Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-06-2023] Tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) gần đây diễn ra tại Ottawa, Canada, vào ngày 18 tháng 6, chín học viên đã chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua việc đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và không ngừng hướng nội tìm để buông bỏ các chấp trước về danh và lợi, các học viên đã có thể làm mọi việc tốt hơn và giúp đỡ nhiều người khác cũng được thụ ích từ Đại Pháp.

c9764b6903309060f91d4611f276bcd9.jpg
Pháp hội tại Ottawa diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2023

4feda956627eb94793f62e7cc54a28ba.jpg
Một học viên chia sẻ về quá trình tu luyện của anh

Chính tín đến từ Đại Pháp

Khi gặp phải những khổ nạn trong quá trình tu luyện hoặc tham gia các hạng mục giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Dương đã hiểu được tầm quan trọng của việc kiên định tín Sư tín Pháp. Anh cho biết chúng ta nên có niềm tin rằng Đại Pháp sẽ chỉ đường cho các học viên và chúng ta có thể làm được mọi việc.

Sau khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, anh Dương cùng một số học viên khác đã quyết định phát triển một trang web để giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống môn tu luyện này ra sao và người dân Trung Quốc có thể thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng cách nào.

Vì gần như không có kinh nghiệm trong việc lập trang web, anh Dương đã nhờ một công ty người thường giúp đỡ. Mặc dù đã chi rất nhiều tiền, nhưng không có tiến triển nào cả. “Từ việc này, tôi học được rằng chúng ta không thể trông cậy vào người thường trong việc chứng thực Đại Pháp và cứu người. Vì vậy, tôi đã học cách tạo một trang web. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, và hàng ngàn người đã đăng ký trực tuyến để thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập.”

Anh Dương nói rằng khi phải đối mặt với thử thách và không có tiến triển gì trong hạng mục, anh nhận thấy thường là khi anh luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, linh cảm sẽ đến giúp anh giải quyết được vấn đề. “Chỉ cần chúng ta có chính niệm, chúng ta sẽ được gia trì và Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ”, anh nói. “Điều quan trọng là phải giữ vững chính niệm, và cuối cùng chúng ta sẽ vượt qua được.”

“Tại sao chúng ta phải luôn tự hỏi chính mình? Có thể chúng ta có các chấp trước ẩn sâu. Khi đào sâu hơn, chúng ta có thể phát hiện ra rằng chúng ta thiếu niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ”, anh Dương nói. “Khi chúng ta thực sự phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ ban trí huệ cho chúng ta.”

Buông bỏ các chấp trước

Cô Jean đã phân phát tờ rơi Shen Yun trong các khu dân cư và giúp bán vé tại các trung tâm mua sắm. Lúc ban đầu, cô không muốn chịu khổ và nhận ra rằng cô có tâm tranh đấu và oán hận.

Trong khi bán vé tại một trung tâm thương mại, cô Jean nhận thấy mình đã bán được ít vé hơn nhiều so với các học viên khác. Thông qua trao đổi, cô nhận ra khoảng cách trong tu luyện của mình với các học viên. Cô nói: “Trong nhiều năm qua, tôi đã không thực sự tu luyện bản thân. Thay vào đó, tôi chỉ coi mọi việc là điều hiển nhiên và cho rằng mọi thứ đều ổn. Tôi thấy rằng những học viên bán vé tốt luôn rất điềm tĩnh và tận tâm. Chính là họ thực sự đặt tâm vào việc họ đang làm.”

Vào tháng 1 năm 2023, cô Jean đã đi du lịch trong hai tuần để quảng bá Shen Yun và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn sau khi đọc phản hồi của khán giả. Cô cho biết việc tham dự tập huấn, nâng cao kỹ năng thuyết trình, kiến thức về Shen Yun và việc tu luyện bản thân đều rất quan trọng. “Tôi đã học cách cải thiện về những phương diện này và kết nối với mọi người thay vì cứ trì trệ mãi”, cô giải thích.

