Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2023] Ngày 30 tháng 3 năm 2023, một cư dân 67 tuổi ở Trùng Khánh đã bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà Dư Hồng bị kết án kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bà Dư ​​Hồng bị cảnh sát của hai huyện Trùng Khánh và Thương Thủy, tỉnh Hà Nam bắt giữ tại nhà vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Những cảnh sát này đã lục soát nhà bà trong 4 tiếng đồng hồ và tịch thu máy tính cùng ổ đĩa flash của bà.

Vụ bắt giữ bà Dư diễn ra sau vài tháng cảnh sát mạng ở huyện Thương Thủy bắt giữ một học viên người Trùng Khánh khác, bà Dư Tú Dung (không có họ hàng với bà Dư Hồng). Cảnh sát ở Thương Thủy đã cáo buộc bà Dư Tú Dung đăng thông tin về Pháp Luân Công trên Sina Weibo (một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, tương tự như Twitter hay Facebook). Cảnh sát đã đi hơn 700 dặm để bắt giữ bà vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Sau khi bà Dư Tú Dung bị bắt, ba học viên khác ở Trùng Khánh, bà Hàn Duy Phương, bà Vương Đại Thanh và bà Viên Dung, cũng lần lượt bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ lần lượt vào tháng 7 và tháng 10 năm 2020. Tòa án quận Xuyên Hối ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã kết án tù 3 học viên: bà Vương 3 năm, bà Hàn và bà Viên mỗi người 5 năm.

Nghi ngờ bà Dư Hồng cung cấp thông tin về vụ bắt giữ 4 học viên khác cho Minghui.org, cảnh sát đã bắt và giam bà ở trong trại tạm giam Số 1 Trùng Khánh.

Người mẹ già 90 tuổi không thể đi lại của bà Dư Hồng vốn bị lú lẫn và còn mắc chứng đại tiểu tiện không tự chủ cần dựa vào sự chăm sóc của bà. Sau khi bà bị bắt, mẹ bà bị đưa đến một viện dưỡng lão và qua đời sau 4 tháng ở đó, vào ngày 11 tháng 2 năm 2021.

Theo dự kiến, bà Dư ​​sẽ bị xét xử tại Tòa án quận Cửu Long Pha ở Trùng Khánh vào ngày 9 tháng 2 năm 2023.

Ngày 9 tháng 2 năm 2023, khi bà Dư xuất hiện tại Tòa án quận Cửu Long Pha, con trai bà và người thân khác trong gia đình đã đến tòa án để tham dự phiên tòa, nhưng chấp hành viên đã lừa họ rằng phiên tòa của bà sẽ không mở vào ngày hôm đó nhằm đuổi họ đi. Gia đình đã bàng hoàng khi biết rằng phiên xét xử vẫn diễn ra như dự kiến và họ thậm chí còn bị đả kích nặng nề hơn khi biết tin về bản án của bà Dư vào ngày 30 tháng 3.

Bức hại trong quá khứ

Ngoài khổ nạn gần đây nhất, bà Dư từng cũng bị kết án 2 lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào năm 2002. Sau khi mãn hạn vào tháng 3 năm 2006, chính quyền đã giam bà tại Trung tâm Tẩy não Nam Sơn thêm 10 ngày trước khi thả bà ra.

Bà Dư đã bị bắt lần tiếp theo vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, vì viết thư cho thị trưởng Trùng Khánh Vương Hồng Cử, yêu cầu chính quyền chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của bà. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu máy tính của bà. Sau đó bà bị kết án 5 năm tù.

Tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh, bà Dư ​​bị cưỡng bức lao động nhiều giờ liền, thường là đến tận khuya mà không được trả lương. Sau khi trở lại phòng giam, bà bị buộc phải đứng vài tiếng đồng hồ trước khi được phép đi ngủ. Sự tra tấn đứng diễn ra hàng ngày và kéo dài trong vài tháng, khiến chân và bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng, đến mức bà không thể xỏ vừa giày nữa.

Trưởng khu giam giữ Lý Hiểu Quyên còn có lần vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất và bắt bà Dư phải đứng bên trong mà không được bước ra ngoài phạm vi đó. Hai tù nhân được phân công theo dõi bà cả ngày lẫn đêm. Sau đó, bà Dư bị kiệt sức và không thể đứng vững nên đã ngồi xuống. Tù nhân đã đốt mắt cá chân của bà bằng tàn thuốc lá và giẫm lên chân bà. Sau một năm bị tra tấn, bà trở nên tiều tụy và rất yếu.

Vì bà không thể đứng nổi nên lính canh sẽ bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt nhiều giờ liền mà không được nhúc nhích sau mỗi ngày lao động cưỡng bức. Mặc dù hình thức tra tấn này thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng sau một thời gian dài, học viên sẽ bị đau đớn toàn thân và mông sẽ mưng mủ. Tù nhân nào giám sát bà sau đó sẽ được giảm án vì đã tích cực tham gia bức hại.

Sau khi bà Dư được thả, các nhân viên ủy ban khu dân cư tiếp tục giám sát các hoạt động hàng ngày của bà. Ngày 22 tháng 9 năm 2017, trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà đã bị cảnh sát bắt và giam giữ cho đến ngày 1 tháng 11 cùng năm.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mạnh Vệ Hồng (孟卫红), viện trưởng của Viện kiểm sát quận Cửu Long Pha: +86-23-89062001
Đường Gia Hoan (唐家欢), công tố viên của Viện kiểm sát quận Cửu Long Pha: +86-23-63426061
Vương Tử Vỹ (王子伟), chánh án của Tòa án quận Cửu Long Pha: +86-23-62850924
Sở Hạo Thiên (楚浩天), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Cửu Long Pha

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Trùng Khánh bị cảnh sát tỉnh khác bắt giữ và đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/6/458517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/15/208080.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share