Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2023] Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2023, đã có ba người đàn ông ở 3 tỉnh khác nhau bị bắt giữ vì đăng thông tin trên mạng xã hội về đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Trình Thiên Dược, tỉnh Sơn Đông

Ông Trình Thiên Dược là một nông dân sống ở thôn Long Hoa Điếm, thị trấn Thanh Hải, huyện Tào, tỉnh Sơn Đông. Ông đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 và hiện vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam kể từ đó.

Các bên tham gia bắt giữ ông Trình gồm Phòng An ninh Nội địa Huyện Tào, Đồn Cảnh sát Thị trấn Thanh Hải, hai đơn vị này đã nhắm vào ông Trình vì ông đã đăng thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo” trên ứng dụng Kwai (một nền tảng mạng xã hội giống như Tiktok dành cho đăng tải các video dạng ngắn và theo xu hướng) của điện thoại di động.

Ông Diêu Hiến Miên, tỉnh Cát Lâm

Ông Diêu Hiến Miên, 53 tuổi, người thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Trong những năm gần đây ông thường làm các công việc vặt ở Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh) để kiếm sống.

Ông Diêu có một tài khoản trên Tiktok, ở đây ông dùng bí danh để đăng các thông tin về Pháp Luân Công dưới nhiều dạng thức khác nhau (như video, thơ v.v.) từ góc nhìn của một người không phải là học viên Pháp Luân Công. Người ta nói rằng tài khoản của ông ấy có khoảng 30.000 người theo dõi. Cảnh sát đã phát hiện ra danh tính thực sự của ông và bắt giữ ông vào khoảng ngày 10 tháng 7 năm 2023.

Ông Diêu hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Trấn Lãi, tỉnh Cát lâm. Gia đình của ông và luật sư đã bị từ chối không cho thăm thân nhân.

Anh Đường Chí Phi, tỉnh An Huy

Anh Đường Chí Phi, 41 tuổi, kỹ sư phần mềm sống ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ngày 3 tháng 8 năm 2023, các đặc vụ của Đồn Cảnh sát Tĩnh Cương Sơn đã đột nhập vào nhà anh và bắt giữ anh. Con trai anh lúc đó chỉ mặc đồ lót và không được phép mặc thêm bất kỳ quần áo nào. Sau đó, một nữ cảnh sát đã thả cậu bé về nhà ông bà nội ở gần đó.

Khi đó vợ của anh Đường đang ở ngoài thành phố. Cô ấy đã vội vã trở về Hợp Phì khi nghe tin. Khi cô ấy đến đón con trai ở nhà bố mẹ chồng, cậu bé vẫn còn đang mặc đồ của ông nội.

Cảnh sát đã đột kích nhà của anh Đường và tịch thu các vật dụng của anh bao gồm: máy tính, điện thoại di động, giấy tờ nhà, giấy phép kinh doanh (anh là đồng sở hữu doanh nghiệp với một đối tác). Trước khi ra về, cảnh sát còn thay ổ khóa cửa nhà anh. Vợ anh không còn cách nào khác đành phải đưa con trai về quê ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Cô đã mời bố mẹ chồng, đều là bác sỹ đã nghỉ hưu, đi cùng để tránh sự quấy rối của cảnh sát nhưng họ từ chối vì sức khỏe không phù hợp để di chuyển.

Anh Đường hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Trường Phong. Cảnh sat nói rằng họ đã nhắm vào anh sau khi phát hiện anh đăng video về Pháp Luân Công trên nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài với hơn 6.000 lượt view. Họ đe dọa sẽ kết án anh ít nhất là 3 năm tù giam.

Hơn 20 năm kiểm duyệt

Trên đây chỉ là ba trong số những ví dụ mới nhất về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin về Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp 24 năm qua. Trong khi thực hiện một chiến dịch tuyên truyền không ngừng nhằm bôi nhọ môn tu luyện này và biện minh cho cuộc đàn áp, chính quyền này cũng nhắm vào các học viên đã lên tiếng, kể cả nói chuyện trực tiếp với mọi người, phân phát tài liệu thông tin, chia sẻ thông tin trên Internet, hoặc thậm chí in thông tin trên tiền giấy. Những hành động chân chính của các học viên thường bị chính quyền trả đũa, dẫn đến bị bắt giữ và bị kết án tù.

Ngay từ ngày 9 tháng 9 năm 2001, học viên Triệu Lâm, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau khi họ phát hiện ra việc anh tải thông tin từ trang Minh Huệ về bằng tài khoản email Yahoo và gửi cho người khác. Chiếc máy tính anh vừa mua đã bị tịch thu. Vợ anh đang mang thai được hai tháng đã bị cảnh sát tát vào mặt. Cả anh Triệu và vợ đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh Triệu đã trốn khỏi đồn cảnh sát hai ngày sau đó và bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát. Vợ anh được thả sau 5 ngày bị giam giữ và phải đóng tiền bảo lãnh 800 Nhân dân tệ.

Trong 15 năm tiếp theo, anh Triệu không thể trở về nhà và sống cuộc sống nay đây mai đó. Cuộc sống khó khăn đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh và anh đã qua đời vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, khi mới 44 tuổi. Thậm chí một tháng trước khi anh qua đời, cảnh sát đã sách nhiễu cha mẹ anh và cố ép họ tiết lộ tung tích của anh. Cảnh sát cũng đến trường của con trai anh và cố gắng lừa cậu học sinh cấp hai đưa họ đi tìm cha cậu.

Kể từ năm 2019, cảnh sát Internet ở tỉnh Hà Nam đã đi khắp đất nước và bắt giữ các học viên vì truyền bá thông tin trực tuyến về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Kết quả là một số học viên đã bị kết án nặng nề, trong đó có bà Đái Chi Dĩnh, ở Thượng Hải, người bị kết án 9 năm rưỡi tù và ông Tôn Vạn Suất, một giáo viên Mỹ thuật ngoài 50 tuổi, ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, người đã bị kết án tù 8 năm.

Tháng 2 năm 2021, anh Hách Hổ Thành, 37 tuổi, đến từ thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, đã gửi một video chúc mừng tới The Epoch Times thông qua nền tảng mạng xã hội WeChat trong dịp Tết Nguyên đán. Cảnh sát Bắc Kinh đã sớm phát hiện ra sự việc thông qua hệ thống theo dõi của họ. Anh Hách đã bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 và bị kết án ba năm vào tháng 4 năm 2022.

Ông Lý Sỹ Hải, 56 tuổi, cư dân thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, sau khi cảnh sát Internet Hà Nam phát hiện ra rằng ông đã thành lập và quản lý hai nhóm trò chuyện trên ứng dụng Potato và đăng thông tin về Pháp Luân Công. Nhóm trò chuyện đầu tiên có hơn 700 người dùng và nhóm thứ hai có hơn 3.000 người dùng. Ông đã bị kết án bốn năm tù ngay sau đó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/3/464875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211231.html

Đăng ngày 17-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share