Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Ngày 26 tháng 7 năm 2023, một người phụ nữ 55 tuổi ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Đại Bắc ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, chỉ bốn tháng sau khi bị kết án bí mật 3 năm 6 tháng tù giam vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, đức tin của bà.

Bà Trương Truyền Văn bị bắt cóc vào ngày 4 tháng 12 năm 2022 cùng với hai học viên Pháp Luân Công khác là ông Lưu Chấn Thanh và ông Đô Thanh Hoa, sau khi bị tố cáo phát tặng lịch năm mới có in thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của ông Lưu đã bị lục soát. Cảnh sát cũng có ý định khám xét nhà bà Trương nhưng bà từ chối đưa họ về nhà.

Ông Lưu và ông Đô đều bị phạt tạm giữ hành chính 5 ngày nhưng cảnh sát đã không thi hành và sau đó đã thả họ. Bà Trương bị đưa tới Phòng Cảnh sát Huyện Thanh Nguyên rồi bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam Nam Câu vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Sau đó, cảnh sát đã gửi vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát Huyện Vọng Hoa.

Trong trại tạm giam, một lính canh đã thọc cây lau nhà vào miệng bà Trương khiến hàm răng của bà lung lay. Các tù nhân cùng phòng giam ngược đãi bà nhưng lính gác nhắm mắt làm ngơ. Khi đến thăm bà, luật sư của bà đã biết đến việc bà bị ngược đãi và thông báo sự việc cho gia đình bà. Lính canh và những tù nhân cùng phòng giam đã ngừng ngược đãi sau khi người thân của bà Trương gửi đơn khiếu nại họ tới giám đốc trại giam. Sau đó, bà được chuyển tới một buồng giam khác.

Ngày 10 tháng 4 năm 2023, gia đình bà Trương gọi điện cho công tố viên để hỏi về vụ việc nhưng được trả lời rằng vụ việc của bà đã được chuyển tới tòa án vào ngày 1 tháng 3.

Sau đó, gia đình ngay lập tức gọi điện tới tòa án và được biết bà Trương đã bị xét xử vào ngày 24 tháng 3 và kết án vào ngày 1 tháng 4. Thẩm phán cho biết ông ta đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà Trương và rằng thời hạn kháng cáo bản án sẽ hết hạn vào ngày hôm sau (tức ngày 11 tháng 4). Khi gia đình hỏi thẩm phán tại sao ông ta không thông báo điều này cho họ hoặc luật sư thì ông ta nói rằng điều đó là không cần thiết. Trước sự kiên quyết của gia đình nhằm tìm lại công lý cho bà Trương, thẩm phán đã đồng ý kéo dài thời hạn để bà Trương kháng cáo bản án thêm hai ngày.

Ngày 12 tháng 4, luật sư của bà Trương tới thăm bà tại trại tạm giam. Bà Trương kể rằng lính gác đã ép bà đứng nhiều giờ vào ban đêm, khiến bà buồn ngủ tới mức khó có thể mở mắt ra được. Các tù nhân đã cấu véo đùi bà gây bầm tím. Bà xác nhận với luật sư rằng bà sẽ kháng cáo bản án này. Không rõ liệu luật sư của bà có gửi bản kháng cáo của bà vào ngày hôm sau hay không (thời hạn kháng cáo được kéo dài tới ngày 13 tháng 4).

Lần bức hại trước đó: 18 tháng tù giam bị tăng lên thành 3 năm

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương từng bị viêm khớp, viêm ruột và bệnh ngoài da nghiêm trọng. Bà là bệnh nhân thường xuyên của bệnh viện và phải uống thuốc hàng ngày. Việc tu luyện Pháp Luân Công giúp bà lấy lại sức khỏe và cải biến bà trở thành một người tốt hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Trương đã nhiều lần bị bắt cóc và nhận hai bản án cưỡng bức lao động vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi không thể chịu được sự sách nhiễu thường xuyên, chồng bà đã buộc phải rời bỏ bà.

Khi thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Võ Gia Bảo và Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, bà Trương đã bị cấm ngủ và buộc phải làm việc với các vật liệu độc hại mà không được trả công. Lính gác thường xuyên đánh đập và tra tấn bà bằng dùi cui điện. Có lần cổ của bà đã từng bị sưng tấy đến mức rộng bằng khuôn mặt bà và làn da của bà bị bỏng nặng.

Bà Trương bị bắt cùng với ông Đinh Quốc Trụ, bà Từ Tuấn Anh và bà Dương Tú Phương vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 sau khi bị tố cáo phát tặng các tài liệu về Pháp Luân Công. Vợ của ông Đinh là bà Vương Hải Siêu cũng bị bắt giữ cùng ngày khi tới thăm bà Trương.

Tòa án Huyện Thanh Nguyên đã kết án tù 5 học viên nhiều tuần sau phiên xét xử vào ngày 12 tháng 12 năm 2018: Ông Đinh bị kết án 3,5 năm tù giam cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt, bà Vương bị kết án 3 năm tù giam cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt, bà Trương và bà Từ mỗi người nhận 18 tháng tù giam cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt, còn bà Dương là 15 tháng tù giam và bị phạt 1.000 Nhân dân tệ.

Các công tố viên Lữ Hoan Hoan và Vương Tông Dương của Viện kiểm sát Huyện Thanh Nguyên cho rằng các mức án là quá nhẹ và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận đã tổ chức phiên xét xử trong phòng xử án tạm thời ở trại tạm giam Nam Câu vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Thay vì bảo vệ công lý, thẩm phán lại tăng mức án đối với bà Trương, bà Từ và bà Dương lên ba năm tù trong các bản án mới được đưa ra vào tháng 8 năm 2019. Mức án của ông Đinh và bà Vương vẫn giữ nguyên.

Bà Trương ở trong tình trạng sức khỏe nguy kịch khi ở trong trại tạm giam. Bà không thể mở một bên mắt và sụt cân nghiêm trọng. Mặc dù vậy, lính gác hàng ngày vẫn ép bà phải làm việc không công. Nếu bà không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, lính gác sẽ đánh đập bà. Bà Trương, bà Từ và bà Dương được chuyển tới chi nhánh Mã Tam Gia của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Bà Trương được thả vào ngày 20 tháng 6 năm 2021 và bị bắt trở lại vào ngày 4 tháng 12 năm 2022.

Các bài viết liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bí mật kết án tù vì tín ngưỡng của mình

Công tố viên đề nghị mức án nặng hơn cho nhóm học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210695.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share