Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2007] “Đưa nhận thức tinh tấn của mình vào hành động” là một câu nói rất phổ biến trong những người tu luyện, và là một câu tôi thấy đúng đắn. Tôi tin là các học viên không nên can thiệp vào công việc của các bạn tu khác trong công tác giảng sự thật hay phát tài liệu. Nếu các học viên bị buộc phải làm công việc này khi họ vẫn còn những chấp trước sợ hãi vào một phần việc đặc biệt của hoạt động, cuối cùng họ sẽ có một gánh nặng tâm lí từ áp lực này. Theo nhận thức của tôi, nếu các học viên không tự mình nhận thức những việc mình được yêu cầu, mà chỉ thực hiện một cách thiếu chủ động, họ sẽ bị tà ác lợi dụng. Chúng ta cũng có bổn phận trách nhiệm đối với những người tu luyện khác. Những học viên vẫn chưa thể giảng sự thật, họ cũng nói về “đưa nhận thức tình tấn của mình vào hành động.” Nói một cách khác, họ không thực hiện những gì họ còn chưa nhận thức được.

Hiện nay, không phải là chúng ta chưa nhận thức được trách nhiệm của mình như đệ tử trong thời kì Chính Pháp; đó là chúng ta đang bị chướng ngại bởi những chấp trước của mình vào sợ hãi mà không theo sự sắp xếp của Sư Phụ.

Sư Phụ giảng, ”Là đệ tử Đại Pháp, chư vị cần chứng thực Pháp, cần thực hiện những gì đệ tử Đại Pháp cần làm; chư vị không thể cải biến bản thân qua một thời gian lâu dài [quá], [vì] không có thời gian.” (« Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc, 2007 »)

Thời kì Chính Pháp đang ở trong giai đoạn cuối cùng; thế lực tà ác trở nên giảm thiểu, và môi trường của chúng ta đã có nhiều tiến bộ. Để cứu độ chúng sinh và bản thân chúng ta, chúng ta không còn thời gian loanh quanh nữa, Chúng ta đã biết rõ những điều mình cần làm. Còn những gì chúng ta chưa thể xả bỏ? Một khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta không còn môt cơ hội nào gây dựng công đức của bản thân mình nữa. Do vậy, nếu chúng ta không hoàn thành thệ nguỵện của mình và thực hiện cho tốt, chúng ta sẽ đem đến nhiều mất mát cho toàn vũ trụ và chúng sinh. Chúng ta được sáng tạo bởi Đại Pháp cho giai đoạn này. Chúng ta không có bất kì bào chữa nào để không làm sáng tỏ sự thật. Như một học viên đã nói, “Chúng ta cần cộng tác với nhau và viên dung những suy nghĩ của Sư Phụ bởi vì nguyện vọng của Sư Phụ chính là xu hướng chung của vũ trụ. Hãy vứt bỏ chấp trước sợ hãi và sử dụng thời gian hữu hạn của mình để làm tốt ba điều.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/22/161283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/21/89725.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share