Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2023] Ngày 1 tháng 4 năm 2023, một cư dân 52 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt khi đang đi bộ trên phố.

Theo lời của những cảnh sát ở thị xã Nam Doanh, thành phố Thạch Gia Trang đã bắt giữ giữ bà Mã Tú Quyên, họ thấy bà đang đi bộ trên phố và nhận ra bà trông giống một một học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách truy nã của họ. Họ đối chiếu và nhận thấy bà chính là người mà Viện Kiểm sát Thành phố Hãn Châu thuộc tỉnh Sơn Tây lân cận đang truy nã. Họ đã liên lạc với cảnh sát Hãn Châu, những người này đã đến vào ngày 4 tháng 4 và đưa bà về Hãn Châu.

Khổ nạn của bà Mã bắt nguồn từ một vụ bắt giữ trước đó của bà xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2019 do cảnh sát thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hãn Châu thực hiện. Bốn tháng trước vụ bắt giữ của bà, cha mẹ bà (hiện đang sinh sống ở Nguyên Bình) từng bị bắt giữ cùng với 10 học viên khác. Nghi ngờ rằng bà Mã đã phối hợp với các học viên này trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cảnh sát cũng bắt giữ bà.

Bà Mã bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Hãn Châu và được tại ngoại sau 37 ngày. Cuối năm 2020, Quách Chí Hoành, cựu đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Nguyên Bình, đã chuyển vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Hãn Phủ ở thành phố Hãn Châu.

Bà Mã đã thuê luật sư đại diện cho mình nhưng công tố viên Hầu Húc Minh đã gây khó dễ cho luật sư và không cho phép ông ấy xem hồ sơ vụ án của bà Mã.

Sau khi phê chuẩn vụ bắt giữ bà Mã vào tháng 5 năm 2021, Hầu đã ra lệnh cho bà tới viện kiểm sát để trả lời một số câu hỏi và đe dọa kết án tù nếu bà không có mặt.

Để tránh bị kết án, bà Mã đã phải rời nhà sống trôi giạt và bị liệt vào danh sách truy nã của viện kiểm sát.

Vào lúc 3 giờ sáng một ngày tháng 7 năm 2022, 4 cảnh sát ở Thạch Gia Trang đã đột nhập vào nhà của người mẹ chồng 90 tuổi của bà Mã để tìm kiếm bà Mã. Cảnh sát nói rằng họ tìm kiếm bà Mã theo yêu cầu của cảnh sát Hãn Châu. Vụ đổ bộ của cảnh sát khiến cả gia đình đã vô cùng hoảng sợ.

Khi gia đình báo cáo cuộc bức hại với Minh Huệ Net, cảnh sát Hãn Châu đã đe dọa họ và cáo buộc họ “câu kết với thế lực phản Hoa ở nước ngoài“.

Bà Mã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997 và bà tin rằng rằng pháp môn đã chữa khỏi chứng suy nhược thần kinh và bệnh mất ngủ mãn tính của mình. Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Mã đã từng bị sách nhiễu vào tháng 8 năm 2015 và bị yêu cầu phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc các thủ phạm bức hại:

Lưu Đông (刘东), Trưởng Đồn Công an Thị trấn Nam Doanh: +86-311-88099415
Lí Trung Hoa (李中华), Trưởng Công an Quận Cảo Thành: +86-311-88380018
Chu Quốc Cường (朱国强), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Cảo Thành: +86-311-88380045
Lí Chấn Quốc (李振国), Phó bí thư Ủy ban Thôn Nam Doanh

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/7/458555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/21/208160.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share