Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ba người phụ nữ cao tuổi đến từ Nông trường 857 thuộc thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Từ Vinh Thi, 78 tuổi, đã bị giam giữ phi pháp trong tù (hiện chưa rõ tên và khu vực trại giam), còn bà Phú Liên Hoa, 77 tuổi, và bà Quách Thục Phân bị nhà tù từ chối tiếp nhận vì lý do sức khoẻ.

Ba người phụ nữ cao tuổi trên đã bị bắt cóc vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020 trong khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương. Trong khi họ bị giam giữ bất hợp pháp tại đồn cảnh sát Nông trường 857, hơn một chục cảnh sát đến từ Cục cảnh sát thành phố Mẫu Đan Giang (cũng có thẩm quyền quản lý Nông trường 857) đã đột nhập vào nhà họ trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều và lấy đi máy tính, điện thoại di động, máy phát MP3 và các sách Pháp Luân Công. Họ thực hiện việc này trong khi không có ai ở nhà.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa ba học viên này tới Trại tạm giam thành phố Kê Tây và chuyển hồ sơ vụ án lên phân cục cảnh sát Hồng Hưng Long Nông Khẩn. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao cục cảnh sát này vốn trực thuộc thành phố Song Áp Sơn, cách Kê Tây khoảng 85km, cũng tham gia vào vụ án. Bên cạnh đó, cũng không rõ viện kiểm sát nào đã tiến hành truy tố ba người phụ nữ cao tuổi trên, vụ việc xảy ra khi nào và tòa án nào đã kết án họ.

Sau khi 3 học viên được tại ngoại vào năm 2020, đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, bà Từ và bà Phú lại tiếp tục bị bắt cóc. Ngày hôm đó họ không bắt bà Quách bởi vì bà vẫn chưa đi lại được sau khi bị thương ở mắt cá chân.

Cuối cùng bà Từ và bà Phú bị đưa đến trại tạm giam thành phố Kê Tây. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Phú vì lý do không đủ sức khoẻ, chỉ có bà Từ bị giữ lại và sau đó họ chuyển bà sang một nhà tù khác.

Những lần bà Phú bị bức hại trước đây

Năm 2001, bà Phú Liên Hoa bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Nông trường 857 bắt cóc và giam giữ phi pháp trong nửa tháng. Năm 2008, cảnh sát đột nhập và lục soát, sau đó bắt giam vì lý do bà Phú đã dán những tờ chân tướng Pháp Luân Công. Máy tính và các sách Đại Pháp của bà cũng bị tịch thu. Sau đó bà bị kết án phi pháp 3 năm tù giam tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Trong thời gian bị giam giữ, bà cũng bị cắt lương hưu (bao gồm cả khoản tăng lương). Chồng bà đã lo lắng đến mức phát bệnh tim, còn mẹ chồng quá đau buồn và qua đời 3 tháng sau khi bà bị tuyên án.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210468.html

Đăng ngày 19-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share