Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2023] Một phụ nữ 82 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị biệt giam sau khi bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, gia đình bà mới biết rằng bà đã bị kết án 2 năm tù.

Một người thân từng tới thăm bà Thạch Liên Anh ở trong nhà tù vài tuần trước cho biết bà đang rất yếu, phải ngồi xe lăn và không thể đi lại. Mặt của bà đầy vết ghẻ lở. Tù nhân cùng phòng thường lăng mạ bà vì sợ bị lây nhiễm từ bà. Phía nhà tù ám chỉ rằng họ dự định trả tự do cho bà trong tương lai gần.

Một người trong nội bộ tiết lộ với Minghui.org rằng bà Thạch đã phải nhập viện vào cuối tháng 1 năm 2023, nhưng chưa rõ thông tin chi tiết.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công bà Thạch từng bị mắc nhiều căn bệnh, bao gồm loét tá tràng, chảy máu dạ dày, viêm thận và viêm tim nặng. Khi không còn hy vọng vào cuộc sống, bà đã biết tới Pháp Luân Công và các bệnh của bà biến mất sau 2 tuần học luyện. Bà biết ơn Pháp Luân Công ban cho bà cuộc đời mới.

Thế nhưng sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, chỉ bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà bà Thạch đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu trong hơn 24 năm qua.

Khi đang trên đường tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 2 năm 2000, bà Thạch đã bị bắt tại Ga Xe lửa Trường Xuân. Bà bị giam trong Trại tạm giữ Mã Gia Cương Tử 15 ngày.

Tháng 9 năm 2000, bà Thạch lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng bị bắt giữ tại Ga Xe lửa Trường Xuân. Bà lại một lần nữa bị giam 15 ngày tại Trại tạm giữ Mã Gia Cương Tử.

Ngày 10 tháng 8 năm 2012, một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà bà và tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2013 và bà bị giam giữ 9 ngày ở trong Trại tạm giam thành phố Cửu Đài.

Bà Thạch lại bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 vì đệ đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung quốc) vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của bà đã cũng bị lục soát. Bà đã được thả ra trong ngày.

Giữa tháng 7 năm 2020, các nhân viên chính quyền thị trấn đã tới tiệm tóc của bà Thạch. Họ chụp hình bà và yêu cầu bà khai báo thông tin cá nhân.

Ngày 17 tháng 11 năm 2021, bà Thạch và bà Doãn Diễm Phượng (đối tác kinh doanh của bà Thạch) đã bị bắt giữ tại tiệm làm tóc sau khi nói chân tướng Pháp Luân Công với một cảnh sát mặc thường phục đang cải trang làm khách hàng. Bà Thạch đã được tại ngoại vào buổi tối cùng ngày, còn bà Doãn bị giam giữ 10 ngày.

Từ đầu tháng 12 năm 2021, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà Thạch tại nhà riêng và lục soát nơi ở của bà mỗi ngày. Sự căng thẳng tinh thần đã khiến bà xuất hiện các vấn đề về sức khỏe

Cảnh sát lại kéo tới nhà bà Thạch một lần nữa vào tháng 8 năm 2022 và chụp hình bà dù bà không đồng ý.

Trong một đợt sách nhiễu khác xảy ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, cảnh sát lục soát nhà bà Thạch và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối, cảnh sát đã gọi điện thoại cho các con trai của bà và yêu cầu họ thuyết phục bà viết tuyên bố. Họ còn đe dọa đình chỉ lương hưu hoặc bắt giữ bà.

Bởi bà Thạch khẳng định rằng bà sẽ không từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt giữ bà 2 tháng sau đó và bị bí mật kết án tù.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208107.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share