Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2023] Bà Lưu Quế Bích, 81 tuổi, đến từ Trùng Khánh đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Bà Lưu bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Năm người chủ trì phiên xét xử đã rời đi trước khi bà Lưu Quế Bích kết thúc phần bào chữa của mình. Bà tưởng tòa đang nghỉ giải lao nhưng không có ai quay lại. Sau đó, tài xế do tòa chỉ định, người đã đưa bà đến tòa, tới và nói rằng phiên xét xử đã kết thúc. Rồi anh ta chở bà về nhà.

Tòa án sau đó đã chuyển bản tuyên án có tội tới nhà bà Lưu. Bà bị kết án sáu tháng tù giam. Không lâu sau, tòa án thông báo rằng phiên xét xử có sự nhầm lẫn và họ dự định sắp xếp một phiên xét xử mới. Do đó, bản án sáu tháng đã bị hủy bỏ.

Bức hại gần nhất này của bà Lưu bắt đầu từ vụ bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, khi bà bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở quận Bắc Bội, Trùng Khánh. Các viên chức thực hiện vụ bắt giữ đến từ đồn cảnh sát thị trấn Tĩnh Quan cũng đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu một số sách Pháp Luân Công. Họ đã cho bà tại ngoại vào khoảng nửa đêm cùng ngày.

Viện kiểm sát quận Bắc Bộ đã truy tố bà Lưu vào ngày 18 tháng 4, và chuyển vụ án của bà cho Viện kiểm sát quận Giang Bắc vào ngày 26 tháng 4. Viện kiểm sát sau đó đã đệ trình vụ việc của bà lên Tòa án quận Giang Bắc.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu Quế Bích trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Trong gần hai năm kể từ mùa xuân năm 2000, bà đã bị giam tại nhiều trung tâm tẩy não ở địa phương. Mục đích là buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từng bị giam giữ bảy ngày tại trại giam quận Bắc Bội, và một tháng tại trại tạm giam quận Bắc Bội.

Các cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Thủy Thổ đã bắt giữ bà Lưu vào ngày 9 tháng 5 năm 2008 và giam giữ bà trong một thời gian không xác định.

Ngày 5 tháng 6 năm 2016, các viên chức đồn cảnh sát thị trấn Phục Hưng đã bắt giữ bà, rồi thả bà ra cùng ngày. Hai ngày sau, cảnh sát đột kích vào nhà bà, và lại bắt giữ bà sau khi phát hiện ra các sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong nhà. Họ buộc bà phải điểm chỉ vào một tài liệu và lấy mẫu máu trước khi thả bà sau 9 giờ tối, ngày 7 tháng 6 năm 2016.

Bà Lưu và hai học viên địa phương khác đã bị nhân viên đồn cảnh sát thị trấn Tĩnh Quan bắt giữ vào ngày 11 tháng 8 năm 2016. Họ bị đưa đến trại tạm giam quận Bắc Bội. Sau gần hai tháng, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não, nơi bà bị giam cho đến ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, các cảnh sát từ đồn cảnh sát Phục Hưng đã bắt giữ bà Lưu. Sau đó, họ đưa bà đến trại tạm giam quận Bắc Bội. Bà được phát hiện mắc ba bệnh trong quá trình kiểm tra thể chất bắt buộc và trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đã thả bà nhưng ra lệnh cho bà phải báo cáo lên tòa án quận Bắc Bội vào ngày 7 tháng 11 để tham dự một phiên xét xử. Bà đã phải rời nhà đi để tránh cảnh sát.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, một số nhân viên đồn cảnh sát quận Phục Hưng đã đột nhập vào nhà bà Lưu và nói rằng họ đến để đưa giấy triệu tập của tòa án vì tòa án quận Bắc Bội cho họ biết vụ án của bà chưa kết thúc. Ngày hôm sau, họ đã đưa bà đến trại tạm giam quận Bắc Bội. Không rõ điều gì xảy ra với bà tiếp theo, nhưng có vẻ như bức hại gần đây nhất của bà là một tình huống mới, không liên quan đến những lần bức hại trước đây.

Báo cáo liên quan:

Cụ bà 81 tuổi đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/464598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/31/211093.html

Đăng ngày 05-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share