Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2023] Bà Lý Phượng Anh (51 tuổi), ngụ tại huyện Ngũ Liên, tỉnh Sơn Đông) đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông (nằm ở thủ phủ Tế Nam) vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, dù sức khỏe của bà rất yếu.

Chỉ vài ngày sau, bà Lý đã được cấp tốc đưa đến Bệnh viện Tề Lỗ của Đại học Sơn Đông. Được biết tại thời điểm viết báo cáo này bà ấy vẫn còn đang nằm viện.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Lý và 4 người khác bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, cả 5 người trong số họ đều bị kết án tù. Bà Lý bị tuyên án nặng nhất với 8 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.

Sau khi bị giam gần 10 tháng ở trong Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu, bà Lý đã gầy hốc hác và yếu ớt. Tuy nhiên vào ngày 8 tháng 8, cảnh sát vẫn chuyển bà đến nhà tù. Một nhân viên ở đó đã lên án cảnh sát vì vẫn cố gắng bỏ tù một người có tình trạng sức khỏe bấp bênh như vậy, nhưng lãnh đạo nhà tù vẫn đồng ý tiếp nhận bà.

Bệnh ung thư vú biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý từng bị mắc bệnh ung thư vú và các căn bệnh khác. Chi phí y tế đã tiêu tốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, nhưng dường như chẳng giúp được gì cho bà. Bà sống trong đau đớn, tuyệt vọng và thậm chí đã nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng của mình. Tuy nhiên, bà đã không tự tử vì lo cho con gái nhỏ của mình.

Năm 2011, vận mệnh của bà đã thay đổi khi bà tu luyện Pháp Luân Công theo lời giới thiệu của bạn bè. Bà sớm khỏi bệnh và sức khỏe tốt đã giúp bà có thể chăm sóc những người thân của mình tốt hơn. Mẹ nuôi của bà đã nằm liệt giường trong nhiều năm và bà Lý trở thành người chăm sóc chính cho bà ấy. Bà cho mẹ nuôi ăn uống và tắm rửa hàng ngày trong hơn chục năm qua. Vụ bắt giữ bà hồi tháng 10 năm 2022 đã giáng một đòn nặng nề lên người phụ nữ lớn tuổi này, khiến bà cụ qua đời 3 tuần sau đó.

Chi tiết về các vụ bắt giữ và kết án

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Lý và bà Trịnh Doãn Mỹ lần đầu tiên bị bắt sau khi bị một người bán trái cây tố cáo vì đã nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai người phụ nữ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính xách tay và máy in của họ.

Cuối ngày hôm đó, cảnh sát cũng bắt giữ ông Vương Hồng Vũ, bà Vương Thế Hoa và bà Dương Minh Trân. Cả năm học viên đều bị thẩm vấn tại đồn công an và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu.

Bà Dương là người gốc thành phố Duy Phường nhưng đã chuyển đến huyện Ngũ Liên (thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Nhật Chiếu) để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Bốn học viên còn lại là người Ngũ Liên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Tòa án Quận Ngũ Liên đã mở phiên xét xử chung các vụ án của 5 học viên. Hai luật sư đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho các học viên. Các luật sư cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã đột kích vào nhà thân chủ của họ mà không có lệnh khám xét phù hợp và cảnh sát cũng không xác nhận số đồ vật bị tịch thu với các thân chủ của họ. Cảnh sát còn đe dọa một số học viên trong quá trình thẩm vấn.

Ngày 8 tháng 5, tòa án đã tổ chức phiên xét xử thứ hai. Công tố viên không thể đưa ra bằng chứng vững chắc cho thấy các học viên đã vi phạm pháp luật như thế nào, nhưng 7 ngày sau, tức vào ngày 15 tháng 5, thẩm phán vẫn kết án họ:

  • Bà Lý bị kết án 8 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.
  • Ông Vương bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Dương bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Trịnh bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Vương bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Năm người dân ở tỉnh Sơn Đông bị kết án từ 1,5 đến 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210899.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share