Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2023] Tám cư dân của huyện Quan, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án từ 3 – 7,5 năm tù vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 vì làm tài liệu vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tín ngưỡng chung của họ, Pháp Luân Công.

Sáu người trong số họ đã đệ đơn kháng cáo vào cuối tháng 2 năm 2023. Vào ngày 17 tháng 4, Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành đã ra phán quyết hủy bỏ bản án có tội ban đầu của họ và trả hồ sơ cho Tòa án Huyện Quan để xét xử lại.

Nhưng đến thời điểm viết bài, Tòa án Huyện Quan vẫn chưa lên lịch xét xử.

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, tám học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Tòa án Huyện Quan đã tổ chức phiên xét xử trực tuyến vụ án của họ vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và kết án tù họ vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.

Bà Trương Ngọc Hương, 51 tuổi và ông Hứa Hằng Khê, 60 tuổi, đều bị kết án 7,5 năm và bị phạt 18.000 Nhân dân tệ. Ông Khổng Đức Toàn, 61 tuổi, bị kết án 7 năm 4 tháng cùng khoản tiền phạt 16.000 Nhân dân tệ. Ông Chu Xuân Bảo, 48 tuổi, bà Cao Thục Trinh, 47 tuổi, ông Hàn Chấn Lâm, 71 tuổi và ông Trương Bính Lượng, 68 tuổi, mỗi người bị kết án 4 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông Vương Thụy Tường, 55 tuổi, bị kết án 3 năm và 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Trương, ông Khổng, ông Hứa, ông Hàn, ông Trương và ông Vương đều đã nộp đơn kháng cáo sau một tháng họ bị kết án tù. Họ chỉ ra rằng tòa sơ thẩm thiếu cơ sở pháp lý và không đủ bằng chứng để kết tội họ. Ở Trung Quốc Không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, và do đó, việc họ thực hành và truyền bá thông tin về Pháp Luân Công là hợp pháp. Tòa sơ thẩm viện dẫn những vật dụng tịch thu từ nhà của họ để làm bằng chứng kết tội họ. Tuy nhiên, những món đồ đó chỉ là đồ trang trí mang thông điệp về Pháp Luân Công, và tòa sơ thẩm đã không chỉ ra được các học viên phá hoại việc thực thi pháp luật ra sao khi để những đồ trang trí đó trong nhà.

Sáu học viên bị thụ án trong Trại tạm giam

Bà Trương và ông Chu đang bị giam giữ lần lượt tại trại tạm giam Thành phố Liêu Thành và trại tạm giam Huyện Quan.

Sáu học viên khác, những người đã được tại ngoại không lâu sau khi bị bắt giữ do tình trạng sức khỏe, đã nhận được điện thoại từ Tòa án Huyện Quan vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, yêu cầu họ đến tòa án để nhận bản án. Ông Hàn không đi và sau đó buộc phải sống xa nhà để tránh bị bỏ tù. Năm học viên khác đã đến tòa án theo chỉ dẫn nhưng đã bị bắt khi đến nơi.

Cả năm người đầu tiên được đưa đến đồn cảnh sát địa phương và sau đó đến bệnh viện để khám sức khỏe. Trại tạm giam Huyện Quan từ chối tiếp nhận ông Hứa, ông Trương và ông Vương vì lý do sức khỏe, họ chỉ tiếp nhận ông Khổng và bà Cao.

Ông Hứa và ông Trương sau đó đã bị bắt giam. Không rõ hiện họ đang bị giam giữ ở đâu.

Báo cáo liên quan:

Tám cư dân Sơn Đông bị kết án tù oan sai vì kiên định đức tin, hiện bốn người đã bị bỏ tù

Tám cư dân Sơn Đông bị kết án tù từ 3 đến 7,5 năm vì treo tranh nghệ thuật Pháp Luân Công tại nhà

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210647.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share