Bài viết của Nghê Thần, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-06-2023] Ngày 11 tháng 6, trong Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) ở Vancouver, Canada, 13 học viên đã chia sẻ về những cải biến của bản thân nhờ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ tâm từ bi và trí huệ có được từ Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể giúp đỡ mọi người bằng nhiều cách. Cả diễn giả và người tham dự sự kiện này cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều điều qua Pháp hội.

b4d95e7c257103ca9feb69a61ef247da.jpg

237996844cbb8e71a44f95813028ead5.jpg

9c6343edec3c2d343bacea845fb9bdd6.jpg

69a8f4d7fae53f32f03e216f93247135.jpg

7decd9b5f8b1c5b885b72f0b50c463de.jpg

13 học viên chia sẻ về những trải nghiệm của họ trong Pháp hội ở Vancouver vào ngày 11 tháng 6 năm 2023

Giá trị truyền thống

Cô Lương, một bà mẹ trẻ có ba con, từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hệ tư tưởng hiện đại. Vì ít hiểu biết về các giá trị truyền thống, cô cho rằng chữ hiếu đã lỗi thời, và coi thường những người phụ nữ hết lòng vì gia đình.

Thông qua việc không ngừng học Pháp và hướng nội, cô Lương nhận ra đây thực sự là những suy nghĩ biến dị đến từ sự ích kỷ. Vì nó mà cô đã phải vật lộn trong mối quan hệ căng thẳng với mẹ mình, cô không muốn làm một bà nội trợ vì nghĩ rằng mình sẽ bị mất mặt. Đối với cô, làm mẹ có nghĩa là cho con ăn no mặc ấm để chúng lớn lên. Còn việc đứa trẻ trở thành người như thế nào trong tương lai không liên quan gì đến cô.

Nhận ra những quan niệm người thường như vậy là sai lầm, cô Lương bắt đầu quy chính hành động theo các giá trị truyền thống. Cô cố gắng trở thành một người mẹ tốt, dành thời gian cho con cái để giáo dục chúng, bởi điều này rất quan trọng đối với tương lai của đứa trẻ và xã hội. Đồng thời cô cũng nỗ lực trở thành một người vợ tốt, luôn vui vẻ ủng hộ chồng vô điều kiện. Khi cô cảm thấy biết ơn và kính trọng đối với mẹ mình, mối quan hệ của mẹ con cô không chỉ cải thiện mà mẹ cô còn tự hào về cô. Gia đình hạnh phúc của cô cũng khiến bạn bè ngưỡng mộ.

“Một người phụ nữ tuân theo các giá trị truyền thống không hề yếu đuối hay hèn nhát như những gì các xu hướng hiện đại đã nói”, cô Lương giải thích. “Thay vào đó, đó là sức mạnh dựa trên lòng tốt, bao dung và trí huệ.“ Cô cho rằng việc giải quyết các vấn đề gia đình theo quan niệm hiện đại về bình đẳng nam nữ là không phù hợp.

Gọi điện cho người dân ở Trung Quốc trong tám năm

Trong tám năm qua, bà Khương đã gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai. “Đây cũng là một quá trình để tôi trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và đề cao tâm tính của mình.”

Chẳng hạn, do bị ĐCSTQ tẩy não một cách có hệ thống, nhiều người Trung Quốc từ chối lắng nghe bất kỳ lời bình phẩm nào đối với ĐCSTQ, và nghĩ rằng bất cứ ai làm điều này là tấn công Trung Quốc. Bà Khương đã giải thích cho họ rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, một đất nước với hàng nghìn năm văn hiến. Khi đối mặt với sự sỉ nhục, những lời lẽ khiếm nhã và những nhận xét mỉa mai, bà Khương đã học được tầm quan trọng của sự kiên trì.

Bà Khương giải thích: “Khi ĐCSTQ đổi trắng thay đen để lừa dối người dân, người dân Trung Quốc đã đánh mất những nguyên tắc của họ và bắt đầu thực hiện những hành động xấu bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Nhưng như chúng ta biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những người này đang đối mặt với nguy hiểm và chúng ta phải giúp họ chấm dứt làm điều đó để được an toàn.”

Bà Khương cho biết, sau vài năm, đôi khi bà cảm thấy buồn chán và thậm chí còn có ý định chuyển sang một hạng mục khác. Tuy nhiên, cuối cùng, bà đã có thể buông bỏ tâm hiển thị, tâm kích động và bản ngã. Bà đã học được cách kiên trì và không bị động tâm trong khi hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Quảng bá Shen Yun

Làm việc trong ngành tài chính, cô Vương nhận thấy có đủ các loại cám dỗ mà cô phải vượt qua khi buông bỏ chấp trước. Cô đã tận dụng cơ hội để giới thiệu các buổi biểu diễn của Shen Yun cho cấp trên và đồng nghiệp của mình. Sau đó, quản lý của cô đã mua 10 vé để xem buổi biểu diễn cùng các giám đốc điều hành từ các công ty bảo hiểm khác. 11 thành viên trong nhóm của cô Vương cũng đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun.

Cô Vương cũng giới thiệu Shen Yun với một hiệu trưởng trường múa và nói với bà rằng Shen Yun hồi sinh vũ đạo múa truyền thống đã bị thất truyền của Trung Quốc, là Shen dai shou (thân dẫn tay) và kua dai tui (hông dẫn chân). Bà hiệu trưởng đã mua 13 vé để tất cả giáo viên trong trường có thể học hỏi từ Shen Yun.

Biết ơn và quan tâm đến người khác

Cô Phùng đã làm việc cho Đài Truyền hình NTD được 10 năm. “Hồi đó, khi tôi đang xem Đài Truyền hình NTD tại nhà của một học viên. Tôi đã nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể tham gia nhóm NTD”, cô nhớ lại. “Năm tháng sau, tôi đã được làm việc cho NTD.”

Cô bắt đầu bằng việc chỉnh sửa video. Khi kỹ năng của cô được cải thiện, cô Phùng bắt đầu chỉ trích các chương trình truyền thông khác và thậm chí bình phẩm ngoại hình của những người được phỏng vấn. Trong khi đó, những người được phỏng vấn dường như cũng nhìn cô với ánh mắt dò xét. Sau một cuộc phỏng vấn thất bại, cô Phùng hướng nội và nhận ra chấp trước tật đố và coi thường người khác của mình. Sau khi thay đổi, cô nhận thấy những người khác cũng nhìn cô theo hướng tích cực hơn.

Đối với các thành viên trong nhóm, cô Phùng nhận ra bản thân có cái tôi lớn và không quan tâm đến người khác. Sau khi nhìn thấy những chấp trước này, cô đã có thể trở nên khiêm tốn, phó xuất nhiều hơn, trở nên từ bi và luôn biết ơn. Cô nhận thấy tâm mình trầm tĩnh lại và cô có thể hiểu người khác nhiều hơn. Rào cản giữa các thành viên trong nhóm biến mất và họ có thể phối hợp với nhau tốt hơn.

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/15/462007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/16/209915.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share