Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2023] Gần đây, có thông tin cho biết một phụ nữ lớn tuổi đang bị thụ án vì đức tin của bà, đã bị đánh đập tới bất tỉnh trong tù vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Có thời điểm, điện tâm đồ của bà thậm chí thể hiện một vạch thẳng (không còn nhịp tim).

Bà Cổ Nãi Chi, hiện 73 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019, sau đó bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện cả thân và tâm vốn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Tháng 12 năm 2020, bà đã bị chuyển từ Trại giam Thành phố Phủ Thuận đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, bà thường xuyên bị nôn sau khi ăn và được chẩn đoán mắc viêm gan B. Lính canh đã chuyển bà từ khu 9 sang khu 11, nơi chỉ định giam giữ các tù nhân lớn tuổi và tàn tật.

Khi gia đình bà Cổ gọi điện thoại cho nhà tù để hỏi thăm tình hình của bà, một lính canh đã thừa nhận rằng họ không cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào cho bà. Anh ta cũng nói rằng họ không thể trả tự do cho bà Cổ để chữa bệnh.

Tháng 8 năm 2022, bà Cổ đã tuyệt thực khi lính canh cố gắng cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Vào khoảng 1 giờ trưa ngày 24 tháng 8 năm 2022, phó trưởng khu giam tên Thiệu Mỹ Hàm đã ra lệnh cho 2 tù nhân là Đinh Tú Thanh và Lý Kỳ Vân đánh đập bà Cổ.

Lý Kỳ Vân cảm thấy tồi tệ khi đánh một bà lão như vậy, nên Thiệu Mỹ Hàm đã vào thay cô ta. Thiệu hét lên: “Hãy tìm người đánh tốt hơn.” Sau đó các tù nhân Mạnh Phương, Vưu Đình Lệ, Tôn Thục Chi, Lý Na đã tham gia cùng Đinh Tú Thanh đánh đập bà Cổ tàn nhẫn nhằm bắt bà từ bỏ đức tin.

Họ trùm đầu bà lại trước khi đấm đá mạnh vào bà. Sau đó, họ đổ nước lên người bà.

Sau khi đánh đập, trưởng khu giam Thư Bình bảo bà Cổ: “Giờ chúng ta nói chuyện.” Chỉ khi bà Cổ phàn nàn về cảm giác đầu óc quay cuồng, Thư mới nhận ra bà cần được điều trị y tế.

Dưới sự giám sát của Thiệu Mỹ Hàm, Mạnh Phương và một tù nhân khác đã đỡ bà Cổ Nãi Chi và bước về phía cửa phòng giam. Bà Cổ đã ngã quỵ và bất tỉnh ngay khi bước tới cửa. Hai tù nhân này đã kéo lê bà suốt dọc đường từ nhà tù đến bệnh viên.

Bác sỹ Dương, cũng là viện trưởng bệnh viện đã hỏi họ: “Tại sao các chị không dùng băng ca để chuyển bà ấy?” Ông ấy cho đo điện tim, và điện tâm đồ của bà Cổ chỉ hiện một đường thẳng. Một lúc lâu sau, hoạt động tim của bà mới trở lại bình thường; và sau một lúc, cuối cùng bà mới có ý thức trở lại.

Bác sỹ Dương hỏi sau mặt bên trái của bà lại bầm tím, tù nhân Mạnh lập tức trả lời: “Bà ấy đập mặt vào lò sưởi.” Bà Cổ phủ nhận: “Tôi không bị va đập.”

Không một tù nhân nào đã đánh đập bà Cổ bị phạt. Bà Cổ sau đó đã viết thư khiếu nại và yêu cầu các lính canh gửi nó cho các cơ quan liên quan. Nhưng bà không bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Các bức hại trong quá khứ, gồm một án tù 10 năm

Bà Cổ Nãi Chi từng phải chống chọi với căn bệnh nan y thần kinh ngoại biên gây teo cơ nghiêm trọng. Một bác sỹ từng tiên đoán rằng bà chỉ còn sống được ba tháng. Ấn tượng với những lợi ích sức khỏe to lớn của Pháp Luân Công, ngày 19 tháng 11 năm 1997, bà Cổ đã học pháp môn này như một cơ hội cuối cùng của bản thân. Bà kinh ngạc vì mình không chỉ sống sót, mà còn hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong 20 năm qua, việc muốn theo đuổi một sức khỏe tốt lại khiến bà vô số lần bị đưa vào trại giam giữ của cảnh sát sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà Cổ đã bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn và ngày 22 tháng 7 năm 1999, khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì đức tin của mình. Từ lần bắt giữ đầu tiên đó, bà đã bị bắt giữ thêm rất nhiều lần nữa.

Trước lần kết án gần đây nhất, bà Cổ đã bị kết án 2 năm tại một trại lao động cưỡng bức, và một án tù 10 năm chỉ vì lên tiếng cho đức tin của mình. Bà bị tra tấn tàn nhẫn và đã nhiều lần thập tử nhất sinh.

Tài sản cá nhân của bà Cổ cũng bị tịch thu. Người mẹ già hàng ngày thương nhớ bà khi bà bị giam tù, đã qua đời vì quá đau buồn. Chồng bà bị buộc li hôn, và các con của bà cũng bị tách xa khỏi bà.

Chi tiết những lần bức hại trong quá khứ của bà Cổ Nãi Chi có thể xem tại đây.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ 71 tuổi bị từ chối điều trị y tế sau khi được chẩn đoán mắc Viêm gan B trong tù

Một phụ nữ 71 tuổi bị kết án 5 năm tù sau 12 năm bị giam giữ vì đức tin

Sau 12 năm giam giữ, một phụ nữ 70 tuổi lại bị kết án 5 năm nữa vì đức tin

Sau 12 năm tù vì đức tin, một phụ nữ 70 tuổi lại bị bắt giữ

Tòa án địa phương tỉnh Liêu Ninh từ chối xét xử vụ án Pháp Luân Công

Từng bị giam giữ 12 năm, một phụ nữ Liêu Ninh lại đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Cổ Nãi Chi và các học viên Đại Pháp khác bị bức hại tại nhà tù Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

Bà Cổ Nãi Chi khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210493.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share