Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2023] Khi một cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, sau khi thụ án 9 tháng tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, chồng bà đã bị sốc khi nhìn thấy người vợ từng có ngoại hình xinh đẹp và khỏe mạnh của mình bị đưa ra bằng xe lăn từ bệnh viện nhà tù địa phương, nơi bà chấp hành những tháng cuối cùng của án tù. Bà mất khả năng vận động và thậm chí không thể nhận ra chồng mình.

e380138642d711abe79cc4efd7debfbf.jpg

af42753be09d59a46814779dd41d40f2.jpg

Bà Lưu Huệ Bình tại thời điểm được trả tự do

8292392fc0faa897169e4ceb5a6007ba.jpg

Bà Lưu Huệ Bình trước khi bị bắt

Nghi ngờ bà Lưu Huệ Bình có vấn đề về tâm thần, chồng bà là ông Chung Khánh Miểu đã đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Số 5 Thành phố Cửu Giang (một bệnh viện tâm thần) để kiểm tra. Một bác sỹ ở đó xác nhận bà đang bị một số chứng rối loạn tâm thần, nhưng đề nghị bà nên được điều trị các vấn đề sức khỏe tại một bệnh viện khác trước, vì việc sử dụng thuốc tâm thần có thể gây ra phản ứng mạnh ở bà.

Ông Chung đã nghe theo lời khuyên của bác sỹ và đưa bà Lưu đến Bệnh viện trực thuộc Số 2 của Đại học Cửu Giang ở gần nhà của họ. Bà từ chối mọi hình thức điều trị hay thức ăn nào. Ông Chung đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng thuyết phục bà nhưng vô ích. Sau đó, ông ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị gái và anh trai của bà Lưu. Họ đã nói chuyện với bà qua các cuộc gọi video, nhưng bà vẫn từ chối nói chuyện với họ. Bà Lưu xuất hiện hoang tưởng, nghĩ rằng tất cả mọi người, kể cả bác sỹ và y tá, đều là người xấu và đang đến bắt bà.

Bắt giữ và kết án

Bà Lưu, quê ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, đã kết hôn với ông Chung vào năm 2021 và chuyển đến Cửu Giang vào tháng 5 năm 2022. Bà đã chăm sóc chu đáo cho con trai ông, một học sinh lớp 6 bị khuyết tật, cũng như bố chồng 85 tuổi.

Một nhóm công an mặc thường phục đã gõ cửa nhà bà Lưu vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Bà không mở cửa nên cảnh sát trèo vào nhà bà qua cửa sổ. Sau đó, họ tịch thu máy in mà bà dùng để in tài liệu học tập cho con riêng của ông Chung và điện thoại di động của bà.

Cảnh sát cáo buộc bà Lưu dạy con trai riêng của chồng tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã đến trường của cậu bé 13 tuổi, hỏi cậu nhiều câu hỏi và quay video cậu mà không có mặt người giám hộ.

Tòa án Huyện Vĩnh Tu sau đó đã kết án bà Lưu chín tháng tù giam. Ông Chung đã thuê cùng một luật sư trong vụ xét xử trước đó để kháng cáo bản án của bà.

Khi luật sư đến gặp bà vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 để thu thập thông tin về vụ kháng cáo của bà, bà Lưu đã từ chối ký vào giấy tờ và nói không quen biết chồng mình. Sau đó, bà thay đổi lời khai của mình một chút và nói rằng bà ghét ông Chung và con trai ông ấy cũng như những người khác trong đại gia đình của ông.

Ông Chung nghi ngờ bà Lưu đã bị tra tấn và ngược đãi đến ngoài sức tưởng tượng trong khi bị giam giữ. Tình trạng của bà sau 10 ngày được trả tự do đã cho thấy những nghi ngờ của ông là chính xác.

Ông Chung đã đưa bà đến gặp một số bác sỹ tâm thần hàng đầu vào ngày 4 tháng 7. Họ xác định bà bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Họ cũng đề nghị hoãn điều trị sức khỏe tâm thần cho đến khi sức khỏe tổng thể của bà được cải thiện.

Sau 2 tuần phục hồi chức năng tại Bệnh viện trực thuộc Số 2 của Đại học Cửu Giang, bà được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Cửu Giang vào ngày 19 tháng 7 để điều trị chuyên khoa.

Không lâu sau, bố chồng của bà bị đột quỵ một lần nữa. Ông Chung hiện đang rất chật vật khi vừa phải chăm sóc cha, vừa phải chăm sóc cho vợ và con trai.

Thông tin liên lạc của của những thủ phạm bức hại:

Mai Quốc Hoàng ( 梅国煌), trưởng Công an Quận Liêm Khê: +86-792-8279087
Dư Lương ( 余良), chỉ đạo viên của Đội An ninh Nội địa: +86-13807929634, +86-792-8278999
Liên Chân ( 连真), công tố viên, Viện Kiểm sát Liêm Khê: +86-792-8262110
Lý Mẫn Hoa ( 李敏华), công tố viên, Viện Kiểm sát Huyện Vĩnh Tu: +86-792-3229720, +86-792-3232337
La Đại Mao ( 罗大毛), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Huyện Vĩnh Tu: +86-792-3265641
Trại tạm giam Thành phố Cửu Giang: +86-792-2157110

Bài liên quan:

Cảnh sát thẩm vấn bé trai 13 tuổi bị chậm phát triển trí tuệ nhằm cố gắng khép tội mẹ kế của cậu bé

Văn bản nội bộ không có hiệu lực pháp lý để biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/12/210769.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share