Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2023] Một bà lão 79 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh dự kiến sẽ bị xét xử vào lúc 10 giờ 50 phút sáng ngày 9 tháng 8 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Phiên tòa xét xử bà Đồng Thục Vinh bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2021 khi ngày hôm đó bà tới khu Doanh Thành Tử ở quận Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi trò chuyện với một số học sinh trung học cơ sở, nhóm học sinh này đã tố cáo bà với cảnh sát. Đồn Công an Doanh Thành Tử đã nhiều lần đến nhà sách nhiễu bà Đồng trước khi quản thúc bà 6 tháng tại gia (ở Trung Quốc, cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án có quyền quản thúc người dân tại gia).

Tháng 5 năm 2022, các cảnh sát của Đồn Công an Doanh Thành Tử, bao gồm Hồ Diên Khánh, Hứa Ninh và một cảnh sát họ Lưu, đã tới nhà bà Đồng và nói rằng bà bị quản thúc tại gia lần thứ hai thêm 6 tháng nữa và họ đã trình vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát Cam Tỉnh Tử.

Công tố viên Lưu Sảng lại ban hành lệnh quản thúc bà Tống tại gia lần thứ ba vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Sau đó, Lưu cùng công tố viên Trương Phú Lệ đã truy tố bà Đồng, đồng thời gửi vụ việc của bà tới Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, thẩm phán Đoàn Lệ triệu tập bà Đồng tới tòa và ra lệnh tạm giam bà trong trại giam địa phương để chờ xét xử. Tuy vậy, lệnh tạm giam này chỉ được gửi tới đồn cảnh sát. Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, hai cảnh sát của Đồn Công an Doanh Thành Tử đã tới nhà bà Đồng và áp giải bà tới Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử. Cảnh sát không cho bà biết đó là nơi nào và bà tưởng rằng bà đang có mặt tại Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử.

Bà đã nhờ một nhân viên ở đó chuyển bức thư của mình tới công tố viên Lưu. Nhưng người nhân viên này nói rằng không có công tố viên nào có mặt tại tòa. Đến lúc đó bà Đồng mới nhận ra rằng mình đã bị đưa tới trụ sở tòa án. Bà đề nghị ra về nhưng được lệnh chờ người của Đồn Công an Doanh Thành Tử tới đưa đi (hai cảnh sát áp giải bà đã rời đi sau khi đưa bà tới tòa án).

Vào 6 giờ 30 phút chiều, bốn cảnh sát đến và đưa bà Đồng tới Bệnh viện Dật Sâm ở địa phương để kiểm tra sức khỏe. Bà phát hiện bị huyết áp cao nhưng cảnh sát vẫn áp giải bà tới một trại tạm giam địa phương theo lệnh của thẩm phán. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà Đồng và cuối cùng cảnh sát đã phải đưa bà về nhà vào lúc 9 giờ tối. Họ đưa cho bà một bản cáo trạng trước khi rời đi.

Bà Đồng phát hiện rằng bản cáo trạng này có những cáo buộc bịa đặt đối với bà, vì vậy bà đã viết thư cho viện kiểm sát và tòa án để bác bỏ cáo buộc, đồng thời yêu cầu hủy bỏ vụ việc của mình. Bà cũng viết đơn gửi tới các cơ quan chính quyền có liên quan để đề nghị họ bảo vệ công lý cho mình nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Sau đó, thẩm phán Đoàn Lệ đã ấn định phiên tòa đầu tiên xét xử bà Đồng vào ngày 9 tháng 8 năm 2023.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/463821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210681.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share