Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2023] Ngày 6 tháng 7 năm 2023, ông Chu Truyện Trung, một cư dân 70 tuổi ở thành phố Phì Thành, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án một năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ, vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Việc tuyên án ông Chu Truyện Trung khởi nguồn từ một sự việc diễn ra vào ngày 19 tháng 2 năm 2023. Tối hôm đó, ông đã ra ngoài để phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công gần quận Đại Nhạc, thành phố Thái An, và bị báo cảnh sát vào ngày hôm sau.

Ngày 28 tháng 2, tổng cộng có 15 đặc vụ đã đột nhập vào nhà của ông Chu. Các cảnh sát tham gia bắt giữ bao gồm đội phó Hứa Sùng Quân và cảnh sát Triệu Phong từ Đội An ninh Nội địa quận Đại Nhạc, cũng như các cảnh sát từ đồn cảnh sát Chúc Điếm.

Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu thông tin của ông Chu và cũng bí mật lắp đặt một thiết bị theo dõi trên xe đạp điện của ông. Ông Chu đã không phát hiện ra thiết bị đó cho đến khi xe của ông được đem đi sửa và thợ sửa xe đã phát hiện ra.

Trong khi bị giam tại đồn cảnh sát Chúc Điếm, ông Chu đã nhắc cảnh sát rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không phải là phạm pháp và thúc giục họ ngừng bức hại các công dân tuân thủ pháp luật như ông.

Phòng An ninh Nội địa quận Đại Nhạc đã thả ông Chu với thời gian bảo lãnh một năm vào ngày hôm sau (ngày 1 tháng 3). Trong vài tháng tiếp theo, họ liên tục gây áp lực bắt ông phải viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Ông từ chối và họ đã đệ trình vụ việc của ông lên Viện kiểm sát thành phố Phì Thành, nơi đã tiến hành truy tố ông.

Tòa án thành phố Phì Thành đã xét xử ông Chu vào ngày 6 tháng 7. Thẩm phán Lý Tân chủ trì phiên xét xử, cùng Đinh Tây Nguyên và Vương Kiến Khố làm trợ lý. Trương Ba là trợ lý thẩm phán trong khi Triệu Vĩ làm thư ký. Các công tố viên Mã Nhược Thiến và Trương Quốc Khánh đều có mặt.

Ông Chu không có luật sư riêng, và tòa án đã chỉ định luật sư Cảnh Siêu Mỹ thay ông nhận tội.

Ông Chu được phép trở về nhà sau phiên xét xử. Ông bị kết án một năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 2 tháng 8. Hôm đó, các cảnh sát Triệu (người đã bắt giữ ông) và Nhiếp từ Phòng An ninh Nội địa quận Đại Nhạc đã đưa ông tới Bệnh viện Trung Y thành phố Thái An để kiểm tra sức khỏe. Ông được phát hiện có khối u to bằng nắm tay ở bụng nhưng Triệu và Nhiếp vẫn đưa ông tới trại tam giam thành phố Thái An, bất chấp lời cầu xin được tại ngoại của ông vì ông cần chăm sóc người vợ bị liệt của mình.

Trại giam giam đã từ chối tiếp nhận sau khi đọc kết quả khám sức khỏe của ông. Sau đó, Triệu và Nhiếp mới đưa ông Chu trở về nhà.

Ngày 16 tháng 8, ông Chu được thông báo phải nộp tiền phạt cho tòa vào ngày hôm đó. Con trai ông lo lắng về những rắc rối phát sinh nên đã nộp tiền phạt.

Hiện chưa rõ khi nào ông Chu có thể bị bắt giữ lại để thụ án.

3 năm 10 tháng bị giam giữ trước đó

Trước khi nghỉ hưu, ông Chu Truyện Trung làm việc cho Cục Khảo sát Địa chất tỉnh Sơn Đông. Công việc yêu cầu ông phải làm việc ngoài trời; công tác trong nhiều năm đã gây tổn hại đáng kể cho sức khỏe của ông. Tuy nhiên, tất cả các triệu chứng bệnh tật của ông đều biến mất ngay sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vợ ông, bà Vương Thục Hoa, cũng bước vào tu luyện cùng ông. Sau đó, bà bị liệt do bị bức hại thời gian dài.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhà của hai vợ chồng bị lục soát và họ bị theo dõi sát sao. Ông Chu bị bắt giữ nhiều lần và bị đình chỉ lương vô thời hạn.

Để tránh bức hại leo thang, ông Chu và vợ ông đã phải bỏ nhà ra đi. Ngày 26 tháng 2 năm 2006, hai vợ chồng ông bị bắt giữ ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Con trai, con dâu và cháu trai ba tuổi của họ cũng bị đưa ra khỏi nơi thuê trọ chung của họ vào ngày hôm đó.

Trong khi những người thân của ông sớm được thả, thì ông Chu vẫn bị giam giữ và sau đó bị tòa án thành phố Tam Hà kết án ba năm sáu tháng tù. Ông bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên hạn tù của ông kéo dài thêm bốn tháng và ông được thả vào tháng 1 năm 2010.

Các báo cáo liên quan:

Chính quyền thành phố Tam Hà sách nhiễu gia đình học viên Pháp Luân Công và cản trở luật sư bào chữa

18 học viên huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ

Chín học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc bị cầm tù phi pháp

Chín học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ quá thời hạn tại trại tạm giam Tam Hà, tỉnh Hà Bắc

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/464393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/210995.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share