Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Minghui.org gần đây đã xác nhận rằng ba cư dân thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến đã bị kết án tù từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Nguyễn Ái Ngân (阮爱银) 60 tuổi, bà Trần Tinh Quang (陈星光) 74 tuổi, và bà Lâm Phần (林芬) 58 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Bà Nguyễn được tại ngoại sau 26 ngày bị giam giữ, trong khi bà Trần và bà Lâm bị đưa vào trại tạm giam Thành phố Ninh Đức.

Sau đó, bà Nguyễn bị kết án sáu năm, bà Trần bốn năm, và bà Lâm hai năm. Hiện chưa rõ ba người phụ nữ này bị truy tố hay kết án khi nào.

Bà Nguyễn vẫn được tại ngoại nhưng bị bắt phải chụp ảnh hàng ngày và bị giám sát chặt chẽ. Bà Trần và bà Lâm vẫn bị giam ở cùng một trại tạm giam.

Trước lần kết án gần đây nhất, cả ba học viên này đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của họ trong hai thập kỷ qua.

Bà Nguyễn

Bà Nguyễn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, không lâu sau đã khỏi cả tá bệnh. Trước đây, bà đã nhiều lần bị lục soát nhà bất hợp pháp ít nhất ba lần, bị bắt cóc và đưa đến trại giam bốn lần, bị kết án 1 năm vào trại lao động, 5 năm tù, và 1 năm trong bệnh viện tâm thần (mặc dù bà hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần).

Bà từng suýt chết vì bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Tỉnh Phúc Kiến vào tháng 1 năm 2006.

Con gái của bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, sau đó là 7 năm tù. Người nhà bà cũng bị cảnh sát theo dõi và sách nhiễu trong thời gian dài, nên không thể sống một cuộc sống bình thường.

Bà Trần

Bà Trần Tinh Quang (陈星光) là một cựu giám đốc ngân hàng đã nghỉ hưu. Vô số bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Nhà bà đã bị lục soát năm lần. Bà đã bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não một lần và trại tạm giam năm lần. Bà đã thụ án ở hai trại lao động tổng cộng là 3 năm 10 tháng, và hai lần ngồi tù lần lượt là 5 năm và 3,5 năm.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Phúc Kiến, bà Trần thường xuyên bị biệt giam, bị lôi đi khắp nơi, bị cưỡng chế trói bằng áo trói bệnh nhân tâm thần và treo lên. Các lính canh đã tra tấn bà bằng cách bắt bà thực hiện tư thế “lái máy bay” gần như hàng ngày. Trong khi tra tấn, chúng bắt bà phải cúi đầu xuống hết mức, đồng thời kéo hai tay bà ra sau lưng cho giơ lên sát tường.

3b38e4527d3ed01a781f5f23aa49979d.jpg

Minh họa tra tấn: “Lái máy bay”

Bà Lâm

Bà Lâm từng là nhân viên của Trạm Quản lý Ngũ cốc ở quận Giao Thành, thành phố Ninh Đức. Khi mới 6 tuổi, bà đã bị tai nạn ô tô khiến bà bị chấn động não và hôn mê mất sáu ngày. Mặc dù sống sót, nhưng bà phải chịu đựng những biến chứng lâu dài, như chứng đau nửa đầu, mất ngủ và trí nhớ kém.

Lớn lên, bà Lâm mắc bệnh viêm túi mật, sỏi mật, và tràng nhạc (một dạng bệnh lao do viêm hạch bạch huyết). Năm 1997, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, khi được mẹ bà hồng Pháp. Những nốt viêm ở cổ đã biến mất, túi mật cũng hết đau khi bà còn chưa kịp nhận ra. Bà đã có thể ngủ ngon và thực sự cảm nhận được niềm vui thoát khỏi bệnh tật. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị giam giữ hai lần lần lượt là 15 và 24 ngày, và bị phạt một năm lao động cưỡng bức, trước lần bắt giữ gần đây nhất.

Báo cáo liên quan:

Ba cư dân Phúc Kiến bị bắt giữ, hai người trong số họ vẫn đang bị biệt giam

Bà Nguyễn Ái Ngân một lần nữa bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Nguyễn Ái Ngân ở tỉnh Phúc Kiến bị bức hại dã man (báo cáo tiếng Anh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210696.html

Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share