Cô Thụy cho biết cô cũng từng có những trải nghiệm tương tự. Cô học cách buông bỏ tâm truy cầu và đối xử với mọi người bằng tâm từ bi. “Chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể bị dẫn động bởi quan niệm người thường hoặc bị quấy rầy bởi những suy nghĩ xấu của người thường”, cô nói. “Thay vào đó, chúng ta nên nhìn mọi thứ ở tầng cao hơn và giúp con người quay trở về với các giá trị truyền thống để họ có một tương lai tốt đẹp.”

Cô Donna chia sẻ rằng khi cô làm việc với một kênh truyền thông trong quá trình quảng bá Shen Yun, cô đã nhận ra tâm tật đố và các chấp trước khác của mình. “Tôi tự nhắc nhở mình rằng chúng ta là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đang đồng hóa bản thân với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào”, cô nói. Là một điều phối viên, cô đã học cách làm việc với các học viên khác và chú trọng việc học Pháp và luyện công. Bằng cách phá vỡ gián cách giữa kênh truyền thông và các học viên, cô đã có thể hỗ trợ nhóm để hoàn thành tốt việc phỏng vấn và đưa tin.

Nhìn thấu giả tướng nghiệp bệnh

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bà Grace cho biết bà hiếm khi gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi làm việc cho Thời báo Epoch Times vào tháng Một năm ngoái, bà đột nhiên cảm thấy khó chịu và chóng mặt. Bà còn nôn mửa và đi vệ sinh ra máu, vốn là điều chưa từng xảy ra trước đây. Trong khi luyện công vào buổi trưa, bà đã ngất xỉu. Vài ngày sau đó, bà trở nên yếu đi và được đưa đi cấp cứu.

Nhận ra đây là can nhiễu của cựu thế lực, bà Grace biết rõ là một học viên, bà cần phải phủ nhận nó. Bà suy ngẫm về việc tu luyện của mình, hướng nội tìm, và nhận ra một số vấn đề của bản thân. Sáng hôm đó, bệnh viện nói với bà rằng sức khỏe của bà không có vấn đề gì và bà vẫn ổn.

Bà Grace cho biết đây là một bài học nghiêm túc. “Mặc dù tôi đã phát chính niệm, nhưng vẫn không thể giải quyết quan nghiệp bệnh, vậy nên tôi thiếu tự tin vào việc tu luyện của mình. Sau khi bị chóng mặt và ngất xỉu, tôi đã không tăng cường thời gian học Pháp, phát chính niệm hay luyện công. Thay vào đó, tôi chỉ nằm nghỉ như một người thường. Khi chúng ta xử lý các vấn đề trong tu luyện bằng quan niệm của người thường, chúng ta có thể thực sự mắc bệnh.”

Cô Hoàng cũng chia sẻ về cách cô vượt quan nghiệp bệnh. Sau khi hiểu rằng đó là khổ nạn trên con đường tu luyện của mình và biết cách xử lý vấn đề với tư cách là một người tu luyện, cơn sốt kéo dài trong nhiều ngày của cô đã biến mất ngay lập tức. “Khi đối mặt với các cơn đau hoặc sự khó chịu khác, điều quan trọng là phải giữ vững chính niệm. Chúng ta cần đề cao tâm tính và trừ bỏ chấp trước – không chỉ nói miệng mà phải thực sự làm được điều đó”, cô giải thích. “Khi chúng ta làm được như vậy, ma nạn sẽ biến mất và tâm tính của chúng ta sẽ được đề cao.”

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã học được rất nhiều từ trải nghiệm tu luyện của những học viên khác. Một người trong số họ cho biết: “Chỉ bằng cách tu luyện kiên định, chúng ta mới có thể có niềm tin mạnh mẽ vào Đại Pháp, đáp ứng kỳ vọng của Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209987.html

Đăng ngày 26-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share