Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2023] Một người phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, bà Trương Lệ, một kế toán viên có trình độ, đã bị tố giác vì nói với hai sinh viên về Pháp Luân Công. Ngày 16 tháng 12, cảnh sát thuộc Đồn Công an Đại Đường đột kích vào nhà của bà và mẹ bà trước khi bắt giữ bà. Cảnh sát không tìm thấy những gì họ cần và đã thả bà tại ngoại.

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Hoa Lạc đột nhập vào nhà bà Trương. Cảnh sát Sào Dương Tiên của Đồn Công an Đại Đường đã gọi điện cho bà nhiều lần và ra lệnh cho bà phải tới đồn trình diện với họ để thẩm vấn.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, trong một cuộc thẩm vấn, cảnh sát Sào nói với bà Trương rằng họ đã ghi âm mọi điều mà bà khai trong ngày hôm đó và đoạn ghi âm sẽ được dùng làm bằng chứng buộc tội bà. Ông ta đã nộp bản ghi âm thẩm vấn cho Viện Kiểm sát quận Việt Tú vào cuối tháng.

Ngày 7 tháng 7 năm 2021, Sào cùng các công tố viên Đỗ Chí Cường và Hồ Hối Văn đi đến nhà bà Trương để thông báo với bà rằng vụ án của bà đã chính thức được viện kiểm sát tiếp nhận.

Ba người này đã cảnh cáo người nhà bà phải hợp tác với họ hoặc là họ sẽ tống giam bà. Họ yêu cầu bà và gia đình phải trả lời mọi cuộc điện thoại và mọi lệnh triệu tập của họ.

Tháng 10 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Việt Tú đã chuyển vụ án của bà Trương cho Viện Kiểm sát quận Lệ Loan. Bà Trương đã viết một bức thư gửi đến Đồn Công an Đại Đường, Công an quận Việt Tú, Viện Kiểm sát quận Việt Tú và Viện Kiểm sát quận Lệ Loan.

Bà viết về việc Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe và nâng cao tâm tính của bà như thế nào. Bà nhấn mạnh cuộc bức hại Pháp Luân Công thiếu cơ sở pháp lý ngay từ đầu. Bà kêu gọi họ loại bỏ các điều kiện tại ngoại và hủy bỏ vụ án của bà. Bà cũng gọi cho Viện Kiểm sát quận Lệ Loan và kêu gọi họ không truy tố bà chỉ vì tín ngưỡng của bà.

Cuối năm 2021, Viện Kiểm sát quận Lệ Loan đã chuyển vụ án của bà tới Tòa án quận Lệ Loan. Sau đó bà đã bị bắt trở lại vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Tòa đã kết án bà vào ngày 8 tháng 9 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Trương đã đến chính quyền tỉnh Quảng Châu để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt bà và lái xe đưa bà đi thật xa rồi thả bà xuống khiến bà phải tự tìm đường về nhà.

Cuối năm 1999, bà Trương đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt, đưa trở lại Quảng Châu và bị giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 11 tháng 6 năm 2000, bà Trương tiếp tục đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát còng tay bà ra sau lưng. Một cảnh sát tháo còng tay và ba người khác thúc vào lưng bà để ép bà quỳ xuống. Họ đã làm gãy cánh tay trái của bà.

Năm 2000, bà Trương đã đi tới thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông để phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị bắt và giam giữ ở Nhà tạm giữ Đông Quản trong 1 tháng trước khi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.

Bà bị tra tấn dã man ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy. Lính canh cấm bà ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian dài. Hai tù nhân được chỉ định theo dõi bà suốt ngày đêm và họ bắt bà xem những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị sốc điện bằng dùi cui điện vào các bộ phận ngực, mặt và chân. Có lần hai chân của bà còn bị trói chặt.

Ngày 16 tháng 8 năm 2015, bà bị bắt vì nói với ba sinh viên về Pháp Luân Công. Sau khi bà được thả vào ngày hôm sau, cảnh sát từ Đồn Công an Hoa Lạc và nhân viên Ủy ban khu phố Hoa Lạc tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà.

Ngày 4 tháng 12 năm 2016, cảnh sát của Đồn Công an Xa Pha đã bắt giữ bà và giam bà tại Trại tạm giam quận Thiên Hà trong 10 ngày. Sau đó, cảnh sát từ Đồn Công an Hoa Lạc và nhân viên Ủy ban khu phố Hoa Lạc đã sách nhiễu bà.

Ngày 16 tháng 6 năm 2019, Bà Trương bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở gần một trung tâm thương mại. Bà bị giam ở trong trại tạm giam quận Việt Tú 37 ngày.

Ngoài những vụ bắt giữ này, bà Trương còn bị giam 3 lần ở trong Trung tâm Giáo dục Pháp luật Quảng Châu (một trung tâm tẩy não trá hình). Bà từng bị còng hai tay vào khung cửa sổ với hai chân không chạm đất. Bà bị cấm ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Những lần khác, bà bị bắt đứng xem những video phỉ báng Pháp Luân Công suốt cả ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/29/462473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/3/210155.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share