ra rằng tất cả những tuyên truyền về Pháp Luân Công là sai. Cô nói: “Tôi muốn nói với những người khác những gì đã xảy ra với tôi. Tôi muốn cho họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Pháp hội kết thúc lúc 8 giờ tối
_________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/11/秘鲁法会成功召开-249047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/15/129494.html

Đăng ngày 19-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share