Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2023] Một cư dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành phố Tây An vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, sau khi kháng cáo không thành công đối với bản án 4,5 năm tù.

Khổ nạn của cô Trương Hỷ Duy bắt nguồn từ việc cô bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày hôm đó trời rất nóng và cửa nhà cô vẫn mở vào tầm 10 giờ tối. Đột nhiên có hơn chục người xông vào rồi đóng sập cánh cửa sau lưng họ.

Cô hỏi tại sao họ lại đột nhập vào nhà cô và một trong số họ đã đưa ra lệnh khám xét. Cô muốn chụp ảnh họ, nhưng họ đã giật lấy điện thoại di động của cô. Họ ra lệnh cho cô không được cử động và không cho cô uống nước khi cô cảm thấy khát. Họ đột kích vào nhà cô và tịch thu cuốn sách Pháp Luân Công, một số thẻ nhớ, một đài phát thanh, một máy nghe nhạc MP3, một máy tính, và các vật có giá trị khác.

Sau cuộc đột kích, cảnh sát đã đưa cô Trương đến Đồn Công an Đường Côn Minh. Cô bị xét nghiệm COVID-19 và khám sức khỏe vào sáng ngày 23 tháng 7 năm 2021. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó, cô bị đưa đến một trại tạm giam địa phương.

Một nhóm người đã đột nhập vào nhà mẹ của cô Trương ở huyện Lễ Tuyền (cũng thuộc tỉnh Thiểm Tây và cách Tây An khoảng 35 dặm) vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. Họ từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân và đe dọa sẽ bắt cả người phụ nữ lớn tuổi này nếu bà từ chối hợp tác với họ. Họ chất vấn bà có biết ai đã vạch trần việc bắt giữ con gái bà trên mạng và ai đã thuê luật sư cho con gái bà.

Sau đó, mẹ của cô Trương biết được rằng nhóm người đó đến từ Đội An ninh Nội địa Quận Nhạn Tháp, Phòng An ninh Nội địa Huyện Lễ Tuyền và Đồn Công an Sất Can.

Viện Kiểm sát Quận Nhạn Tháp sau đó đã truy tố cô Trương và Tòa án Quận Nhạn Tháp đã tổ chức một phiên xét xử trực tuyến vụ án của cô vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Luật sư của cô đã đưa ra lời bào chữa vô tội và bác bỏ các cáo buộc đối với cô. Tòa án quyết định rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội cô và trả hồ sơ lại cho viện kiểm sát, sau đó viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho Phòng Công an Quận Nhạn Tháp.

Phòng Công an Quận Nhạn Tháp không thể tìm được bất kỳ bằng chứng mới nào chống lại cô Trương nhưng vẫn cố gắng thuyết phục tòa án tiếp nhận lại vụ việc của cô. Phiên xét xử trực tuyến thứ hai diễn ra vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. Luật sư của cô chỉ ra rằng “bằng chứng mới” mà cảnh sát đệ trình thực ra chính là bằng chứng cũ vốn được cho là không đủ trong phiên tòa đầu tiên. Thẩm phán nhanh chóng hoãn phiên tòa và sau đó kết án cô Trương 4,5 năm vào ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Cô Trương đã nộp đơn kháng cáo nhưng bị từ chối. Cô bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành phố Tây An vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Gia đình cô đến nhà tù vào ngày 25 tháng 7 nhưng không được phép vào thăm cô, mặc dù đó là trong giờ thăm bình thường. Họ được thông báo rằng gia đình sẽ không được phép đến thăm trừ khi cô Trương đồng ý từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bài viết liên quan:

Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây: Hai mươi học viên Pháp Luân Công bị tòa án kết án tù kể từ năm 2019

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210632.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share