Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2023]

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) gần đây đã xác minh được rằng một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 5 năm tù giam vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 và bị phạt 50.000 tệ vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Khoảng một năm rưỡi sau, vợ của ông Cao Hồng Bân, bà Vương Lữ Hoa, và một học viên Pháp Luân Công khác, bà Trương Lệ Hoa, lần lượt bị kết án 4 năm và 3 năm 4 tháng tù.

Ba học viên đã bị bắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Ông Cao bị đưa đến một trại tạm giam địa phương vào buổi tối. Hai người phụ nữ được trả tự do vào khoảng 3 giờ sáng sau khi họ có kết quả khám sức khỏe không tốt.

Cảnh sát đã lục soát nhà của hai vợ chồng, tịch thu của họ các thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận gửi tiền, hơn 40.000 tệ tiền mặt, ba máy tính, hai điện thoại di động, hai cuốn sách Pháp Luân Công và xe hơi riêng. Bà Trương đã bị tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động, hai cuốn sách Pháp Luân Công và bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát đã trả lại các thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận gửi tiền của bà Vương vào ngày hôm sau, nhưng họ đã sử dụng 40.000 tệ tiền mặt bị tịch thu làm tiền bảo lãnh cho cả bà và bà Trương (20.000 tệ cho mỗi người).

Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ đã kết án ông Cao vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 mà không thông báo cho gia đình ông. Chỉ đến khi gia đình ông đến đồn cảnh sát vào tháng 8 năm 2021 để đòi lại chiếc xe ô-tô bị tịch thu, họ mới biết về việc ông Cao bị kết án. Họ bị cấm vào thăm ông. Theo một người trong cuộc, ông Cao hiện đang bị giam trong Nhà tù Hồ Lan. Ông bị suy giảm thị lực và đi lại khó khăn do bị tra tấn trong tù.

Sau khi thời hạn bảo lãnh một năm của bà Vương và bà Trương hết hạn, cảnh sát đã đặt họ dưới sự giám sát tại nơi cư trú. Cả hai học viên đều bị cảnh sát lừa đến đồn cảnh sát để nhận lại số tiền bảo lãnh của họ vào ngày 19 tháng 5 năm 2022 và đã bị bắt. Cảnh sát đã sớm trình vụ việc của họ lên Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ và công tố viên Phùng Quang đã truy tố họ.

Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ đã lên lịch xét xử chung vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 để xét xử bà Vương và bà Trương. Tuy nhiên, họ đã bị từ chối vào tòa án vào ngày ra tòa vì họ không biết rằng họ bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID. Sau đó, họ bị đưa đến một bệnh viện địa phương để làm các xét nghiệm, trước khi bị đưa đến Trại giam số 2 của thành phố Đại Khánh, nơi đã từ chối tiếp nhận họ vì chưa có kết quả xét nghiệm COVID. Sau đó, cảnh sát đã đưa các học viên đến một bệnh viện khác để khám sức khỏe và cả hai đều được phát hiện có một số vấn đề về sức khỏe. Nhưng cảnh sát đã đưa họ trở lại trại giam, và nơi này một lần nữa lại từ chối tiếp nhận họ do tình trạng sức khỏe của họ. Cảnh sát cuối cùng đã cho phép họ về nhà vào khoảng nửa đêm.

Tòa án đã tổ chức hai phiên xét xử, phiên đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 và sau đó vào ngày 25 tháng 10 năm 2022, trước khi công bố phán quyết vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Bà Vương bị kết án 4 năm tù và bị phạt 40.000 tệ. Bà Trương bị kết án 3 năm 4 tháng tù và bị phạt 30.000 tệ. Cả hai đều đã kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Đại Khánh, và tòa này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 11 tháng 4 năm 2023. Hiện họ đang chuẩn bị nộp đơn đề nghị xem xét lại trường hợp của mình.

Cảnh sát đã lại cố đưa bà Vương và bà Trương đến Trại giam thành phố Đại Khánh vào ngày 26 tháng 3 năm 2023. Trại giam lại từ chối tiếp nhận họ do tình trạng sức khỏe của họ và họ đã trở về nhà vào cùng ngày. Thẩm phán đã gọi điện cho họ vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 và giục họ nộp phạt. Khi họ từ chối thừa nhận các phán quyết, thẩm phán đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng của họ vào ngày 19 tháng 4.

Thông tin về các thủ phạm bức hại các học viên:

Vương Hải Yên (王海燕), Thẩm phán Tòa trung thẩm thành phố Đại Khánh: +86-459-6829411

Jiang Yunfeng (姜云丰), Chủ tọa của tòa án trung cấp thành phố Đại Khánh

Tiết Cường (薛强), Chủ tọa phiên tòa, Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ

Lãnh Chí Cường (冷志强), Thẩm phán của tòa án quận Nhượng Hồ Lộ

Trương Lập Quốc (张立国), Trưởng đồn cảnh sát Thiết Nhân: +86-18645969430

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm khác có trong bài báo gốc tiếng Trung.)

Báo cáo liên quan:

Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: 14 cư dân bị bắt trong hai ngày vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209323.html

Đăng ngày 11-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share