Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2023] Gần đây “Thông cáo” của Minh Huệ đã phơi bày vấn đề một số học viên ngưỡng mộ người khác một cách mù quáng.

Ngu Siêu, người được đề cập trong thông cáo, đã thu hút nhiều học viên, đặc biệt bằng cách quảng bá bản thân như một người hùng sống sót qua cuộc bức hại. Anh ta đã dẫn nhiều học viên đi sai đường và gây tổn hại đến thanh danh của Đại Pháp.

Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta rằng không có khuôn mẫu cho chúng ta noi theo trong tu luyện. Nhưng tại sao một số học viên vẫn có quan niệm “ngưỡng mộ người hùng?” Tôi tin rằng đó là kết quả của việc đo lường mọi việc bằng chấp trước người thường thay vì dựa trên Pháp. Họ để cho việc chấp trước điều khiển mình là điều tự nhiên, khiến họ dễ dàng rơi vào bẫy của tà ác. Làm như vậy không chỉ cản trở chúng ta đề cao trên con đường tu luyện mà còn tạo ra những trở ngại cho việc cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, tà ác sẽ lợi dụng bất cứ chấp trước nào vượt quá tầm kiểm soát.

Vào thời kỳ cuối cùng, mức độ thoái hóa và đảo ngược đúng sai đã đạt đến mức độ chưa từng có. Khi một số học viên bị đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng vì chấp trước người thường của họ, tôi tự hỏi liệu họ có thực sự hiểu tu tâm là gì hay không, trí huệ và lý trí của họ có được từ việc tu luyện Đại Pháp đâu rồi.

Khi chúng ta viết bài hoặc giảng chân tướng cho người thường, nếu chúng ta có thể giúp họ thấy được sự vĩ đại và kỳ diệu của Đại Pháp, thì chúng ta thực sự đã làm rất tốt. Nhưng nếu bài viết khiến cho mọi người thấy rằng nhân vật được miêu tả trong bài là anh hùng vĩ đại thì có vấn đề nghiêm trọng. Nếu một học viên ngưỡng mộ và đi theo người đó, điều đó có thể cho thấy rằng người học viên đó đã trượt ngã trong tu luyện.

Một số người có thể ngưỡng mộ Ngu Siêu vì anh ta tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Nhưng đó là một vấn đề khác. Dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều trường đại học danh tiếng phải đối mặt với nạn tham nhũng tràn lan và chứa đầy văn hóa Đảng. Những người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa không nhất thiết phải có nhân cách cao thượng, ví như nhiều lãnh đạo Đảng. Đối với chúng ta, những người cố gắng thức tỉnh chủ ý thức của mọi người, mục tiêu của chúng ta là thay đổi tâm của người thường. Bản thân chúng ta phải nhận thức rõ mọi việc và không nên tự động cho rằng nổi tiếng là tốt.

Trên đây là nhận thức hiện tại của tôi. Mặc dù nó có thể không hoàn toàn chính xác nhưng tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình với các bạn đồng tu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/26/211004.html

Đăng ngày 20-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share