Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2023] Chỉ 5 tháng sau khi một cư dân Bắc Kinh 57 tuổi mãn hạn bản án 2 năm tù, bà lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, môt pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 10 năm 2022, bà Vương Lôi bị bắt tại nhà và bị giam ở trong Trại tạm giam Quận Đông Thành. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, trong phiên xét xử tại Tòa án Quận Đông Thành, công tố viên tuyên bố camera giám sát ghi lại hình ảnh một ai đó dán tài liệu Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt và ông ta nghi ngờ người đó là bà Vương.

Bà Vương phủ nhận việc dán tài liệu tại địa điểm và thời gian nêu trên, đồng thời chỉ ra mình bị nhắm mục tiêu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà, khẳng định không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 3, thẩm phán tuyên án bà Vương 4 năm tù cộng với phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo.

Bức hại trong quá khứ

Khi bà Vương còn nhỏ, mẹ bà được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, mặc dù đã tới nhiều bệnh viện, thử đủ loại phương pháp điều trị Đông y, Tây y, nhưng không hiệu quả. Bà Vương kể lại rằng mình thường xuyên sống trong nỗi hãi sợ mất mẹ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, số phận của mẹ bà thay đổi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến ​​sự hồi phục của mẹ mình, bà Vương cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Vương bị bắt nhiều lần và bị giam tổng cộng 4 năm.

Tháng 7 năm 2002, bà bị bắt đến một trung tâm tẩy não. Bà bị biệt giam, cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh, cũng như bị tra tấn, bao gồm phải gập người xuống với ngực ép vào chân, giơ hai tay lên trong khi cúi người vào tường, hay bị trói chân tư thế song bàn trong gần 8 tiếng đồng hồ.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Ngày 30 tháng 5 năm 2009, bà Vương lại bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Sau đó bà bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh. Bà tiếp tục phải chịu nhiều hình thức tra tấn, bao gồm cấm ngủ, bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mà không được cử động, và phải lao động nặng nhọc, chủ yếu làm việc ngoài đồng không công.

Sau khi bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, bà Vương bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Trường Bình cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020, bà Vương lại bị bắt do phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ngày 25 tháng 5, bà bị Tòa án Quận Tây Thành xét xử, và bị kết án 2 năm tù vào ngày 30 tháng 7 năm 2021. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Bắc Kinh, nhưng đến tháng 4 năm 2022, tòa trung cấp đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu. Bà được trả tự do vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, nhưng 5 tháng sau bà lại bị bắt và bị tuyên một án tù khác.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hà Mã Căn (何马根), Chánh án Tòa án Quận Đông Thành
Bạch Sùng Vĩ (白崇伟), Thẩm phán Tòa án Quận Đông Thành: +86-10-84190716
Hạ Vệ (贺卫), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Đông Thành: +86-10-59115988, +86-10-64017886

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/24/459144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208318.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share